Người Mỹ bi quan về cuộc chiến tại Iran 

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả từ cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Reuters/Ipsos công bố ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, phơi bày một làn sóng bi quan đang bao trùm khắp Hoa Kỳ. 

Người dân không chỉ lo ngại về sự an nguy của quân đội mà còn bày tỏ sự hoảng loạn trước những tác động kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của họ.

Người dân Mỹ ở New York biểu tình chống chính phủ Tổng Thống Donald Trump tiến hành chiến tranh Iran. (Hình: Leonardo Munoz / AFP via Getty Images)

Dựa trên dữ liệu khảo sát 1,021 người trưởng thành trên toàn quốc, các biểu đồ cho thấy những tỷ lệ đáng báo động:

Về tài chánh cá nhân: Biểu đồ khảo sát cho thấy có đến 56% người Mỹ tin rằng hành động quân sự tại Iran sẽ gây ra tác động “phần lớn là tiêu cực” đến túi tiền của họ. Chỉ có 27% hy vọng vào một tác động tích cực và 25% cho rằng sẽ không có ảnh hưởng gì.

– Về sự an toàn của binh sĩ: Đây là con số gây chấn động nhất khi có đến 84.5% (tương đương 863 trên 1,021 người) bày tỏ sự “lo lắng” cho tính mạng của các quân nhân Mỹ. Ngược lại, chỉ có khoảng 12% (123 người) cho biết họ không lo ngại.

– Về tình hình Trung Đông: Khoảng 49% người Mỹ dự đoán chất lượng cuộc sống của người dân tại khu vực chiến sự sẽ “trở nên tồi tệ hơn” trong năm tới, phản ánh sự thiếu tin tưởng vào mục tiêu nhân đạo của cuộc chiến.

Sự bi quan này dẫn đến một thái độ kiên quyết mạnh hơn đó là ít nhất 3/4 người dân Mỹ (75%) phản đối việc gửi bộ binh sang Iran. Người dân dường như đang chuẩn bị tâm lý cho một giai đoạn thắt lưng buộc bụng khi giá xăng tại các trạm xăng nội địa được dự báo sẽ tăng vọt lên từ $4.25 đến $4.45 cho một gallon vào tuần tới.

Những quyết định quân sự của chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang đẩy lòng dân Mỹ vào thế đối đầu trực tiếp với các chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc, tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu xa ngay trong nước.

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos nêu trên không chỉ là những con số khô khan mà là lời cảnh báo gửi đến Washington về cái giá của những biện pháp quân sự phiêu lưu.

Tỷ lệ 56% người dân lo sợ thiệt hại tài chính cá nhân, cho thấy người Mỹ không còn dễ dàng bị thuyết phục bởi những lời hứa về sự thịnh vượng từ dự luật “Big Beautiful Bill.” Khi giá xăng tăng và thị trường chứng khoán chao đảo, sự tương phản giữa những khu biệt thự sang trọng và cuộc sống khó khăn của tầng lớp trung lưu trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Sự bi quan này là minh chứng cho thấy người dân hiểu rằng họ chính là những người phải chi trả cho cuộc chiến này.

Con số 84.5% người dân lo ngại cho quân nhân là một chỉ dấu về sự phản kháng đối với việc sử dụng máu xương binh sĩ cho những mục tiêu mơ hồ. Người Mỹ đã quá mệt mỏi với các cuộc chiến sa lầy. Việc phản đối đưa bộ binh vào Iran (75%) cho thấy dân chúng không muốn thấy thêm những phi vụ giải cứu phi công hay những tổn thất nhân mạng vô ích ngay trên lãnh thổ đối phương.

Mọi quyết định của chính quyền hiện nay dường như đang đi ngược lại với mong mỏi của đa số. Thay vì tạo ra sự đoàn kết, cuộc chiến Iran đang khoét sâu thêm hố ngăn cách xã hội. Khi một chính phủ hành động bất chấp sự bi quan của 3/4 dân số là một chính phủ đang tự cô lập mình ngay tại quê hương. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT