WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Cộng Hòa Tony Gonzales của Texas đã so sánh tỷ phú Elon Musk với một ông thủ tướng không do ai bầu lên sau khi vị giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla dính líu tới một cuộc tranh chấp ồn ào về ngân sách tại Quốc Hội hồi tuần này, tạo nên mối lo ngại về nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, đồng thời báo hiệu cho áp lực trông thấy của một chính quyền trung ương dưới quyền Đảng Cộng Hòa, Đài CBS Loan tin hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai.
“Chúng ta có một tổng thống, chúng ta có một phó tổng thống, chúng ta có một chủ tịch Hạ Viện. Nhưng chúng ta vẫn có cảm giác như thể ông Elon Musk là thủ tướng của chúng ta vậy,” ông Gonzales nói trong chương trình truyền hình “Face the Nation with Margaret Brennan.”
Sau nhiều ngày trong tình trạng bất định, Quốc Hội đã thông qua một dự luật ngân sách để tài trợ cho chính phủ cho đến giữa Tháng Ba, mà Tổng Thống Joe Biden đã ký hôm Thứ Bảy, để ngăn chặn việc đóng cửa mọi công sở.

Nhưng bản quyết nghị được đưa ra sau nhiều nỗ lực tài trợ cho chính phủ, bao gồm cả một thỏa thuận lưỡng đảng, lại bị nhận chìm vì có sự phản đối dữ dội của ông Musk, nhân vật mà Tổng Thống tân cử Donald Trump đã chọn để lãnh đạo một cơ quan mới trong chính phủ tương lai, mang tên là Bộ Chính Quyền Hiệu Quả (DOGE). Và những lời chỉ trích của ông Musk đã khiến ông Trump tung ra đòn cuối cùng để đánh bại bản quyết nghị đó.
Tỷ phú Musk, người đã chi ra $277 triệu để giúp ứng cử viên Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và rồi trở nên thành viên chủ chốt trong bộ tham mưu của vị tổng thống tân cử, đã hàng chục lần đưa lên trang mạng xã hội X lời phản đối bản thỏa thuận ngân sách chính phủ đầu tiên được đưa ra trước Hạ Viện. Chỉ vài giờ sau, ông Trump can thiệp vào, và thế là bản dự luật ngân sách đó bị bác bỏ.
Dân Biểu Gonzales, nằm trong số 34 đảng viên Cộng Hòa chống đối bản quyết nghị sau cùng để tài trợ cho chính phủ tiếp tục hoạt động, cho biết ông làm như vậy vì cử tri của ông phản đối chuyện để cho chính phủ tiếp tục hoạt động đúng theo nội dung của bản quyết nghị đó “giữa lúc bản thân tôi cũng chống lại việc chính phủ tiếp tục vận hành.”
Trong khi đó, dự luật chi tiêu của chính phủ cùng với tình trạng lộn xộn diễn ra tại Hạ Viện đã dẫn tới những lời chỉ trích dữ dội đối với Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson về cách giải quyết vấn đề của ông.
Ít nhất một đảng viên Cộng Hòa, là Dân Biểu Thomas Massie của Kentucky, cho biết ông sẽ không tiếp tục ủng hộ ông Johnson vào chức vụ chủ tịch của một Hạ Viện mới giữa lúc nhiều người đang nghi ngờ khả năng của ông Johnson trong việc thu gom đủ sức ủng hộ để giữ vững chiếc búa cầm quyền tại Quốc Hội. (TTHN)





































































































































