SANTA ANA, California (NV) – Muỗi nhiễm virus West Nile được phát hiện trong tuần này tại Westminster và Costa Mesa, khiến giới chức tiếp tục khuyến cáo công chúng sử dụng thuốc chống muỗi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác trong cuối tuần Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy để tránh bị muỗi đốt, theo nhật báo Orange County Register loan tin hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy.
“Chúng tôi đang thấy hoạt động của muỗi nói chung trong năm nay rất nhiều, cao hơn đáng kể so với bình thường,” ông Brian Brannon, phát ngôn viên của Cơ Quan Chống Muỗi Orange County, cho biết. “So với mức trung bình năm năm về số lượng muỗi, chúng tôi đang vượt xa biểu đồ,” ông Brannon nói. “Hiện nay chúng tôi đã có các trường hợp muỗi dương tính với virus West Nile tại 10 thành phố.”

Muỗi nhiễm virus West Nile được tìm thấy tại Newport Beach, Buena Park, Costa Mesa, Garden Grove, Santa Ana, Seal Beach, Huntington Beach, Cypress, Fullerton và Westminster. Các mẫu muỗi nhiễm virus được phát hiện trong bốn bẫy tại Buena Park, hai lần tại Santa Ana, năm lần tại Fullerton, và một lần tại mỗi thành phố còn lại.
Giới chức kiểm soát muỗi và sinh vật truyền bệnh cho biết hiện họ chưa đến mức phải phun thuốc từ xe tải, theo ông Brannon.
Năm ngoái, cơ quan này ghi nhận 186 mẫu muỗi có muỗi nhiễm virus, ông Brannon nói. Có bốn người bị nhiễm bệnh, nhưng năm nay chưa có người nào bị nhiễm virus West Nile, ông nói thêm.
Cơ quan này chủ yếu ghi nhận loại muỗi nhà, thường được gọi là southern house mosquito, có tên khoa học là Culex quinquefasciatus. Loài muỗi này thường hoạt động mạnh vào lúc hoàng hôn và rạng sáng, theo ông Brannon.
Trong khi đó, loại muỗi thường được gọi là “ankle biters,” tức muỗi hay cắn vùng mắt cá chân, có thể đốt người suốt cả ngày và sinh sản ngay trong nhà. Tuy nhiên, loại muỗi này thường xuất hiện nhiều hơn vào cuối mùa hè, ông Brannon cho biết.
Muỗi nhà phương nam thường cần một vùng nước lớn để sinh sản, nhưng loại “ankle biters” có thể sinh sản chỉ trong một lượng nước nhỏ bằng một nắp chai, ông nói.
Muỗi southern house mosquito có thể được ngăn ngừa bằng nhiều loại thuốc chống muỗi thông thường, nhưng đối với loại “ankle biters,” giới chức khuyến cáo nên dùng thuốc xịt côn trùng có 30% DEET.
Cư dân cũng được khuyên nên dùng quạt, vì gió có thể thổi bay những con muỗi vốn bay yếu, ông Brannon nói. Ngoài ra, cư dân nên kiểm tra lưới cửa sổ và cửa ra vào để bảo đảm còn tốt, đồng thời đổ bỏ nước đọng ít nhất mỗi tuần một lần. (MPL)





































































































































