Chính quyền Trump thúc ép ICE gia tăng bắt di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Trong những tuần đầu tiên chính quyền mới của Tổng Thống Donald Trump, Tòa Bạch Ốc khoe bắt được hàng ngàn người nhập cư không giấy tờ.

Tuy nhiên, bên trong, thông qua những cuộc điện thoại căng thẳng, giới chức cao cấp của chính quyền ông Trump tỏ ra bất bình với Cảnh Sát Di Trú (ICE) vì không đạt chỉ tiêu của họ, theo nhiều người biết vấn đề này, CNN đưa tin hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Hai.

Học sinh trường Orange County Educational Arts Academy biểu tình ủng hộ di dân bên ngoài Ronald Reagan Federal Building and Courthouse ở Santa Ana, California, hôm 6 Tháng Hai. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

“Họ đang đứng yên tại chỗ. Họ tụt lùi rất xa,” một giới chức chính quyền Tổng Thống Trump nói với CNN về ICE.

Trong số những người gọi điện thoại cho ICE mấy ngày qua, có ông Stephen Miller – phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc phụ trách chính sách, ông Tom Homan – người phụ trách biên giới, và bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An, cùng với nhiều cơ quan liên bang thực thi luật di trú.

“Không hề nhẹ nhàng,” giới chức nêu trên nói về những cuộc điện thoại đó.

Tổng Thống Trump khởi đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông bằng kế hoạch di trú đầy tham vọng, hứa trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp và siết chặt an ninh biên giới phía Nam. Kể từ đó, giới chức chính quyền ông Trump nhanh chóng hủy bỏ chương trình tạm thời bảo vệ di dân và giao thêm thẩm quyền cho đối tác liên bang cũng như tiểu bang.

Từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng tới nay, hơn 8,000 người bị giới chức di trú liên bang bắt giữ. Chính quyền ông Trump chưa công bố chính xác họ muốn bắt giữ bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp năm nay, nhưng số người bị bắt mỗi ngày hiện đã vượt qua số người bị bắt trung bình mỗi ngày năm ngoái dưới thời Tổng Thống Joe Biden.

Giới chức chính quyền Tổng Thống Trump đang cân nhắc một loạt biện pháp mới ngăn chặn di dân, chẳng hạn bắt chước vụ Texas thả phao xuống sông Rio Grande và đánh giá thêm căn cứ quân sự để giam giữ di dân. Họ cũng đang bàn cách đưa di dân Phi Châu qua nước khác, hai người biết kế hoạch này cho hay.

Tuy nhiên, trên thực tế, mục tiêu của Tổng Thống Trump cũng đang gặp những vấn đề khó khăn vốn cản trở giới chức di trú liên bang suốt nhiều năm nay.

Hôm Thứ Tư, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, xác nhận trong số hàng ngàn người nhập cư bị bắt thời gian qua, 461 người được thả ra vì vài lý do, trong đó có lý do thiếu chỗ giam giữ.

“Tôi sẽ họp với giới lãnh đạo ICE hôm nay để biết chính xác ai được thả và lý do thả,” ông Homan cho biết trong buổi họp báo hôm Thứ Năm.

Khi phóng viên hỏi ICE làm đủ chưa, ông Homan đáp: “Họ đang làm rất tốt. Chúng ta phải làm thêm nữa.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT