WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhằm khôi phục các trát đòi bị hủy trước đó nhắm vào ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang (FED), giáng thêm một đòn vào nỗ lực của Bộ Tư Pháp trong việc thực hiện yêu cầu chính trị của Toà Bạch Ốc, theo trang tin Axios loan tin ngày Thứ Sau, 3 Tháng Tư.
Các trát đòi này yêu cầu hồ sơ liên quan đến dự án cải tạo trị giá $2.5 tỷ tại trụ sở Ngân Hàng Liên Bang ở Washington, với cáo buộc rằng ông Powell cố tình gây hiểu lầm Quốc Hội về chi phí của dự án. Cáo buộc này sau đó trở thành trọng tâm trong chiến dịch công kích công khai của Tổng Thống Trump đối với vị chủ tịch FED, người mà chính ông Trump đã bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Luật sư của ông Powell phản đối các trát đòi, và bản thân ông công khai lập luận rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị, xuất phát từ việc ông từ chối khuất phục trước áp lực từ Toà Bạch Ốc nhằm buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế.
Trong phán quyết, Chánh Án James E. Boasberg, tòa liên bang khu vực District of Columbia, viết rằng các lập luận của chính phủ “không đủ sức thuyết phục để tòa án đưa ra một kết luận khác.” Ông bác bỏ đề nghị của Bộ Tư Pháp yêu cầu xem xét lại quyết định ngày 13 Tháng Ba, vốn đã hủy bỏ cuộc điều tra.
Trong quyết định trước đó, Thẩm phán Boasberg nhấn mạnh rằng “một núi bằng chứng” cho thấy chính phủ đã sử dụng các trát đòi như công cụ gây áp lực lên Powell nhằm buộc ông phải bỏ phiếu hạ lãi suất hoặc từ chức.
Khi xem xét lại, ông tiếp tục khẳng định rằng Bộ Tư Pháp đã “bỏ qua thực tế” rằng việc thiếu cơ sở hợp lý để nghi ngờ có hành vi phạm tội là yếu tố quan trọng khi đánh giá mục đích thực sự của các trát đòi.
Chính phủ liên bang vẫn có thể kháng cáo phán quyết này, một động thái có thể làm phức tạp thêm tiến trình chuẩn thuận ông Kevin Warsh, ứng viên của Trump để thay thế Chủ Tịch Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng tới.
Ông Powell đã nhận được sự ủng hộ hiếm thấy khi tất cả các cựu chủ tịch FED còn sống đều lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra, cho rằng đây là hành động mang tính đảng phái nhằm vào người đứng đầu một cơ quan vốn được thiết kế để độc lập khỏi áp lực chính trị.
Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa, một số thượng nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại như Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hoà- North Carolina) và Thượng Nghị Sĩ Kevin Cramer (Cộng Hoà- North Dakota) cảnh báo về tính chất của cuộc điều tra, trong khi Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hoà- Alaska) gọi đây là “một nỗ lực cưỡng ép” trong một bài đăng trên mạng xã hội X hồi Tháng Một.
Phán quyết của Chánh Án Boasberg không chỉ dừng lại ở một tranh chấp pháp lý mà chạm đến nguyên tắc cốt lõi của hệ thống tài chính Mỹ là Ngân Hàng Liên Bang phải độc lập khỏi quyền lực chính trị. (MPL)

















































































