Một số kẻ bạo loạn Quốc Hội có vé dự lễ nhậm chức của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Một số kẻ bạo loạn Quốc Hội đang trở lại thủ đô Washington, DC, dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, theo hồ sơ tòa án trong hơn một chục vụ và theo nhiều nguồn tin biết vấn đề này, CNN đưa tin hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng.

Tuy nhiên, mới đây, một số chánh án liên bang cũng ngăn chặn vài bị cáo trong vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021, dự lễ nhậm chức của ông Trump. Những chánh án đó đồng ý với công tố viên Bộ Tư Pháp rằng để những kẻ bạo loạn này “trở lại hiện trường tội ác đó” có thể gây nguy hiểm cho cảnh sát.

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình minh họa: Storyblocks)

Một số kẻ bạo loạn đã kiếm được vé chính thức dự buổi lễ và đang xin đồng minh của ông Trump thêm vé, nhiều nguồn tin cho hay. Ít nhất một kẻ bạo loạn được thành viên Quốc Hội mời dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Hầu hết kẻ bạo loạn tới DC mừng ông Trump nhậm chức chỉ bị truy tố tội tiểu hình. Nhưng có người, như bị cáo William Pope ở Kansas, đang bị truy tố tội đại hình gây rối trật tự và cản trở công việc chính phủ, vì ngăn cản cảnh sát đóng cửa gần Thượng Viện hôm bạo loạn. Ông Pope không nhận tội.

Tổng Thống Đắc Cử Trump từng hứa ân xá nhiều người trong số gần 1,600 bị cáo vụ bạo loạn Quốc Hội, và tuyên bố ông dự định ra lệnh ân xá ngay ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng không nói rõ chi tiết.

Việc những kẻ bạo loạn trở lại DC với vẻ đắc thắng, dù chỉ vài người, cũng gây phẫn nộ cho công tố viên, chánh án và cảnh sát bảo vệ Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, 2021.

Ông Aquilino Gonell, cựu cảnh sát viên Quốc Hội từng bị thương trong vụ bạo loạn năm 2021 và hiện là người công khai chỉ trích ông Trump, nói việc một số kẻ bạo loạn trở lại DC là “phản bội thêm lần nữa.”

“Cũng chính những người này tuyên bố đứng về phía nền pháp trị, vậy mà họ tấn công chúng tôi,” ông Gonell gửi tuyên bố tới CNN cho biết. “Họ đang có dịp trở lại hiện trường tội ác mà họ gây ra để hả hê. Họ muốn tới đó để được ân xá ở nơi họ phạm tội ác, và được xem như người hùng và tôn trọng. Vậy là hoàn toàn đi ngược lại lẽ phải.”

Tới nay, gần 1,600 người bị truy tố liên quan tới vụ bạo loạn Quốc Hội, trong đó có ít nhất 600 người bị truy tố tội đại hình, như tấn công cảnh sát hoặc sử dụng vũ khí. Khoảng 80% bị cáo nhận tội hoặc bị kết tội, và vài trăm người hiện đang ngồi tù, theo Bộ Tư Pháp. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT