SACRAMENTO, California (NV) – Sinh viên hệ thống đại học Cal State có thể lấy bằng cử nhân trong vòng ba năm sau khi các nhà điều hành thông qua kế hoạch mới.
Theo báo mạng CalMatters hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, đó là kế hoạch mới của Cal State để thu hút sinh viên trong độ tuổi đi làm và thu hút những người cần bằng cấp để tìm việc làm dễ hơn.

Hội Đồng Quản Trị Cal State đồng thuận bỏ phiếu để cho các trường đại học của hệ thống tạo ra ba loại bằng cử nhân cần ít thời gian hơn:
1-Bằng cử nhân giáo dục, cho những người muốn vào nghề nhà giáo lấy bằng cử nhân tập trung vào dạy học.
2-Bằng cử nhân đào tạo chuyên nghiệp, cho những nhân viên muốn vào vị trí quản lý, sẽ tính điểm cho sinh viên từ những kỹ năng học được tại các công việc trước.
3-Bằng cử nhân nghiên cứu ứng dụng, cho những sinh viên từng được học nghề như sửa xe hay sửa thiết bị gia dụng.
Những bằng cử nhân mới này sẽ không thay thế bằng cử nhân bốn năm trong nghệ thuật và khoa học, nhưng sẽ mở rộng lựa chọn cho sinh viên nếu các đại học muốn cấp những chứng chỉ đó. Hệ thống Cal State không bắt buộc các đại học phải tạo ra bằng cử nhân mới.
Ngoài ra, những bằng cử nhân mới không nhất thiết chỉ mất ba năm, mà có thể mất ba đến bốn năm để sinh viên hoàn tất. Chính sách mới của Cal State yêu cầu sinh viên hoàn tất tối thiểu 90 tín chỉ, mất khoảng ba năm. Các bằng cử nhân bốn năm thường có 120 tín chỉ.
Ông Nathan Evans, phó chủ tịch quan hệ giáo dục của Cal State, cho biết những thay đổi đó sẽ giúp rút ngắn thời gian sinh viên có bằng cử nhân, giúp họ thăng tiến trong kinh tế và xã hội nhanh hơn.
Những bằng cử nhân mới còn có mục đích giúp Cal State cạnh tranh với những đại học tư và đại học trên mạng cho sinh viên lấy bằng nhanh hơn nhưng tốn tiền nhiều hơn.
Sinh viên từ đại học cộng đồng chuyển lên Cal State có thể chọn những bằng cử nhân mới và hoàn tất trong một năm, thay vì hai năm như trước đây. Những người lớn có kinh nghiệm việc làm và bận rộn với công việc có thể chọn những bằng cử nhân mới để đổi kinh nghiệm thành tín chỉ và lấy bằng đại học nhanh hơn, tốn ít tiền hơn.
Hiện nay, một số trường Cal State đang có sinh viên nộp đơn nhiều hơn, nhưng nhiều trường khác thì đang có sinh viên nộp đơn ít hơn, làm hệ thống này phải tìm cách thu hút nhiều người hơn để bù đắp những chỗ thiếu hụt. Có đến 10 trường bị giảm số sinh viên ghi danh từ 10% trở lên từ năm 2020 đến 2025, trong đó có hai trường Cal State East Bay và Cal State Dominguez Hills.
Ông Evans cho biết bằng cử nhân mới có thể thu hút được những người đang làm việc trong những lãnh vực thiếu người, như Hollywood. Các đại học có thể kết hợp bằng cử nhân ba năm với các bằng cao học.
Mùa Thu sắp tới là thời điểm sớm nhất để 22 trường Cal State bắt đầu thay đổi cho bằng cử nhân ba năm. Ông Evans cho biết những bằng cử nhân mới có thể được áp dụng sớm nhất vào mùa Thu 2027, nhưng cho rằng đến năm 2028 mới thực hiện được.
California là nơi cư ngụ của hơn 6 triệu người lớn trong độ tuổi đi làm có bằng trung học nhưng không có bằng đại học. Một nửa số người này lấy được tín chỉ đại học.
Một báo cáo của Học Viện Chính Sách Công Cộng năm 2024 cho thấy những người có bằng cử nhân ở California thường có lương $96,000/năm. Những người có bằng đại học cộng đồng (Associate of Arts – AA) có lương $65,000/năm. Còn những người chỉ có bằng trung học thì có lương $48,000/năm.
Một thay đổi khác giúp sinh viên Cal State lấy bằng cử nhân dễ hơn mà không cần phải lấy tín chỉ tối thiểu tại một trường. Sinh viên từng phải có ít nhất 30 tín chỉ tại một đại học Cal State cấp bằng cho họ, và bây giờ không cần nữa. Điều đó sẽ giúp những sinh viên từng bỏ học và bây giờ quay lại trường Cal State khác hoàn tất bằng cử nhân dễ hơn.
Tuy nhiên, Hội Đồng Giáo Dục Cal State, những người có vai trò quan trọng trong việc soạn thảo các chính sách mới, ủng hộ kế hoạch bằng cử nhân mới nhưng phản đối một số phần. Họ cho rằng chứng chỉ đòi hỏi dưới 120 tín chỉ không thể gọi là bằng cử nhân được, mà gọi theo tên khác. Họ cũng cho rằng những chương trình mới này phải hết hạn sau 10 năm, trừ khi chứng minh được bằng cử nhân đòi ít tín chỉ hơn mới đáng giữ lại.
Hội Đồng Giáo Dục cho rằng sinh viên có bằng cử nhân 120 tín chỉ sẽ bị đánh giá ngang hàng với những người chỉ học 90 tín chỉ, làm mất giá trị của bằng cử nhân.
Bà Elizabeth A. Boyd, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, kêu gọi Hội Đồng Quản Trị Cal State ngưng chấp thuận các loại bằng cử nhân mới cho đến Tháng Chín, nhưng các ủy viên bác bỏ đề nghị đó.
Một rào cản khác đối với bằng cử nhân ba năm là có được sự chấp thuận của cơ quan kiểm định khu vực về giáo dục, nhưng ông Nathan Evans cho biết cơ quan đó là Hiệp Hội Trường Học và Đại Học Miền Tây ủng hộ bằng cử nhân mới.
Bà Julia Lopez, một ủy viên khác của Cal State, cho biết hệ thống đại học này không bắt buộc điều gì cả và đây là cơ hội để thử nghiệm. Theo bà, đối với những trường không gặp khó khăn về sinh viên ghi danh, những bằng cử nhân ba năm đó có thể không phải là điều họ cần, nhưng có thể là thứ thu hút sinh viên đối với những trường ít người ghi danh. (TL) [đ.d.]





































































































































