SACRAMENTO, California (NV) – Cuộc bầu cử giữa mùa của năm 2026 có thể quyết định cư dân California có cần phải trình ID khi đi bỏ phiếu hay không.
Theo nhật báo The Orange County Register, một nhóm nhà lập pháp ở Nam California đang muốn đưa một dự luật vào phiếu bầu của năm 2026, yêu cầu cư dân phải trình ID khi đến phòng phiếu tham gia bầu cử. Đây là một luật thường thấy ở nhiều tiểu bang khác, nhưng bị nhiều người cho là một rào cản thực hiện quyền dân chủ không cần thiết.

Thành viên của liên đoàn có một số dân cử Cộng Hòa của Nam California như Dân Biểu Liên Bang Ken Calvert (Corona), Dân Biểu Tiểu Bang Bill Essayli (Corona) và Dân Biểu Tiểu Bang Carl DeMaio (San Diego).
Ông Calvert cho rằng luật trình ID để bỏ phiếu giúp cử tri có niềm tin vào các cuộc bầu cử hơn mà không cần phải giới hạn cách bỏ phiếu.
Ông Essali thì cho rằng nền dân chủ đang có một “khối ung thư” phát triển vì nhiều người mất niềm tin, nên giải pháp đó là luật bắt trình ID.
Câu lạc bộ Lincoln của Orange County cũng là thành viên của liên đoàn kêu gọi có luật trình ID để bỏ phiếu. Chủ Tịch Teresa Hernandez cho biết các mạnh thường quân Cộng Hòa cũng đang kêu gọi có luật này và muốn giúp họ có phương cách cải cách vào năm 2026.
Một khảo sát cho thấy 68% cử tri California – trong đó có 93% tổng số cử tri Cộng Hòa, 70% cử tri tự do và 52% Dân Chủ – ủng hộ việc cần ID để bỏ phiếu.
Hiện nay, 36 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ yêu cầu cử tri trình ID để bỏ phiếu, với những người ủng hộ cho biết điều đó sẽ tăng cường niềm tin của công chúng vào bầu cử.
Sau mùa bầu cử năm 2020, truyền thông bảo thủ đưa tin nhiều hơn về gian lận bầu cử. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP chỉ phát hiện 475 trường hợp gian lận trong hơn 25 triệu lá phiếu tại các tiểu bang “chiến trường,” và con số đó quá ít để xoay chuyển cuộc bầu cử có lợi cho ông Joe Biden.
Những người phản đối luật trình ID để bỏ phiếu cho rằng luật đó sẽ ngăn chặn người thiểu số, người có thu nhập thấp và cao niên đi bỏ phiếu vì những người đó thường không có ID.
Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ (ACLU) Nam California cũng phản đối luật bắt cư dân trình ID để bỏ phiếu, cho hay dự luật này từng được một số người muốn đưa lên phiếu bầu vài lần.
Theo họ, điểm đáng lo ngại nhất của dự luật này là có thể làm số người nghe được thông tin sai lệch về gian lận bầu cử gia tăng.
Thông số của California cho thấy trong mùa bầu cử năm 2024, có đến 80% cử tri bỏ phiếu bằng thư. Dân Biểu DeMaido cho biết cư dân California có thể trình ID bằng cách đưa bằng lái Real ID, sổ thông hành hay thẻ an sinh xã hội khi ghi danh bỏ phiếu.
Những cư dân có bằng lái Real ID coi như “đã trình ID để bỏ phiếu” vì lấy bằng lái này cần họ nộp một số giấy tờ tùy thân như sổ thông hành hay giấy khai sinh.
Những cử tri chưa xác nhận được sẽ nhận được thư từ cơ quan bầu cử địa phương, yêu cầu họ chứng minh quốc tịch trước khi vào mùa bầu cử.
Những người không muốn nộp giấy tờ quan trọng qua thư có thể đến Nha Lộ Vận (DMV) để trình giấy khai sinh và lấy thẻ ID cử tri.
Vào Tháng Tám năm nay, những người ủng hộ dự luật trình ID để bỏ phiếu muốn mang dự luật này lên tiểu bang. Nếu được bộ trưởng Tư Pháp duyệt, những người ủng hộ có 180 ngày để lấy 874,000 chữ ký của cử tri California để được đưa dự luật này lên phiếu bầu vào Tháng Mười Một năm sau.
Những người tổ chức cho biết họ muốn lấy 1 triệu chữ ký để đề phòng trường hợp nhiều chữ ký không hợp lệ. (TL) [đ.d.]

































































