TEHRAN, Iran (NV) – Mỹ cảnh báo Iran sau khi nước này có kế hoạch tập trận bắn đạn thật gần các lực lượng Mỹ trong khu vực, trong lúc các quốc gia Trung Đông tìm cách giảm leo thang căng thẳng giữa Washington và Tehran, hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Giêng, NBC đưa tin.
Hôm Thứ Sáu, Iran thông báo Lữ Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) đang tiến hành tập trận hải quân bắn đạn thật kéo dài hai ngày ở eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải trọng yếu luân chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Các cuộc tập trận này diễn ra trong lúc các chiến hạm của Hải Quân Mỹ được điều đến khu vực, và Tổng Thống Donald Trump loan báo khai triển điều mà ông gọi là “hạm đội hùng hậu” hồi đầu tuần này và cho biết nó có thể nhắm vào Iran “với tốc độ và bạo lực, nếu cần.”
“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành động không an toàn của IRGC, như bay trên các tàu quân sự Mỹ đang tham gia vào các hoạt động bay, bay ở độ cao thấp hoặc bay có vũ khí phía trên các cơ sở quân sự của Mỹ với ý định không rõ ràng, đưa tàu cao tốc tiến đến gần trong phạm vi có thể đụng tàu quân sự Mỹ, hoặc huấn luyện vũ khí nhằm vào lực lượng Mỹ,” Bộ Tư Lệnh Trung Ương Mỹ ra tuyên bố cho biết hôm Thứ Sáu.
“Các lực lượng Mỹ thừa nhận quyền của Iran được hoạt động chuyên nghiệp trong không phận và hải phận quốc tế,” tuyên bố ghi, nhưng lưu ý rằng “bất kỳ hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp nào gần các lực lượng Mỹ hoặc các nước đối tác của Mỹ trong khu vực hoặc tàu bè thương mại đều làm tăng nguy cơ va chạm, leo thang và gây bất ổn.”
New York Times dẫn lời nhiều giới chức Mỹ đưa tin hôm Thứ Sáu rằng ông Trump được trình bày danh sách các lựa chọn quân sự nhằm vào Iran, trong đó quân Mỹ có thể đột kích các địa điểm bên trong Iran.
Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Hải Quân Mỹ ghé qua thành phố Eilat ở miền nam Israel hôm Thứ Sáu. Đây là một trong sáu tàu khu trục của Mỹ hiện hiện diện ở Trung Đông, cùng với một chiếc hàng không mẫu hạm và ba chiến hạm khác.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, hôm thứ Sáu cho biết ông chuẩn bị nối lại đàm phán, nhưng cho rằng đàm phán phải “công bằng và bình đẳng” và không đàm phán về khả năng phòng vệ của Iran.
Hôm Thứ Bảy, Ai Cập cho biết Ngoại Trưởng Badr Abdel-Aty của họ đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, cùng Đặc Phái Viên Steve Witkoff của Mỹ, và thủ tướng Qatar để “tiếp tục những nỗ lực nghiêm túc” nhằm làm giảm căng thẳng và tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.
Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối sự can thiệp quân sự vào Iran, cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ dẫn đến bất ổn trong khu vực. Văn phòng của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông Erdogan đề nghị đóng vai trò cầu nối hỗ trợ “giữa Iran và Mỹ trong cuộc điện đàm với tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian.
Đầu tuần này, Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đều loại trừ việc cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của họ để tấn công Iran. (NNL) [dt]

































































