WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 11 Tháng Hai, loan báo mời gần hết các thống đốc của 50 tiểu bang tới Tòa Bạch Ốc dự buổi họp chính thức và buổi tiệc tối vào tuần tới, nhưng vẫn loại trừ hai thống đốc của đảng Dân Chủ, theo CBS News và USA Today.
Ban đầu, Tòa Bạch Ốc dự định chỉ mời thống đốc Cộng Hòa tới dự buổi họp chính thức vào tuần tới. Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia (NGA) phản đối kế hoạch này, tuyên bố sẽ không hỗ trợ buổi họp đó nếu thống đốc Dân Chủ bị loại ra.

Sau khi Tòa Bạch Ốc và Thống Đốc Kevin Stitt (Cộng Hòa) của Oklahoma, chủ tịch NGA, đàm phán, họ thông báo tất cả thống đốc của cả hai đảng sẽ được mời dự buổi họp chính thức và buổi ăn tối riêng.
Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, trên mạng xã hội Truth Social, nêu một số lý do cụ thể, Tổng Thống Trump tuyên bố hai thống đốc Dân Chủ (ông Wes Moore của Maryland và ông Jared Polis của Colorado) vẫn không được mời.
Ông Trump cho hay có “sự hiểu lầm” với Thống Đốc Stitt về danh sách khách mời hoàn chỉnh và ông Stitt “thông báo không đúng” quan điểm của ông.
Tổng Thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi gửi thiệp mời tới TẤT CẢ thống đốc, trừ hai người, hai người tôi thấy không xứng đáng có mặt.”
Ông thậm chí còn tuyên bố đã mời “Thống Đốc Bẩn Thỉu JB Pritzker [của Illinois], và Thống Đốc Kinh Khủng Gavin Newsom của California” tới buổi ăn tối, bất chấp hai thống đốc này làm việc tệ hại.
Ông Trump cho biết ông mong gặp các thống đốc Cộng Hòa và “một số thống đốc Dân chủ xứng đáng được mời, nhưng hầu hết họ sẽ không tới.” Quyết định loại trừ ông Moore và ông Polis khiến 18 thống đốc Dân Chủ, gồm nhiều người có thể là ứng cử viên tổng thống năm 2028, như Thống Đốc Andy Beshear của Kentucky và Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan, công bố sẽ tẩy chay buổi họp và buổi tiệc tại Tòa Bạch Ốc.
Phát ngôn viên của cả ông Moore lẫn phát ngôn viên của ông Polis đều nói họ hết sức thất vọng. Ông Moore cho hay việc ông bị loại trừ là “một ví dụ khác về sự thiếu tôn trọng trắng trợn và sự khinh miệt tinh thần hợp tác lưỡng đảng giữa liên bang với tiểu bang.”
Ông Moore, thống đốc da đen duy nhất ở Mỹ, cũng nhấn mạnh, “Tôi không thể phớt lờ rằng việc bị loại ra khỏi truyền thống lưỡng đảng này rất quan trọng – dù họ cố ý làm vậy hay không.”
Đáp lại, hôm Thứ Ba, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bênh vực đặc quyền của tổng thống, cho biết, “Đây là hai chương trình của Tòa Bạch Ốc nên tổng thống có quyền muốn mời ai thì mời,” và thêm, “nếu họ không muốn tới, coi như bị mất mát.” (Th.Long) [kn]















































































