GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove vừa nhận được quỹ tài trợ $18 triệu cho dự án phát triển các trường học cộng đồng, xây dựng thêm 13 trường mới với tổng số trường được nâng lên là 21 trường trong toàn học khu, thông cáo báo chí của học khu hôm Thứ Ba, 13 Tháng Năm, cho biết như vậy.
Dự án Phát Triển Trường Học Cộng Đồng tận dụng nguồn ngân quỹ và hỗ trợ để tạo thêm điều kiện giúp cho mọi học sinh được thành công.

Ông Bob Harden, phó chủ tịch học khu, phát biểu: “Quỹ tài trợ này tạo điều kiện cho chúng tôi gia tăng sự hợp tác, thúc đẩy sự tham gia của học sinh, phụ huynh, đội ngũ nhân viên cùng các thành viên cộng đồng trong nỗ lực cải tiến sách lược hầu đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi trường. Chương Trình Trường Học Cộng Đồng chú trọng vào việc đề ra các phương thức phát huy thói quen đi học chuyên cần, gia tăng sự tham gia của phụ huynh và góp phần mang lại thành công cho học sinh cũng như gia đình các em.”
Tuần này, Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang đã phê duyệt quỹ tài trợ $18 triệu cho 13 trường của học khu gồm các trường tiểu học Bryant, Clinton, Faylane, Murdy, Rosita, Stanley, và Violette; các trường trung học cấp I (intermediate) Alamitos, Lake, Ralston, và Walton; và hai trường trung học cấp II (high school) Hare và Rancho Alamitos.
Ông Gavin Newsom, thống đốc California, và ông Tony Thurmond, bộ trưởng Bộ Giáo Dục California, công bố khoản tài trợ này là lần thứ tư và là đợt trợ cấp lần cuối của khoản tài trợ trị giá tổng cộng $618 triệu.
Nhóm Trường Học Cộng Đồng đầu tiên của Học Khu Garden Grove được tài trợ $12 triệu gồm có trường tiểu học Eisenhower, trường chuyên khoa điện toán Heritage, trường tiểu học Newhope, trường tiểu học chuyên ngôn ngữ Russell, trường trung học cấp I Doig, trường trung học cấp I chuyên ngôn ngữ Fitz, và hai trường trung học cấp II Los Amigos và Santiago.
Học khu đã sử dụng ngân quỹ $12 triệu đầu tiên để tuyển dụng giáo viên cố vấn trường học cộng đồng cho mỗi trường để đảm trách việc triển khai, điều hợp, và thực thi phương thức trường học cộng đồng với sự hỗ trợ liên tục của “Community Schools Learning Exchange” (CSLX).
Bà Teri Rocco, ủy viên học khu, phát biểu: “Học Khu Garden Grove luôn ưu tiên cho việc tận dụng tối đa các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng và giới thiệu các gia đình đến những nơi này. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận tiền tài trợ này để tiếp tục phát triển các trường cộng đồng trong vai trò hỗ trợ cho các gia đình của học khu.”
Từ năm 2002, các gia đình, nhân viên và học sinh cùng với thành viên cộng đồng thuộc tám trường học cộng đồng của học khu hợp tác để xác định và đề ra mục tiêu của mô hình này qua các buổi họp và thăm dò ý kiến với nhiều nhóm đại diện. Các kế hoạch này phù hợp với nhu cầu của trường học và ba lĩnh vực ưu tiên bao gồm giúp đỡ học sinh học hành, quan tâm đến sự an vui về cảm xúc, chăm sóc sức khỏe tại trường, cũng như hướng dẫn gia đình đến với những nguồn hỗ trợ trong cộng đồng.
Các kế hoạch của trường học cộng đồng của học khu phù hợp với ba mục tiêu là trang bị cho tất cả học sinh năng lực học tập và năng lực cá nhân để thành công trên đường đời.
Các kế hoạch này phản ảnh sự kiên định của học khu trong việc hết lòng giúp đỡ gia đình học sinh qua các chương trình trợ giúp của Ban Giao Tế Cộng Đồng cùng năm trung tâm hỗ trợ gia đình trong học khu. (Đ.D.)

































































