TUSTIN, California (NV) – Đám cháy tại nhà chứa phi cơ thời Đệ Nhị Thế Chiến ở Tustin bị dập tắt hoàn toàn, sau gần một tháng bùng lên, theo đài KTLA hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai.
Sáng sớm ngày 7 Tháng Mười Một, nhà chứa phi cơ phía Bắc Căn Cứ Không Quân Thủy Quân Lục Chiến Tustin cũ bị cháy chưa rõ nguyên nhân, phá hủy một phần công trình lịch sử này và làm tro bụi, mảnh vụn độc hại bay khắp nơi xung quanh suốt nhiều tuần.

Lính cứu hỏa chế ngự được đám cháy ngay hôm đó, nhưng hàng loạt đốm lửa lóe lên những tuần sau đó làm cư dân Tustin lo lắng vì cơ quan hữu trách thấy có amiăng (asbestos) và kim loại nặng như chì, thạch tín và nickel trong mảnh vụn mà họ lấy gần hiện trường.
Những hóa chất nguy hiểm đó khiến Orange County công bố tình trạng khẩn cấp, trường học đóng cửa và nhiều chương trình ngoài trời ở Tustin cũng như xung quanh bị hủy bỏ.
Hôm Thứ Sáu, Nhóm Xử Lý Chất Độc Hại Orange County tuyên bố đốm lửa cuối cùng tại nhà chứa phi cơ này bị dập tắt hoàn toàn.
Đám cháy kéo dài tổng cộng 24 ngày và là một trong những “vụ cháy tòa nhà khó dập tắt nhất trong lịch sử quận hạt này,” giới chức cho hay.
Vì đám cháy không còn nữa, Hải Quân Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ hạ cửa nhà chứa phi cơ này xuống để dọn dẹp đống đổ nát.
Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, và ông Austin Lumbard, thị trưởng Tustin, yêu cầu Hải Quân giải thích rõ ràng sự việc trong những ngày sau đó.
“Nay, cư dân và doanh nghiệp ở khu vực này bị ảnh hưởng do vụ cháy cần Hải Quân giải thích và cần Văn Phòng Tình Trạng Khẩn Cấp của thống đốc giúp đỡ thành phố và cộng đồng của chúng tôi phục hồi về tài chính,” ông Lumbard nói.
Mới đây, giới chức loan báo đã dọn dẹp xong tại khoảng 90% trường học, công viên và nơi công cộng, và đã kiểm tra hơn một nửa số căn nhà. Trong số những căn nhà đã kiểm tra, 35% được xác định an toàn.
Nếu muốn báo cáo mảnh vụn từ vụ cháy này, cư dân địa phương có thể vô trang web thành phố Tustin tustinca.org hoặc gọi đường dây nóng 714-426-2444.
Cơ quan hữu trách sẽ tiếp tục theo dõi phẩm chất không khí ở khu vực đó tới khi Hải Quân dọn dẹp xong hiện trường vụ cháy, theo giới chức Tustin.
Nhà chứa phi cơ bị cháy từng là nơi chứa khinh khí cầu nhỏ dùng trong Đệ Nhị Thế Chiến, và sau đó dùng làm nơi chứa trực thăng quân sự. Đây là một trong những tòa nhà bằng gỗ lớn nhất được xây dựng từ trước tới nay, và là một trong hai nhà chứa phi cơ cao 17 tầng xây năm 1942 tại Căn Cứ Không Quân Thủy Quân Lục Chiến Tustin cũ. (Th.Long) [qd]












































































