GARDEN GROVE, California (NV) – Sau gần 1 giờ đồng hồ thảo luận sôi nổi, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove bỏ phiếu 5-2, quyết định hoãn vô thời hạn việc thông qua nghị quyết liên quan đến các vụ bắt di dân bất hợp pháp của Cảnh Sát Di Trú (ICE), trong buổi họp thường kỳ tối Thứ Ba, 26 Tháng Tám.
Hai người bỏ phiếu khác với các đồng viện là Nghị Viên Ariana Arestegui của Địa Hạt 6 và Nghị Viên Yesenia Muneton của Địa Hạt 5.

Trước đó, có hơn chục người phát biểu ủng hộ đề nghị này, kêu gọi các dân cử thông qua “nghị quyết của HĐTP tái xác nhận cam kết đẩy mạnh việc thực hiện một cộng đồng hài hòa và an toàn.”
Nghị quyết do Nghị Viên Ariana Arestegui của Địa Hạt 6 đưa ra sau khi có ít nhất sáu vụ bố ráp của ICE trong thành phố, mà gần nhất là một vụ ở Home Depot và một vụ ở tiệm rửa xe, và một vụ phụ huynh là công dân Mỹ đưa con đi học bị bắt lầm, “vì thế, điều quan trọng là HĐTP phải đưa ra một tuyên bố để công chúng tin tưởng.”
“Nghị quyết này là về chuyện công chúng thành phố tin tưởng chúng ta và quan điểm của tập thể chúng ta, vì đây chính là giá trị của chúng ta,” nữ Nghị Viên Arestegui nói. “Một lần nữa, đây là một hành động mang tính biểu tượng, nhưng là bày tỏ một thái độ làm cho cư dân cảm thấy an toàn hơn.”
Nữ Nghị Viên Muneton nói thành phố không thể im lặng trong chuyện này.
“Hôm nay, chúng ta không thể làm cộng đồng thất vọng nếu không bày tỏ sự bảo vệ và ủng hộ họ. Tôi kêu gọi chúng ta, trong tinh thần đoàn kết của HĐTP, thừa nhận những gì đang xảy ra trong thành phố. Đó là sự thật và sự sợ hãi,” vị dân cử đại diện Địa Hạt 5 nói.
Hồi năm 2017, HĐTP có thông qua một nghị quyết tương tự, tái xác nhận cảnh sát không tham gia vào các vụ bố ráp của ICE và thừa nhận các vụ bố ráp có làm cư dân sợ hãi.

Tuy nhiên, nghị quyết năm 2017 không công khai lên án các vụ bố ráp của ICE.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thị Trưởng Joe Đỗ Vinh, đại diện Địa Hạt 4, không đồng ý với dự thảo của dự luật, nhưng cho biết sẵn sàng bỏ phiếu nếu có điều chỉnh lại.
Ông nói: “Tôi luôn ủng hộ nghị quyết, nhưng không phải nội dung như vậy. Nếu quý vị điều chỉnh, tôi sẵn sàng. Ngoài ra, theo luật sư thành phố cho biết, thành phố không thể đi ngược luật liên bang. Hơn nữa, tôi không đồng ý với điều khoản số 3 của nghị quyết, yêu cầu HĐTP phải ủng hộ cảnh sát trưởng và cảnh sát trong việc KHÔNG yêu cầu cảnh sát kiểm tra tình trạng di trú của cư dân.”
“Điều khoản này không cần thiết vì đã được đề cập trong nghị quyết hồi năm 2017. Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Thành ra, tôi nghĩ không cần thiết phải ‘buộc’ cảnh sát vào những chuyện như vậy nữa,” Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh nói tiếp.
Nghị Viên George Breitigam của Địa Hạt 1 cho rằng nghị quyết này sẽ làm cho thành phố bị chú ý và không giải quyết được vấn đề.
“Nghị quyết này còn tạo ra cho cư dân một cảm giác an toàn giả tạo,” ông Breitigam nói. “Ngoài ra, nghị quyết này có vẻ chỉ nhắm bảo vệ một phần cư dân thành phố, chứ không phải tất cả mọi người.”

Sau khi nghe các đồng viện tranh luận, Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein phát biểu: “Xin cảm ơn các đồng viện đã cho tôi nghe các ý kiến, rất thẳng thắn và mang tính xây dựng.”
Tuy nhiên, “tôi không cảm thấy chúng ta sẵn sàng giải quyết chuyện này hôm nay,” nữ thị trưởng kết luận.
Bà kêu gọi bỏ phiếu, tạm hoãn vô thời hạn việc thông qua nghị quyết.
Sau đó, Nghị Viên Ariana Arestegui đề nghị điều chỉnh cuộc bỏ phiếu, tức là tiếp tục thảo luận, được Nghị Viên Muneton ủng hộ, nhưng chỉ có ba trong bảy thành viên HĐTP đồng ý.
Kế đến là cuộc bỏ phiếu với đề nghị ban đầu được thực hiện, với kết quả năm người đồng ý hoãn thông qua nghị quyết.
Theo thống kê, Garden Grove có khoảng 49% dân số (84,000 người) sinh ra ở nước ngoài, trong đó 31,000 người chưa phải công dân Mỹ và 53,000 người đã nhập quốc tịch. Thành phố có hơn 42% dân số gốc Á và 37% gốc Latino. (Đ.D.)





























































