Chủ tịch NRA dùng quỹ hội súng thuê trực thăng đi xem đua xe

NEW YORK, New York (NV) – Ông Wayne LaPierre, chủ tịch hội súng quốc gia NRA, trong vụ án xử tham nhũng, đã khai trước tòa chính ông chuẩn thuận chi hàng ngàn đô la cho mỗi chuyến bay trực thăng cho giới chức lãnh đạo hội đi xem các cuộc đua xe NASCAR, theo NBC News hôm Thứ Hai, 29 Tháng Giêng.

Các chuyến bay dùng tiền quỹ hội súng này được ông LaPierre chuẩn chi với lý do “để tránh kẹt xe khi đi đến và rời các cuộc đua NASCAR.”

Ông Wayne LaPierre, chủ tịch hội súng quốc gia NRA. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Trong phiên tòa, LaPierre xác nhận ông chuẩn chi cho ba chuyến bay trực thăng có tổng phí tổn hơn $16,000 vào năm 2015 và 2016, mô tả việc đi trực thăng là một “hành động thường tình” vào thời điểm đó.

Hội súng NRA đang phải đối mặt với vụ kiện từ Bộ Tư Pháp New York, bắt đầu năm 2020, cáo buộc các lãnh đạo tổ chức này vi phạm luật phi lợi nhuận và trích hàng triệu đô la từ quỹ của NRA cho mục đích cá nhân. 

Chuyến bay trực thăng là một ví dụ mới nhất về những chi tiêu này, với một chuyến bay chi phí $7,590 và ông LaPierre xác nhận ông Kayne Robinson, cựu chủ tịch NRA, là hành khách duy nhất.

Trong những ngày trước đó tại tòa, ông LaPierre thừa nhận sử dụng quỹ của NRA cho các chuyến bay riêng tư, du lịch gia đình, dịch vụ xe limousine và các món quà quý giá.

Những khoản mua sắm đắt đỏ khác, như chuyến bay riêng tư từ Washington, D.C. đến Bahamas vào năm 2015 trị giá gần $19,000. Các khoản mua sắm với Ackerman McQueen, công ty tiếp thị cho hội NRA, với tổng chi phí hơn $274,000, bao gồm cả việc mua quần áo tại cửa hàng cao cấp Zegna, được đưa ra tại phiên xử.

Ông LaPierre cho biết việc mua sắm này là do sự đề xuất của giới chức Ackerman McQueen, nhấn mạnh rằng ông mua quần áo mới để nhìn bảnh bao trên truyền hình. Ông mô tả những áp lực từ giới chức của Ackerman McQueen, nói rằng họ “ghét” cách ông ăn mặc và khuyến khích ông mua quần áo mới. 

Ngoài ra, ông LaPierre cũng thừa nhận sử dụng quỹ của NRA cho các chuyến bay riêng tư và dịch vụ xe limousine cho mục đích cá nhân, và cho biết ông đã trả lại số tiền nợ với lãi suất. Tuy nhiên, ông không xác định rõ các chi phí cụ thể nào đã được trả lại. 

Trong phiên tòa, ông LaPierre cũng mô tả mối quan hệ căng thẳng với công ty Ackerman McQueen sau khi NRA phải sửa lại tài chính. Ông cho biết lãnh đạo của công ty Ackerman McQueen đã sử dụng những từ “đầy thù ghét” và “xấu xa” khi ông yêu cầu xem sách kế toán của họ để tuân thủ pháp luật phi lợi nhuận của New York.

Phiên tòa dân sự tại Manhattan này đã bước vào tuần thứ tư, với các bị cáo, bao gồm cả NRA, bị cáo buộc vi phạm luật phi lợi nhuận và chính sách nội bộ, để trục lợi cá nhân, dẫn đến việc thất thoát hơn $64 triệu của tổ chức NRA trong ba năm. 

Nếu bồi thẩm đoàn quyết định các ông LaPierre, Phillips hoặc Frazer có trách nhiệm, bồi thẩm đoàn sẽ đề nghị số tiền mà mỗi người phải trả lại cho hội súng.

Chánh Án Joel Cohen, toà tối cao New York, sẽ là người quyết định cuối cùng về thiệt hại và biện pháp bồi thường. Nếu các bị cáo bị kết án, phán quyết có thể quyết định cấm họ phục vụ trong bất ký hội đồng tổ chức từ thiện nào ở New York. Ngoài ra, toà sẽ quyết định việc liệu có nên cử một giám sát viên độc lập kiểm soát tài chính của tổ chức NRA hay không. 

Ông LaPierre, viện dẫn những vấn đề về sức khỏe, đã tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 31 Tháng Giêng, sau hơn 30 năm lãnh đạo hội súng NRA. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT