MIDDLEBURG, Virginia (NV) – Robert Duvall, tài tử từng đoạt giải Oscar, nổi tiếng với những vai diễn sâu sắc trong sự nghiệp kéo dài bảy thập niên, qua đời tại nhà riêng ở Middleburg, Virginia, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Hai, hưởng thọ 95 tuổi, gia đình công bố, theo nhật báo The Los Angeles Times và CBS News.
Trên Facebook, phu nhân của ông Duvall, bà Luciana Duvall, cho hay ông ra đi thanh thản, “đầy tình yêu thương và niềm an ủi vây quanh.”

Ông Duvall, sinh ngày 5 Tháng Giêng, 1931, tại San Diego, California, nổi tiếng là tài tử nhập vai hoàn toàn vào nhiều loại nhân vật khác nhau.
Năm 1980, nhà phê bình điện ảnh Vincent Canby của tờ New York Times, gọi ông là “diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta, một Olivier của Mỹ.” Thân phụ ông, quân nhân Hải Quân chuyên nghiệp, khuyến khích ông theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi ông học đại học trầy trật.
Ông Duvall học trường Neighborhood Playhouse School of the Theatre ở New York, cùng với các ngôi sao tương lai như Dustin Hoffman, Gene Hackman và James Caan.
Lần đầu ông xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 1962 trong vai Boo Radley cô độc trong phim “To Kill a Mockingbird,” vai diễn không có nói năng nhưng khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của ông trên màn bạc.
Sau đó, ông Duvall được đề cử bảy giải Oscar, và đoạt giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc nhất vào năm 1983 cho vai ca sĩ nhạc đồng quê nghiện rượu Mac Sledge trong phim “Tender Mercies.” Ông tự trình diễn tất cả bài hát trong phim, một điều kiện ông khăng khăng đòi hỏi.
Ông Duvall được công nhận qua các vai diễn có nội tâm mãnh liệt và thường xuyên bị dồn nén. Ông được đề cử giải Oscar cho một loạt vai phụ kinh điển của ông, như vai cố vấn Tom Hagen trong “The Godfather” (1972) và “The Godfather Part II” (1974), và vai Trung Tá Bill Kilgore lạnh lùng trong “Apocalypse Now” (1979), bộ phim mà ông nói câu đáng nhớ: “Tôi yêu mùi napalm vào buổi sáng.”
Những vai diễn để đời khác của ông bao gồm vai phi công Thủy Quân Lục Chiến Bull Meechum trong “The Great Santini” (1979), vai nhà truyền giáo trong “The Apostle” (1997), và vai luật sư doanh nghiệp trong “A Civil Action” (1998). Vai cuối cùng ông được đề cử giải Oscar là vai phụ trong “The Judge” (2014), năm ông 84 tuổi.
Ngoài điện ảnh, ông Duvall còn có sự nghiệp truyền hình đáng kể, bao gồm vai diễn được khán giá yêu thích – Augustus “Gus” McCrae trong loạt phim ngắn năm 1989 “Lonesome Dove,” vai diễn giúp ông đoạt giải Quả Cầu Vàng. Ông cũng đoạt giải Emmy Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc trong loạt phim ngắn năm 2006 “Broken Trail.”
Ông Duvall kết hôn bốn lần. Ông qua đời để lại phu nhân Luciana Pedraza, người ông kết hôn năm 2005. Ông không có con. Theo ước nguyện của ông, sẽ không có tang lễ. Gia đình ông gợi ý mọi người tưởng nhớ ông bằng cách xem phim, chia sẻ câu chuyện với bạn bè, hoặc trân trọng thiên nhiên. (Th.Long) [kn]














































































































































