WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ chuẩn thuận việc bán các dịch vụ hỗ trợ hệ thống hỏa tiễn Tomahawk và các thiết bị liên quan cho Úc với giá $250 triệu, theo Reuters.
Tuyên bố cho biết chính phủ Úc sẽ xác định nhà thầu chính và cho biết thêm: “Thương vụ được đề nghị sẽ cho phép Canberra sử dụng tốt hơn hệ thống vũ khí Tomahawk mà Úc đang mua và bảo đảm đánh giá việc ghép nối vũ khí phù hợp để xác định các mục tiêu được xác định chính xác hơn.”

Hồi đầu Tháng Mười Hai, 2023, Mỹ đưa kế hoạch tăng cường sức mạnh tác chiến cho các tàu ngầm vào năm 2024 với việc trang bị hỏa tiễn Tomahawk phiên bản hải đối địa, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm tăng cường năng lực quân sự đối phó với Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương.
Đặc biệt là Biển Đông và eo biển Đài Loan.
Sự tiến triển này cũng diễn ra cùng với liên minh tay ba bao gồm Mỹ, Anh và Úc, với danh xưng AUKUS.
Vào ngày 1 Tháng Mười Hai, AUKUS công bố một loạt kế hoạch, gồm có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên phi cơ tuần thám tại Thái Bình Dương giúp theo dõi tàu ngầm Trung Quốc.
Các tàu ngầm lớp Los Angeles và Virginia, có thể mang tới 12 hỏa tiễn Tomahawk đối địa, một số phiên bản sửa đổi của tàu ngầm lớp Virginia có thể mang tới 40 hỏa tiễn.
Các loại hỏa tiễn Tomahawk này có tầm bắn xa tới 1,600 cây số, theo ông Brent Sadler, chuyên gia chiến tranh Hải Quân tại Heritage Foundation.
Đồng minh của Mỹ tại Đông Bắc Á là Nhật cũng có thể sở hữu phiên bản hỏa tiễn chống hạm mới trong tương lai.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo cho Quốc Hội vào Tháng Mười Hai rằng Tokyo được phép nhận hỏa tiễn Tomahawk đối địa đầu tiên trong thương vụ trị giá lên tới $2.35 tỷ, với khoảng 200 hỏa tiễn. (MPL) [qd]

















































































