Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.
Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Những người nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ biên giới phía Nam và đang xin tị nạn cần lưu ý đến điều luật “Circumvention of Lawful Pathways” (CLP).
Điều luật CLP hạn chế quyền xin tị nạn đối với những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại hoặc gần biên giới phía Nam. Điều luật này có hiệu lực từ ngày 11 Tháng Năm, 2023, và áp dụng cho những người xin tị nạn: 1) Nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ biên giới phía Nam; 2) Trong khoảng thời gian từ ngày 11 Tháng Năm, 2023, đến ngày 11 Tháng Năm, 2025, bất kể thời điểm nộp đơn xin tị nạn hoặc thời gian xét duyệt; 3) Không có giấy tờ cho phép nhập cảnh hợp pháp; và 4) Sau khi đi qua ít nhất một quốc gia khác ngoài quốc gia mà họ có quốc tịch.
Về bản chất, điều luật này tạo ra một “rebuttable presumption” (tạm dịch là giả định có thể bác bỏ) rằng những người nhập cảnh từ biên giới phía Nam không đủ điều kiện xin tị nạn, trừ một số ngoại lệ hạn chế.
Những người nộp đơn bị ảnh hưởng của điều luật này chỉ có thể bác bỏ giả định không đủ điều kiện bằng cách chứng minh rằng họ có “exceptionally compelling circumstances exist” (tạm dịch là những hoàn cảnh đặc biệt thuyết phục).
Điều luật đưa ra một danh sách không giới hạn các trường hợp có thể giúp bác bỏ giả định này nếu người nộp đơn chứng minh rằng họ hoặc một thành viên trong gia đình đi cùng đã gặp phải những hoàn cảnh như: 1) Tình trạng y tế khẩn cấp nghiêm trọng; 2) Mối đe dọa cấp bách và nghiêm trọng đến tính mạng hoặc an toàn, ví dụ như nguy cơ sắp xảy ra của hành vi cưỡng hiếp, bắt cóc, tra tấn hoặc giết người; hoặc 3) Hình thức buôn người nghiêm trọng.
Nếu đương đơn xin tị nạn không chứng minh rằng họ có “những hoàn cảnh đặc biệt thuyết phục” đã trình bày trên, thì đương đơn phải chứng minh họ lọt vào một trong năm số ngoại lệ.
1) Ngoại lệ thứ nhất là trẻ em không có người đi kèm vào thời điểm nhập cảnh.
2) Ngoại lệ thứ hai là đã được cấp phép trước để đến Hoa Kỳ theo một quy trình tạm tha được Bộ An Ninh Nội Địa phê duyệt.
3) Ngoại lệ thứ ba là xuất trình tại cửa khẩu nhập cảnh theo lịch hẹn (tức là đã sử dụng ứng dụng CBP One).
4) Ngoại lệ thứ tư là xuất trình tại cửa khẩu nhập cảnh mà không có lịch hẹn nếu có đủ bằng chứng cho thấy ứng dụng CBP One không khả dụng do rào cản ngôn ngữ, mù chữ, lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hoặc các trở ngại nghiêm trọng khác đang diễn ra. Rào cản ngôn ngữ là một khó khăn đối với nhiều người. Ứng dụng CBP One chỉ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Creole Haiti. Customs and Border Protection (CBP) có cung cấp tài liệu hướng dẫn bằng một số ngôn ngữ khác, nhưng ứng dụng vẫn không hỗ trợ các ngôn ngữ đó. Một số thông báo lỗi trong ứng dụng chỉ hiển thị bằng tiếng Anh. Ngoài ra, sau khi tải ứng dụng CBP One, người dùng phải tạo tài khoản login.gov, nhưng trang này cũng chỉ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.
5) Ngoại lệ thứ năm là đã xin tị nạn tại một quốc gia mà họ đi qua trên đường đến Hoa Kỳ và nhận được quyết định cuối cùng từ chối đơn xin tị nạn.
Khi một người bị áp dụng điều luật CLP mà không chứng minh được một trong năm ngoại lệ, hồ sơ xin tị nạn sẽ bị Văn Phòng Tị Nạn của Sở Di Trú USCIS hoặc Tòa Di Trú từ chối. Những ai nghĩ rằng mình bị áp dụng điều luật CLP, nên liên lạc với luật sư di trú của mình để hỏi về điều luật CLP.
Bản tin chiếu khán
Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Ba, 2025.
Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Một, 2015, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2022, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Năm, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Bảy, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Tám, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.
Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.





















































































