MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Hàng chục ngàn người biểu tình khắp thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng, phản đối vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắn chết một phụ nữ tại nơi này, theo Reuters.
Đây là một trong hơn 1,000 cuộc biểu tình được lên kế hoạch khắp nước Mỹ cuối tuần qua để phản đối chiến dịch bố ráp người nhập cư của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Bất chấp trời lạnh cóng, hàng chục ngàn người xuống đường ở Minneapolis hôm Thứ Bảy, phản ảnh tình trạng căng thẳng sau vụ ICE bắn chết bà Renee Good, 37 tuổi, hôm 7 Tháng Giêng, gây ra làn sóng biểu tình ở hàng loạt thành phố lớn khắp nước Mỹ.
Mấy ngày qua, các nhà lãnh đạo Dân Chủ ở Minnesota, thành phố có 3.8 triệu dân, và chính quyền Tổng Thống Trump (Cộng Hòa) giải thích khác nhau về vụ này.
Dẫn đầu bằng nhóm vũ công người Mexico bản địa, người biểu tình ở Minneapolis tuần hành tới con đường trong khu dân cư nơi bà Good bị bắn chết trên xe. Cảnh sát ước tính hàng chục ngàn người tham gia.
Người biểu tình đồng loạt hô vang tên bà Good và khẩu hiệu như “Dẹp bỏ ICE” và “Không có công lý, không có hòa bình – Rút ICE ra khỏi đường phố.”
“Tôi tức giận muốn điên và vô cùng đau lòng, nhưng rồi chỉ khao khát và hy vọng tình hình sẽ tốt hơn,” cô Ellison Montgomery, 30 tuổi, tham gia cuộc biểu tình, nói với Reuters.
Tại Nam California, ở trung tâm Los Angeles trưa Thứ Bảy, hàng ngàn người tụ tập tại Pershing Square ở góc đường 5th và Olive Street rồi tuần hành qua nhiều con đường khác, theo nhật báo The Orange County Register.
Người biểu tình cầm cả quốc kỳ Mỹ lẫn Mexico và giương bảng ghi: “Tiền dành cho nhu cầu của người dân. Không phải cho bộ máy chiến tranh,” “Từ Los Angeles tới Minneapolis, hãy ngăn chặn ICE khủng bố” và “Dẹp bỏ ICE.”
Ngay trước 5 giờ chiều ở trung tâm Los Angeles, khoảng một chục người biểu tình tới gần cổng trại giam Metropolitan Detention Center trên đường Alameda thì bị nhân viên an ninh xịt tiêu. Hơn 100 người biểu tình ở lại bên ngoài trại giam này, và nhiều con đường cấm xe cộ chạy qua.
Không lâu sau 6 giờ chiều, Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) ra lệnh giải tán, nhưng người biểu tình không tuân lệnh, nên cảnh sát chống bạo động đẩy lui người biểu tình ra khu vực đó. “Vài” người bị bắt, gồm một người bị bắt vì hành hung cảnh sát, LAPD loan báo trên mạng xã hội X.
Ở Pasadena, vài trăm người tụ tập ở góc đường Garfield và Colorado hôm Thứ Bảy, hô vang, “Phản đối ICE, phản đối KKK, phản đối nước Mỹ phát xít!”
Ở San Bernardino, khoảng 100 tới 150 người biểu tình chiếm ngã tư đường Third với D.
Ở Orange County, ít nhất hai cuộc biểu tình diễn ra ở tối Thứ Sáu ở Santa Ana và Fullerton.
Vụ nổ súng hôm Thứ Tư xảy ra sau khi chính quyền Tổng Thống Trump đưa khoảng 2,000 đặc vụ liên bang tới khu vực Minneapolis-St. Paul trong chiến dịch được Bộ Nội An (DHS) tuyên bố là chiến dịch thực thi luật di trú lớn nhất từ trước tới nay.
Giới chức Minnesota cho rằng đặc vụ ICE bắn bà Good không có lý do chính đáng, nêu bằng chứng là video được nhân chứng quay cho thấy bà Good cố lái xe tránh khỏi đặc vụ. DHS, cơ quan giám sát ICE, khẳng định đặc vụ chỉ tự vệ vì bà Good cố tông họ. (Th.Long) [kn]



























































