Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, Phật tử, và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2569, do Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, vào sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Năm.

Mở đầu là phần nói về ý nghĩa của Đại Lễ Phật Đản, do Hòa Thượng Sakya Minh Quang, trụ trì Tổ Đình Thiên Tường Chicago, và Đại Đức Thích Ấn Tri, chùa Diệu Pháp, San Gabriel, cùng thuyết giảng.
Sau đó chư tôn giáo phẩm trì bình khất thực.
Sau nghi thức khai mạc, Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, trụ trì chùa Điều Ngự, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.

Hòa thượng nói: “Đức Phật ra đời vì hạnh phúc của muôn loài. Ngài mang theo hai ngọn đuốc lớn để soi sáng thế gian, đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi là trái tim rộng mở, là tình thương không điều kiện, là năng lượng chữa lành mọi khổ đau. Trí tuệ là ánh sáng phá tan vô minh, là năng lực thấy đúng, biết rõ và sống lành, nhằm đưa con người vượt qua phiền não và khổ đau.”
Ông nói thêm: “Trong thế giới đang có nhiều sự chia rẽ, bạo lực và biến động, sự từ bi sẽ giúp chúng ta nối lại những đổ vỡ. Còn trí tuệ giúp ta hành sử có trách nhiệm sâu sắc đúng với đạo lý làm người. Từ bi là trái tim của đạo Phật, là nguồn suối yêu thương vô điều kiện, vượt qua mọi ranh giới của chủng tộc, tôn giáo và quốc gia.”

Cũng theo hòa thượng, trong thời đại ngày nay, khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, bất bình đẳng, cũng như sự biến đổi khí hậu, đại dịch, hỏa hoạn, động đất và chiến tranh… Do đó, tinh thần từ bi càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng lòng từ bi, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày, để góp phần xây dựng một xã hội an lạc và hòa hợp.
Hòa thượng nói tiếp: “Trí tuệ là ngọn đuốc soi đường, giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về bản chất của cuộc sống và vượt qua mọi khổ đau. Đức Phật đã dạy rằng, chỉ có trí tuệ mới có thể diệt trừ vô minh và đạt đến an lạc giải thoát. Trong bối cảnh hiện tại, việc phát triển trí tuệ không chỉ giúp cá nhân thăng tiến mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn xã hội.”
Sau đó, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự hợp ca bài “Nhạc Mừng Khánh Đản.”

Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN kiêm viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster và chùa Diệu Pháp, San Gabriel, tuyên đọc Tăng Điệp – Thông Bạch Phật Đản của Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN.
Hòa thượng nói: “Hơn hai ngàn sáu trăm năm qua, vì khổ đau của chúng sinh, Đức Thế Tôn đã thị hiện. Những lời dạy của ngài tại vườn Lộc Uyển vẫn vang vọng như tiếng chuông thức tỉnh giữa cơn mê, như đóa Ưu Đàm nở giữa vô thường, như vầng thái dương chiếu soi ba cõi. Đức Phật đến với thế gian không bằng quyền năng huyền thoại, mà mang ánh sáng minh triết, tuyên thuyết Tứ Thánh Đế và con đường trung đạo cội rễ giải thoát mọi khổ đau.”

“Ngài đã khai thị rằng, ‘Hãy tỉnh thức! Hãy bước ra khỏi xiềng xích vô minh.’ Từ đó, mỗi ánh mắt từ hòa, mỗi trái tim rộng mở là sự nối dài của huệ mạng Như Lai, đã soi rọi nhân sinh đang khao khát đạo đức và an lạc giữa thế giới đầy xung đột và bất an. Vì thế, Đại Lễ Phật Đản không chỉ là dịp kỷ niệm một sự kiện lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng rằng, mỗi chúng sinh đều mang hạt giống bồ đề. Nếu được tưới tẩm bằng chánh niệm, hành trì và phụng sự, thì hạt giống ấy sẽ khai mở thành trí tuệ và từ bi sáng ngời như chư Phật,” hòa thượng nói thêm.
Kế tiếp, ban tổ chức tuyên đọc thông điệp của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhân ngày Sesak 2025.

Các em trong Gia Đình Phật Tử Điều Ngự trong nghi thức “Dâng Hoa Cúng Phật.”
Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài trong nghi thức Khánh Đản. Đồng hương Phật tử cùng chư tôn đức tăng ni đọc trang kinh cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc và thế giới được hòa bình, an lạc.
Sau đó là lễ Mộc Dục (lễ tắm Phật) và lễ phóng sanh.
Nhân dịp này, ban tổ chức trao Giải Khuyến Học và trao phần thưởng cho các học sinh xuất sắc trong năm 2025.

Trong số quan khách đến dự, Dân Biểu Trí Tạ (Địa Hạt 70), nói: “Từ những lời dạy của Đức Phật cho đến giờ phút này, chúng ta đã thấy những lời dạy của ngài như là kim chỉ Nam cho nhân loại hướng về đạo pháp. Từ đó, chúng ta đã chứng ngộ được sự khổ đau là do lòng tham, sân và si của con người, nên chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật để tránh được mọi phiền não trong tâm trí của chúng ta.”
Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn trao tặng bằng khen cho ban tổ chức. Cuối cùng là lễ cúng dường trai tăng, lễ tiến cúng chư hương linh và Cửu Huyền Thất Tổ, lễ quy y tam bảo, và lễ thí thực cô hồn.
Ban tổ chức mời đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật và cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, do các ban văn nghệ Điều Ngự, Đạo Ca Diệu Pháp, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hoa Hậu Từ Thiện, và thân hữu trình diễn. [kn]































































