Chiến dịch trục xuất của Trump có thể làm giá thực phẩm tiếp tục tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Lao Động (DOL) cảnh báo chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng Thống Donald Trump có thể làm giá thực phẩm tăng vì thiếu người lao động trong khi nhu cầu nông sản tươi tăng, theo The Hill hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười.

Trong quy định tạm thời đăng trên công báo Federal Register hôm 2 Tháng Mười, DOL cho hay tình trạng số người lao động nhập cư giảm sẽ “càng làm trầm trọng sự bất cân xứng vốn đã trầm trọng trên thị trường lao động nông nghiệp và khiến người trồng trọt bị mất nguồn lao động rẻ hơn khá nhiều mà họ phụ thuộc lâu nay.”

Ông Travis Hutchison, nông dân trồng đậu nành, kiểm tra cánh đồng đậu nành chuẩn bị thu hoạch tại trang trại gia đình ông ở Cordova, Maryland, hôm 10 Tháng Mười. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

“Mặc dù lương tăng, không có dấu hiệu người lao động Mỹ bị thất nghiệp hoặc bị gạt ra bên lề sẽ tham gia lực lượng lao động nông nghiệp với số lượng đáng kể,” DOL thêm. “Nếu không giải quyết nhanh, giới chủ nông nghiệp sẽ không thể duy trì hoạt động, và nguồn cung thực phẩm cho đất nước sẽ gặp nguy hiểm.”

Quy định tạm thời này tỏ ý cho hay nếu DOL không “lập tức ra tay cung cấp nguồn lao động ổn định và hợp pháp, mối nguy hiểm này sẽ tăng lên.” DOL đề nghị hạ mức lương để mướn người có visa H-2A làm nông nghiệp theo mùa.

Thông qua visa này, người lao động được chủ trang trại bảo lãnh định cư một năm, nhưng không có quyền thương lượng và phải chấp nhận mức lương tối thiểu do chính phủ liên bang đưa ra mà không gây “ảnh hưởng bất lợi” cho người lao động Mỹ.

Hiện tại, cứ năm người lao động nông nghiệp ở Mỹ thì gần một người có visa H-2A, tăng gần gấp 10 so với cách đây 20 năm, theo tạp chí trực tuyến American Prospect.

Từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì hồi Tháng Giêng tới nay, chính quyền ông quyết liệt trấn áp người nhập cư không giấy tờ, gia tăng trục xuất và giảm số người vượt biên vào Mỹ.

Phản ứng với quy định của DOL, một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc khẳng định với The Hill chính quyền Tổng Thống Trump vẫn cam kết cải tổ chương trình visa lao động tạm thời.

“Hệ thống nhập cư của chúng ta bị bể hàng chục năm nay, nhưng cuối cùng, chúng ta có vị tổng thống đang thi hành luật pháp và ưu tiên sửa chữa những chương trình mà nông dân và chủ trang trại đang phụ thuộc nhằm tạo ra nguồn thực phẩm an toàn và phong phú nhất thế giới,” giới chức này thêm.

DOL chưa trả lời câu hỏi của The Hill về quy định này.

Kỹ nghệ nông nghiệp Mỹ đang lao đao giữa lúc thuế quan của Tổng Thống Trump bắt đầu gây ảnh hưởng. Mấy tháng gần đây, giá thực phẩm, như thịt bò, cà phê và nhiều món thông dụng khác, cũng tăng.

Đặc biệt, nông dân trồng đậu nành ở Mỹ đang bị áp lực tài chính nặng nề vì Trung Quốc, nước nhập cảng đậu nành Mỹ nhiều nhất, chuyển qua mua đậu này của Argentina để trả đũa thuế quan của Tổng Thống Trump.

“Người nhập cư không giấy tờ bị chặn gần như hoàn toàn, cộng với thiếu lực lượng lao động hợp pháp có sẵn, khiến chi phí sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể và đe dọa làm mất ổn định sản lượng thực phẩm nội địa cũng như giá cả cho người tiêu dùng Mỹ,” DOL cho hay.

Tháng trước, bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp, tỏ ý có thể chính quyền Tổng Thống Trump sẽ dùng tiền thu được từ thuế quan để hỗ trợ nông dân đối phó với chi phí tăng.

“Chúng tôi đang làm việc với đồng nghiệp ở Quốc Hội và theo dõi sát sao thị trường mỗi ngày để đánh giá chúng tôi cần hỗ trợ thêm bao nhiêu vào mùa Thu này,” bà Rollins cho biết.

Từ Tháng Giêng tới nay, giá thực phẩm ở Mỹ tăng 0.2% tới 0.4% hầu như mỗi tháng, hãng tin AP dẫn dữ liệu Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) cho hay. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT