Trump đòi đại học Harvard University bồi thường $1 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) — Tổng Thống Donald Trump cho biết chính quyền ông đang đòi đại học Harvard University bồi thường $1 tỷ để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang về các chính sách của trường trong lúc hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng mặc dù đã đàm phán nhiều tháng, theo Reuters hôm Thứ Hai, 2 Tháng Hai.

Chính quyền Trump đe dọa sẽ chặn tiền tài trợ liên bang cho đại học này và một số đại học khác vì những vấn đề như biểu tình ủng hộ người Palestine cũng như phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, các chính sách đa dạng sinh viên và chính sách chuyển giới.

Đại học Harvard University ở Cambridge, Massachusetts. (Hình minh họa: Rick Friedman/AFP via Getty Images)

Ông Trump nói rằng các trường này cho phép thể hiện những nội dung bài Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

“Chúng tôi muốn đòi $1 tỷ tiền bồi thường, và không muốn dính dáng gì nữa với đại học Harvard University trong tương lai,” ông Trump viết trên Truth Social, nhưng không nói rõ làm thế nào ông tính ra được con số đó hoặc chính xác những thiệt hại ông nói đến là gì.

Ông Trump dường như phản ứng với bản tin của nhật báo The New York Times, cho rằng chính quyền ông từ bỏ yêu cầu đại học ở Cambridge, Massachusetts, bồi thường trong các cuộc đàm phán đang diễn ra để đạt được thỏa thuận. Ông Trump bác bỏ bản tin này.

Các giới chức của chính quyền Trump và đại học Harvard University tham gia vào các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng. Ông Trump cho biết hồi Tháng Chín rằng hai bên gần đạt được một thỏa thuận và trong đó có khoản tiền bồi thường $500 triệu của đại học này.

Chính phủ đã dàn xếp các cuộc điều tra đối với một số trường đại học. Đại học Harvard University đã kiện chính quyền Trump hồi năm ngoái, và một chánh án sau đó phán quyết rằng chính phủ ngừng tài trợ cho trường một cách bất hợp pháp.

Những người phản đối, bao gồm một số nhóm người Do Thái, nói rằng chính quyền đã sai lầm khi đánh đồng những chỉ trích về cuộc tấn công của Israel vào Gaza và việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine với chủ nghĩa bài Do Thái, và việc vận động cho quyền của người Palestine với sự ủng hộ chủ nghĩa cực đoan.

Những người ủng hộ nhân quyền cũng nêu lên các lo ngại về tự do ngôn luận và tự do học thuật đối với các cuộc điều tra của chính quyền Trump. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT