SACRAMENTO, California (NV) – Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, các trường học ở California phải tuân theo đạo luật về điện thoai, nhà vệ sinh, và an toàn cho học sinh.
Theo báo mạng EdSource hôm Thứ Năm, 1 Tháng Bảy, các trường học ở California phải có những thay đổi về ba vấn đề nêu trên sau kỳ nghỉ Hè. Trường học phải có ít nhất một nhà vệ sinh không giới tính, có quy định giới hạn, hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại.

Thẻ học sinh từ trung học đệ nhất cấp trở lên phải kèm theo số điện thoại của đường dây ngăn chặn khủng hoảng và tự tử cho người LGBTQ, và những người muốn làm việc cho trường học sẽ được tuyển chọn gắt gao hơn.
Dưới đây là bốn đạo luật liên quan đến trường học mới của California, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Bảy, có mục đích giúp học sinh khỏe mạnh, an toàn hơn và có thể tập trung học hơn.
Chống bạo hành trẻ em
Đạo Luật SB 848, do Thượng Nghị Sĩ Renee Perez (Dân Chủ-Alhambra) làm tác giả, bổ sung cho những luật đã có của tiểu bang để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành. Đạo luật này làm điều đó bằng cách kiểm tra lý lịch của những người nộp đơn làm việc cho trường học kỹ hơn. Các giáo viên, nhà điều hành, và học sinh sẽ được huấn luyện để nhận ra các dấu hiệu của xâm phạm và bạo hành trẻ em.
Đạo luật này yêu cầu các học khu, sở giáo dục quận hạt, trường bán công, và tư thục tạo ra một môi trường an toàn, phải có các quy định và nguồn lực chống bạo hành.
Quy định của học khu phải có tiêu chuẩn về cách tiếp xúc giữa nhân viên với nhau, giữa nhân viên với các nhà thầu, thiện nguyện viên, và học sinh. Các quy định còn phải cấm tiếp xúc qua phương tiện điện tử hay mạng xã hội không đàng hoàng.
Bộ trưởng giáo dục phải cung cấp cho học khu những nguồn lực hỗ trợ chống bạo hành phù hợp với độ tuổi. Phụ huynh có quyền không cho con cái tham gia các chương trình huấn luyện được tổ chức mỗi năm.
Đạo luật này còn mở rộng định nghĩa về những người có nghĩa vụ phải báo cáo bạo hành. Những người đó gồm có ủy viên học khu, nhân viên trường công lập và tư thục, cũng như một số thiện nguyện viên.
Đạo luật còn thành lập một hệ thống theo dõi thông số toàn tiểu bang để biết những cuộc điều tra về hành vi sai trái của nhân viên. Hệ thống có hạn chót để bắt đầu hoạt động vào ngày 1 Tháng Bảy, 2027, và mọi trường học có thể sử dụng.
Thượng Nghị Sĩ Perez cho biết hơn 75% các tiểu bang đã có luật chống bạo hành học sinh, và California có những thay đổi quan trọng để bảo vệ học sinh với nhân viên, tăng cường sự minh bạch.
Đạo luật mới sẽ làm tiểu bang tốn khoảng $2.5 triệu, chủ yếu là để tuyển thêm nhân viên cho Ủy Ban Chứng Chỉ Giáo Viên để thực hiện những thay đổi của SB 848.
Giới hạn sử dụng điện thoại
Quy định giới hạn hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường đang trở thành một thứ quen thuộc, nhưng năm nay, mọi trường học, sở giáo dục quận hạt, và cả trường bán công phải có quy định rõ ràng.
Đạo Luật AB 3216, có tên Đạo Luật Trường Học Không Điện Thoại, có mục đích giảm phân tán trong lớp học, giảm bắt nạt, và giảm nghiện các thiết bị điện tử.
Tại một số trường có quy định giới hạn sử dụng điện thoại, học sinh trước khi vào khuôn viên trường hoặc vào lớp học phải bỏ điện thoại vào một túi chỉ cho giáo viên mở bằng nam châm đặc biệt.
Một số trường học khác thì bắt học sinh tắt điện thoại và cất vào tủ trong lớp học. Một cách thường thấy là trường học bắt học sinh tắt điện thoại rồi cất vào cặp táp trong giờ học.
Theo trang web thông tin bầu cử Ballotpedia, ít nhất 35 tiểu bang có luật hay quy định cấm hoặc giới hạn sử dụng điện thoại trong giờ học.
Sau khi ký AB 3216 vào năm 2024, Thống Đốc Gavin Newsom cho biết sử dụng điện thoại quá nhiều gây ra lo lắng, trầm cảm, và nhiều vấn đề tâm lý. Đạo luật mới sẽ giúp học sinh tập trung vào học vấn, phát triển xã hội và nhiều thứ chung quanh hơn là vào màn hình khi đến trường.
Hiệp Hội Nhà Giáo Mỹ đưa ra một nghiên cứu năm 2024, cho thấy đa số giáo viên ủng hộ cấm điện thoại. Sau khi khảo sát 1,517 giáo viên khắp Hoa Kỳ, 70% coi điện thoại là một trong năm mối lo ngại lớn nhất. Hơn 50% giáo viên cho rằng điện thoại làm học sinh mất tập trung khi học, và 26% thì lo ngại về sức khỏe tâm thần của các em nên ủng hộ cấm điện thoại.
Nhà vệ sinh không giới tính
Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, mọi trường học phải có nhà vệ sinh không có giới tính. Những trường chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh nam và một nhà vệ sinh nữ được miễn.
Đạo Luật SB 760 được ký vào năm 2023, yêu cầu mọi nhà vệ sinh phải ghi rõ ràng là dành cho mọi giới tính và phải luôn mở cửa trong giờ học. Mục đích của đạo luật này là cho phép mọi học sinh sử dụng nhà vệ sinh mà không sợ bị kỳ thị hay thù ghét.
Đường dây ngăn chặn tự tử trên thẻ học sinh
Qua Đạo Luật AB 727, thẻ học sinh tại các trường trung học đệ nhất cấp trở lên ở California sẽ có số điện thoại của Trevor Project, đường dây ngăn chặn khủng hoảng và tự tử cho người LGBTQ trẻ tuổi.
Tự tử là lý do làm học sinh trong độ tuổi 10 đến 14 chết nhiều thứ nhì, và nhiều thứ ba đối với độ tuổi 14 đến 25, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Dịch Hoa Kỳ (CDC).
Dân Biểu Mark Gonzalez của California, tác giả AB 727, cho biết học sinh LGBTQ thường bị bắt nạt, kỳ thị, và quấy rối. Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý và học vấn của các em, nên AB 727 sẽ cung cấp những nguồn lực quan trọng cho học sinh gặp khủng hoảng và từng bị quấy rối.
Hội Đồng Gia Đình California, một nhóm vận động bảo thủ, phản đối đạo luật này vì cho rằng ảnh hưởng đến tự do tôn giáo và quyền lợi dạy con. (TL) [đ.d.]





































































































































