Cư dân Orange County vẫn tin tưởng chính quyền địa phương dù có vụ tham nhũng của Andrew Đỗ

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau vụ rùm beng tham nhũng của cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ, cư dân Orange County vẫn tin tưởng vào chính quyền địa phương.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, đó là thông tin từ khảo sát mới nhất của đại học UC Irvine (UCI).

Suy nghĩ về tham nhũng của cư dân Orange County. (Hình: UC Irvine)

Trong khảo sát, chưa tới 50% cư dân cho biết họ coi vụ tham nhũng đó là một vấn đề hệ thống, kể cả sau khi nghe tin ông Andrew Đỗ đang ngồi tù vì nhận hối lộ. Trong khi đó, hơn 30% cho rằng đa số giới chức tham nhũng, và cũng có số người tương tự cho rằng không có hoặc chỉ có số ít giới chức tham nhũng. Cuối cùng, 28% còn lại cho hay họ không biết chắc về vấn đề này.

Những câu trả lời cũng khác nhau theo đảng phái của người dự khảo sát: 42% người tự do cho biết ít nhất 50% giới chức quận hạt tham nhũng, trong khi có 37% người theo đảng Cộng Hòa và 30% người theo đảng Dân Chủ nói điều đó.

Ông Jon Gould, người đứng đầu khảo sát và trưởng khoa xã hội học của UCI, cho biết cư dân Orange County không phải không quan tâm hay không hiểu biết về chính trị địa phương, mà họ nghĩ quận hạt đang có những thay đổi đúng sau những vụ rùm beng trong mấy năm gần đây.

Khảo sát có 1,202 người lớn tham dự từ ngày 24 đến 31 Tháng Ba năm nay để tìm hiểu về sự tin tưởng vào chính quyền và những cơ quan địa phương như cảnh sát hay các tổ chức cộng đồng. Gần 700 người tham dự là cử tri đã ghi danh, và những người còn lại tham dự qua khảo sát trên mạng.

Cư dân nhận thấy những người giàu có có thể thay đổi chính trị, với khoảng 50% người dự khảo sát cho biết chính quyền quận hạt phục vụ cho lợi ích lớn, và 23% cho rằng chính phủ phục vụ cư dân.

Khảo sát lấy chi phí từ số tiền $300,000 của tổ chức John Randolph Haynes and Dora Haynes Foundation vì muốn mở rộng nghiên cứu đến Orange County.

Gần 50% cư dân cho biết họ đón nhận những cải cách như mở rộng Hội Đồng Giám Sát Orange County hoặc bầu cử chọn giám đốc điều hành quận hạt. Trong khi đó, 26% phản đối những cải cách đó và 27% thì không chắc. Các tác giả của khảo sát cho biết những người không đồng ý hay không chắc về cải cách cảm thấy những cải cách đó không phải là nhu cầu cấp thiết đối với cư dân.

Về sự thiếu tin tưởng vào chính quyền địa phương, Orange County rất khác so với Los Angeles County. Một báo cáo vào Tháng Mười Một năm ngoái cho thấy cư dân bất mãn với giới chức Los Angeles County, ủng hộ mở rộng Hội Đồng Giám Sát và bầu cử chọn giám đốc điều hành quận hạt. Cả hai ý kiến đó đã được cư dân bỏ phiếu thông qua vào năm 2024.

Cư dân Orange County thể hiện niềm tin vào các cơ quan địa phương nhiều hơn là chính phủ vì có 60% cư dân cho biết họ tin tưởng sở cảnh  sát nhất, và hơn 50% cho hay tin tưởng các tổ chức cộng đồng. Trong khi đó, 40% tin tưởng chính phủ quận hạt hay thành phố, và chỉ có 25% nói họ tin tưởng chính phủ liên bang.

Sự khác biệt trong tin tưởng chính phủ địa phương giữa các sắc dân rất nhỏ, nhưng khác nhiều trong tin tưởng vào cảnh sát. Có đến 70% cư dân da trắng tin tưởng cảnh sát, còn 61% người Á Châu và 47% người Latino tin vào cảnh sát.

Một sự khác biệt lớn là giữa các thế hệ về niềm tin vào chính phủ và các cơ quan địa phương. Những người trẻ tuổi ít tin tưởng vào chính quyền địa phương và cảnh sát hơn thế hệ cha ông. Chỉ có 31% người trong thế hệ “Gen Z,” từ 18 đến 29 tuổi, tin tưởng vào chính phủ địa phương hay cảnh sát, so với 52% người lớn hơn 62 tuổi.

Các tác giả của khảo sát cho biết điều đó có người nghĩa là thế hệ trẻ không hoàn toàn tách rời khỏi chính trị địa phương. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT