Thẩm định viên Orange County bị tố phân biệt giới tính nhân viên nữ

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một cuộc điều tra cho thấy Thẩm Định Viên Claude Parrish của Orange County phân biệt giới tính, trả đũa và quấy rối một nữ nhân viên vì vấn đề y tế của người đó.

Theo đài phát thanh LAist hôm Thứ Tư, 19 Tháng Ba, báo cáo của cuộc điều tra cho thấy ông Parrish nói vấn đề y tế của một nhân viên là “đau bụng;” đưa thông tin y tế riêng tư của bà cho đồng nghiệp; thường bình phẩm về cách ăn uống của bà; kêu bà ngưng uống thuốc kê toa, và bắt bà uống nước pha với muối nở (baking soda) để chữa bệnh.

Ông Claude Parrish, thẩm định viên Orange County. (Hình: Chụp từ màn hình một phiên họp Hội Đồng Giám Sát Orange County)

Báo cáo còn cho thấy ông Parrish trả đũa nhân viên kia bằng cách chuyển bà đến làm việc cho một cơ quan khác vì bà lấy ngày nghỉ để chữa bệnh.

Điều tra viên còn phát hiện ông Parrish thường dùng những từ ngữ cho rằng nhân viên nữ thấp kém hơn các đồng nghiệp nam giới. Ông thường gọi đàn ông bằng từ “ông” có vẻ tôn trọng, trong khi chỉ gọi phụ nữ bằng tên, và điều đó thể hiện sự coi thường nhân viên nữ.

Báo cáo của cuộc điều tra này được nộp cho các giới chức nhân sự của quận hạt vào Tháng Năm, 2023, nhưng đến giờ công chúng mới được biết. LAist cho biết họ lấy được báo cáo có dán nhãn “bảo mật” bằng cách xin hồ sơ công cộng.

Có ít nhất hai giám sát viên không biết về báo cáo này cho đến Tháng Ba năm nay, và chỉ biết vì quận hạt chuẩn bị đưa báo cáo cho LAist, theo văn phòng của họ.

Theo luật của California, các giám sát viên có vai trò theo dõi việc làm của ông Parrish, nhưng khả năng đó bị giới hạn vì ông là dân cử, do cử tri bầu lên.

Ông làm thẩm định viên của Orange County đến nay được 10 năm, và vẫn còn làm việc tuy báo cáo được nộp cách đây gần hai năm. Trả lời phỏng vấn của LAist, ông cho biết ông không có lỗi và gọi người nhân viên kia là “người nói dối triền miên,” trong khi báo cáo điều tra cho thấy nhân chứng nói lời khai của người đó là “đáng tin.”

Trong năm 2023, bà Collette Farnes, giám đốc nhân sự Orange County, gửi một lá thư yêu cầu ông Parrish ngưng cách làm việc quấy rối người khác và những hành động vi phạm quy định của quận hạt, và “đề nghị mạnh mẽ” ông phải dự lớp huấn luyện chống quấy rối 2 tiếng đồng hồ.

Ông Parrish cho biết ông không nhớ có dự lớp huấn luyện đó hay không, nhưng một phát ngôn viên của Orange County cho hay ông đã hoàn tất khóa huấn luyện đó.

Trong vai trò thẩm định viên, ông giám sát khoảng 250 nhân viên. Cơ quan của ông có nhiệm vụ thẩm định giá nhà ở Orange County lên đến hàng tỷ đô la và nhiều thứ về địa ốc khác để đánh thuế. Ông nhậm chức vào năm 2015, sau khi người tiền nhiệm bị truy tố và sau đó bị kết tội làm giấy tờ ứng cử giả để tái tranh cử.

Là một dân cử, ông Parrish làm việc gần như tự do, và quyền giữ hay sa thải ông nằm trong tay cử tri, bỏ phiếu mỗi bốn năm để ông tái đắc cử hay chọn người mới. Ông tái đắc cử vào năm 2022, chiếm được đến 71% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Theo luật của tiểu bang, các giám sát viên Orange County chỉ được quyền bảo đảm thẩm định viên làm việc đàng hoàng, nhưng không có quyền điều khiển trực tiếp hay gián tiếp cách làm việc của người đó.

Nhân viên nữ bị ông quấy rối có tên là Candace Jones. Bà kể bà làm việc cho ban nhân sự dưới quyền ông Parrish nhiều năm, cho đến khi ông chuyển bà đến cơ quan khác vào năm 2022.

Bà cho hay bị bệnh Crohn, là viêm ruột mãn tính, sau đó than phiền là bị kỳ thị vì lý do ý tế. Bà tố cáo cấp trên của mình và ông Parrish coi thường những lời than phiền đó và cấm bà than phiền với phòng nhân sự của quận hạt.

Sau khi báo cáo với các giới chức nhân sự của Orange County, bà bị ông Parrish quát mắng vì “qua mặt ông.”

Khi được hỏi về việc bị ông Parrish gọi là “người nói dối,” bà dẫn chứng báo cáo của quận hạt cho thấy lời khai của bà đáng tin, trong đó có việc bị ông kỳ thị. Bà còn nói Orange County biết cách hành xử của ông từ lâu nhưng không ngăn chặn và bảo vệ nhân viên.

Chỉ có hai giám sát viên Orange County trả lời phỏng vấn của LAist về vấn đề này là ông Vicente Sarmiento (Địa Hạt 2) và bà Katrina Foley (Địa Hạt 5).

Ông Sarmiento cho biết rất bất ngờ vì những vấn đề được trình bày có liên quan đến cách làm việc của thẩm định viên, và hy vọng nhân viên hay những người làm việc với quận hạt mạnh dạn lên tiếng về kỳ thị.

Trong thông cáo, bà Foley cho hay rất nghiêm túc với những cáo buộc về hành vi kỳ thị nhân viên quận hạt và đang tìm cách để bảo đảm những thông tin trong báo cáo được giải quyết đàng hoàng.

Ba giám sát viên còn lại là ông Don Wagner, ông Doug Chaffee, và bà Janet Nguyễn không trả lời phỏng vấn của LAist về vấn đề này. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT