Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ ra mắt sách ‘Đặc San Tình Yêu và Quê Hương’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ ra mắt sách “Đặc San Tình Yêu và Quê Hương” tại nhà hàng White Palace, Westminster, sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Bảy.

Bà Đình Duy Phương (trái), chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, đại diện ban tổ chức nhận bằng khen từ ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Đặc San Tình Yêu và Quê Hương” có trên 70 tác phẩm văn, thơ và nhạc của 27 văn thi sĩ, nhạc sĩ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đóng góp.

Theo ban tổ chức, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tiền thân là Bút Việt, chính thức được thành lập vào Tháng Mười, 1957, qua nghị định số 111-VBV/NA/P5 của Bộ Nội Vụ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), được Văn Bút Quốc Tế công nhận (Văn Bút Quốc Tế do bà Catharine Dawson Scott thành lập từ năm 1921), và chỉ có tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại này chính thức được Văn Bút Quốc Tế công nhận.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Ương hiện nay, do bà Cung Thị Lan, chủ tịch, điều hành chung với bốn vùng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Đó là: Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (bà Hồng Thủy, chủ tịch), Văn Bút Vùng Đông Nam Hoa Kỳ (ông Tạo Ân, chủ tịch), Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ (bà Đình Duy Phương, chủ tịch), và Văn Bút Vùng Nam Hoa Kỳ (ông Cù Hòa Phong, chủ tịch).

Sau nghi thức khai mạc, bà Đình Duy Phương, chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự buổi ra mắt sách “Đặc San Tình Yêu và Quê Hương.”

Các thành viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ hợp ca bài “Văn Bút Ca.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà nói: “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã đóng góp vào công cuộc bảo tồn, xây dựng, duy trì và phát huy tiếng Việt tại hải ngoại qua nhiều tác phẩm giá trị, nếu có thể ghi chép lại thì cũng gom được thành một tài liệu văn học hữu ích cho các thế hệ mai sau.”

Sau đó, bà Đình Duy Phương cho mọi người biết qua về những hoạt động trong sinh hoạt văn hóa hằng năm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Qua hai nhiệm kỳ (2020-2023) và (2023-2026), Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ cùng các thành viên đã thực hiện được tám quyển đặc san, trong đó có hai eBook.

Bà nói tiếp: “Hôm nay, chúng tôi mong buổi ra mắt ‘Đặc San Tình Yêu và Quê Hương’ sẽ được quý vị ủng hộ nhiệt tình, và mỗi người đều có một quyển sách này để kỷ niệm trong buổi họp mặt hôm nay. Ban tổ chức cũng ước mong những ai yêu thơ văn, mê sáng tác âm nhạc muốn gia nhập vào Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thì chúng tôi sẵn sàng chào đón, tiếp nhận những tác phẩm của quý vị, để góp khả năng sáng tạo cho vườn hoa văn học thêm màu khởi sắc.”

Bà Trang Ngọc Kim Lang, thành viên cao tuổi nhất, và ông Nguyễn Văn Tới tham dự buổi ra mắt sách “Đặc San Tình Yêu và Quê Hương.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, cô Erlinda Thùy Linh, phó chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Ương, cũng ngỏ lời tâm tình với văn thi hữu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ.

Trong số khách mời đến dự, đặc biệt với sự hiện diện của ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, và ông đã trao tặng một số bằng khen cho các thành viên trong ban tổ chức.

Buổi ra mắt sách có phụ diễn chương trình văn nghệ, với những tiếng hát của các thành viên trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ, và ban văn nghệ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đóng góp, qua sự điều hợp của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và ông cũng là thành viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ.

Phần trình diễn của cô Erlinda Thùy Linh, phó chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Ương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Nhà văn thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh là người đã có công khai sáng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, với mục đích là để cho những người cầm bút tại hải ngoại được nói lên tiếng nói về tình yêu quê hương, dân tộc và truyền thống văn hóa của Việt Nam. Vì thế Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ mới có buổi họp mặt hôm nay để giới thiệu với đồng hương ‘Đặc San Tình Yêu và Quê Hương.’”

Ông Trần Đức Hân, cố vấn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ, chia sẻ: “Trong sách này, tôi có tác phẩm ‘Cảnh Đẹp Nước Nam.’ Trong phần đầu tác phẩm này, tôi có nói về bài nhạc ‘Danube Bleu’ (Dòng Sông Xanh), do nhạc sĩ Johann Strauss, người Austrian sáng tác vào năm 1866. Bài hát rất hay, tả cảnh đẹp của ‘Dòng Sông Xanh’ đã làm nhiều thế hệ cả thế giới say mê, và đã tạo ảnh hưởng sâu rộng lâu dài hơn thơ, văn rất nhiều.”

“Việt Nam cũng có rất nhiều bài hát tả cảnh đẹp của quê hương mình rất hay, như cảnh thơ mộng Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu đến cảnh đẹp hiền hòa vùng sông nước Cà Mau, Bạc Liêu, Hà Tiên… Vì những thắng cảnh của quê hương mình không kém gì những cảnh đẹp của thế giới, nên tôi mới cho ra đời tác phẩm ‘Cảnh Đẹp Nước Nam’ để ca tụng những nét đẹp của quê hương mình,” ông nói thêm.

Phần trình diễn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Văn Tới, thành viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ, tâm tình: “Nội dung trong sách ra mắt hôm nay, có tác phẩm ‘Đói’ của tôi để nói lên cuộc đổi đời bi đát từ cuối Tháng Tư, 1975 đã gây biết bao nhiều cảnh đói cho dân tộc Việt Nam. Đói trong tù Cộng Sản, đói vì sự hà khắc của chính quyền mới, đói vì cảnh chia cắt tình người, và còn nhiều sự đói đến với đồng bào trong nước vẫn con cưu mang cho đến bây giờ.”

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ gồm có bà Đình Duy Phương, chủ tịch; bà Trần Năng Khiếu, phó chủ tịch nội vụ; bà Ngô Thy Vân, phó chủ tịch ngoại vụ; bà Lê Nguyễn Nga, tổng thư ký; và bà Võ Ngọc Hoa, thủ quỹ. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT