NEW YORK (NV) – Quyền Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Emil Bove ra lệnh cho các công tố viên liên bang tại New York bãi bỏ các tội trạng tham nhũng chống lại Thị Trưởng New York Eric Adams, một viên chức cao cấp trong Bộ Tư Pháp cho biết vào tối Thứ Hai, 10 Tháng Hai.
Đây là mệnh lệnh yêu cầu bãi bỏ tất cả tội trạng chống lại Adams và không phải là một hành động có hiệu lực vĩnh viễn, theo viên chức Bộ Tư Pháp, tức là các tội trạng có thể được đệ trình lại trong tương lai.
Các cáo buộc vẫn chưa bị bãi bỏ đồng thời các công tố viên liên bang tại New York vẫn chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận vào tối Thứ Hai.

Các công tố viên sẽ đệ trình một yêu cầu bãi bỏ chính thức lên Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York do Danielle R. Sassoon, quyền biện lý Hoa Kỳ giám sát, nơi giải quyết các tội trạng. Ngoài ra cũng có một thẩm phán xem xét hành động bãi bỏ.
Luật sư đại diện cho Adams, Alex Spiro, gọi quyết định bãi bỏ như đã dự tính là một chiến thắng. “Tôi đã nói ngay từ đầu là thị trưởng vô tội, ông ấy sẽ thắng kiện. Và hôm nay ông ấy đã chiến thắng,” Spiro cho biết trong một tuyên bố.
Trong một bản ghi nhớ, Bove lập luận rằng bản cáo trạng chống lại Adams đệ trình vào Tháng Chín vừa qua quá gần cuộc bầu cử thị trưởng sơ bộ năm nay diễn ra vào Tháng Sáu, không những thế bản cáo trạng còn cản trở Adams trong việc hỗ trợ chiến dịch thực thi luật nhập cư và phòng chống tội phạm do Tổng Thống Donald Trump khởi xướng.
Bove cho biết vụ án liên quan tới Adams sẽ được một biện lý Hoa Kỳ mới do Trump bổ nhiệm xem xét sau cuộc bầu cử thị trưởng Tháng Mười Một.
Bove cho rằng các tội trạng có mưu toan chính trị nhưng không trích dẫn bằng chứng cụ thể. “Việc Thị Trưởng Adams từng chỉ trích các chính sách nhập cư do Chính Quyền tiền nhiệm đề ra trước khi đệ trình các tội trạng phải được lưu tâm,” Bove viết.
Văn phòng công tố viên bang cũng từng truy tố Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey), người bị kết án 11 năm tù vào tháng trước sau khi bị kết tội hối lộ, cản trở công lý cùng các tội trạng khác.
Các bản cáo trạng chống lại Adams và Menendez, hai viên chức dân cử tiếng tăm trong Đảng Dân Chủ, trong chu kỳ bầu cử tổng thống 2024 nhìn chung được coi là một hành động chính trị như búa bổ giáng xuống Đảng Dân Chủ. Và thực tế cho thấy việc các tội trạng có thể được đệ trình nhằm chống lại Adams một lần nữa có thể khiến ông phải chịu ơn chính quyền Trump.
Adams từng là đội trưởng tại Sở Cảnh Sát New York NYPD, đắc cử chức vụ thị trưởng năm 2021, bị buộc tội trong một bản cáo trạng công bố vào Tháng Chín liên quan tới một tội danh đồng lõa với âm mưu nhận tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử từ công dân ngoại quốc cũng như gian lận bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng và hối lộ, hai tội danh vòi tiền đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ công dân ngoại quốc và một tội danh vòi vĩnh và nhận hối lộ.
Bản cáo trạng cáo buộc Adams nhận $100,000 từ các công dân Thổ Nhĩ Kỳ lắm tiền nhiều của và từ ít nhất một viên chức chính phủ cho tiền vé máy bay miễn phí và tiền lưu trú tại khách sạn sang trọng trong một âm mưu tham nhũng kéo dài gần một thập niên.
Adams không nhận tội. Ông tuyên bố mình vô tội còn các tội trạng thì có mưu đồ chính trị và ông sẽ kháng cự lại tất cả tội trạng.
Vào ngày 16 Tháng Mười Hai, Trump gợi ý rằng ông sẽ cân nhắc ân xá cho Adams, nói rằng Adams “bị đối xử tương đối bất công” và ông cần phải xem xét vụ án, “vì tôi không biết rõ sự thật.”
Adams từng gặp gỡ Trump tại Palm Beach, Florida vài ngày trước khi Trump nhậm chức. Ông nói rằng hai người đã thảo luận một số vấn đề nhưng “không nhắc gì tới vụ tham nhũng chống lại tôi.” Adams cũng có mặt khi Trump nhậm chức.
Adams đắc cử chức vụ chủ tịch Quận Brooklyn năm 2013 trước khi đắc cử thị trưởng New York. Damian Williams, biện lý Hoa Kỳ được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng Thống Joe Biden, người công bố các tội trạng, cho biết Adams bị tố cáo nhận hối lộ và vòi vĩnh tiền bạc bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử từ lúc ông còn là chủ tịch quận.
Adams ra tranh cử thị trưởng trên cương lĩnh chống tội phạm, đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Curtis Sliwa, viên chức từng thành lập lực lượng tuần tiễu phòng chống tội phạm Guardian Angeles vào những năm 1970.
Williams tuyên bố từ chức vào Tháng Mười Hai sau khi Trump thắng cử.
Spiro, luật sư đại diện cho Adams, cho biết hôm Thứ Hai rằng “thị trưởng không bao giờ lạm dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân. Ông cũng không dính dáng gì tới hành vi vi phạm luật quyên góp cho chiến dịch tranh cử.” (TTHN)




























































































































