WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba, tuyên bố giới lãnh đạo Iran “đang năn nỉ đạt thỏa thuận” kết thúc cuộc chiến ở nước này, theo NBC News.
“Không phải tôi,” ông Trump cho hay trong buổi họp Nội Các tại Tòa Bạch Ốc. “Họ đang năn nỉ đạt thỏa thuận, và bất cứ ai thấy tình hình hiện nay ở đó sẽ hiểu tại sao họ muốn đạt thỏa thuận.”

Tổng Thống Trump cảnh cáo có thể Mỹ giờ đây không muốn đàm phán thỏa thuận hòa bình.
“Tôi không biết chúng ta sẽ làm được hay không, tôi không biết chúng ta muốn làm hay không,” ông Trump nói. “Lẽ ra họ nên làm như vậy cách đây bốn tuần. Lẽ ra họ nên làm như vậy cách đây hai năm, hoặc lẽ ra họ nên làm khi chúng ta mới lên nắm quyền.”
Tổng Thống Trump nhấn mạnh ông “không quan tâm” đạt thỏa thuận với Iran.
“Hôm nay, tôi đọc tin tức nói tôi rất muốn đạt thỏa thuận. Tôi không muốn,” ông cho hay. “Trái lại, tôi chẳng quan tâm.”
Trước đó hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump tỏ ra bực tức Iran. Ông cảnh cáo sắp hết thời gian đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, và tỏ ý nói Iran có nhiệm vụ ngồi vào bàn đàm phán. Vài ngày trước, thông qua Pakistan, Mỹ đưa cho Iran kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm nhưng Iran bác bỏ.
Cũng trong buổi họp báo hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump khuyến khích Iran từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử, lưu ý Mỹ sẽ tiếp tục tấn công nếu Iran không làm như vậy, theo CNN.
“Chúng ta sẽ xem họ muốn làm hay không. Nếu họ không làm, chúng ta sẽ gây ác mộng khủng khiếp nhất cho họ,” ông cho hay.
Tổng Thống Trump cũng bênh vực ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng. Ông Trump khẳng định ông Hegseth đang “làm rất tốt” về cuộc chiến ở Iran.
“Ông Pete Hegseth sinh ra để làm công việc này. Ông đang làm rất tốt,” ông Trump cho biết.
Tổng Thống Trump coi nhẹ giá xăng tăng và sự ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán do cuộc chiến với Iran. Ông tỏ ý nói tình hình không tệ như ông dự trù.
“Thực tình, tôi nghĩ giá dầu sẽ tăng hơn nữa, và tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ xuống hơn nữa. Thậm chí chưa gần tới mức nghiêm trọng như tôi nghĩ,” ông Trump cho hay.
Ông tiếp: “Tôi nghĩ có lẽ họ tin tưởng tổng thống Mỹ và những người đang ngồi quanh bàn này.”
Hôm Thứ Năm, giá xăng trung bình loại thường ở Mỹ lên gần $4 một gallon, chính xác là $3.981, theo Hiệp Hội Xe Hơi Hoa Kỳ (AAA). Giá này cao hơn cách đây một tháng $1 và có thể gây bất lợi cho đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.
Nhiều người Mỹ hiện đang gặp khó khăn chi tiêu trong gia đình. Họ cho CNN hay họ thậm chí phải giảm mua sắm nhu yếu phẩm và nhiều món khác do giá xăng tăng. (Th.Long) [kn]











































































