Được cấp $20 triệu, ICE vẫn không trang bị đủ camera đeo trên người

HOUSTON, Texas (NV) – Vụ nổ súng bắn chết một người đàn ông di dân tại Houston, Texas từ Cảnh Sát Di Trú (ICE) đang thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ mới quanh tiến trình chậm chạp của việc triển khai camera đeo trên người (body camera), bất chấp việc Quốc Hội cấp ngân sách riêng biệt trị giá $20 triệu cho dự án này, theo AP.

Nạn nhân tử vong là ông Lorenzo Salgado Araujo, một công dân gốc Mexico định cư tại Mỹ hơn 35 năm. Theo tường trình từ Bộ Nội An (DHS), nhân viên ICE nổ súng sau khi ông Araujo lái xe tải đâm thẳng vào xe của lực lượng ICE. Tuy nhiên, các nhân chứng tại hiện trường bác bỏ thông tin này. 

Người biểu tình phản đối ICE bắn chết di dân gốc Mexico mang biểu ngữ “Chế độ Trump giết chúng ta. Bạn là nạn nhân kế tiếp?” tại Houston, Texas, hôm 8 Tháng Bảy. (Hình: Mark Felix / AFP via Getty Images)

Trong bối cảnh các bên đưa ra lời khai mâu thuẫn, việc các nhân viên của ICE tại hiện trường không mang theo camera đeo trên người khiến dư luận mất đi cơ hội duy nhất để tiếp cận sự thật khách quan.

Chuyện bắn gây tử vong này xảy ra vào thời điểm trấn áp di dân của Tổng Thống Donald Trump đang gia tăng áp lực mạnh mẽ lên các sắc dân thiểu số, đồng thời khơi lại những lời hứa mơ hồ từ giới lãnh đạo an ninh liên bang. 

Hồi Tháng Hai năm nay, sau vụ hai công dân Mỹ bị bắn chết tại Minneapolis, cựu Bộ Trưởng DHS Kristi Noem từng tuyên bố trên mạng xã hội rằng cơ quan này sẽ “nhanh chóng mua sắm và triển khai” camera đeo trên người cho toàn bộ lực lượng ICE.

Thế nhưng, gần nửa năm trôi qua, cam kết đó vẫn nằm trên giấy. 

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, Dân Biểu Tiểu Bang Sylvia Garcia (Dân Chủ-Houston) bày tỏ sự giận dữ: “Ngay cả khi chúng ta cấp riêng cho ICE $20 triệu để mua camera, các nhân viên tại Houston vẫn đi với tay không hành sự.” 

Bà Garcia cho biết đã trực tiếp chất vấn quyền Giám Đốc ICE David Venturella và được giới chức này thừa nhận hiện tại chưa đầy một phần ba tổng số nhân viên liên bang được phát thiết bị. Ông Venturella đưa ra lời hứa sẽ hoàn tất việc trang bị cho toàn bộ lực lượng trước cuối Tháng Bảy.

Vấn đề kiểm soát hành vi của lực lượng mật vụ di trú trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trong nhiệm kỳ hai của ông Trump. Tại Chicago, một chánh án liên bang từng ra phán quyết bắt buộc các nhân viên DHS tham gia chiến dịch “Operation Midway Blitz” phải mang camera để giám sát cách ứng xử đối với người biểu tình. 

Bà Michelle Gross, chủ tịch tổ chức Communities United Against Police Brutality, thẳng thắn yêu cầu ICE phải đình chỉ các chiến dịch bắt bớ cho đến khi toàn bộ nhân viên được gắn camera: “Nếu họ mang theo súng và chặn người dân trên đường, họ bắt buộc phải có camera đeo trên người. Đây là một cơ quan đang ngốn một lượng lớn tiền thuế của người dân, chúng ta không thể dung túng cho sự vô trách nhiệm.”

Để bào chữa cho sự chậm trễ, phía DHS đưa ra lập luận đổ lỗi cho đảng Dân Chủ, khẳng định các vụ đóng cửa chính phủ liên tiếp do bất đồng về chính sách di trú của ông Trump làm đình trệ khâu mua sắm.

Dân Biểu Garcia lập tức phản bác và gọi những tuyên bố của DHS là “lố bịch” và chỉ là cái cớ ngụy biện cho việc bất tuân các cam kết minh bạch trước công chúng. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT