Con rể Trump tới Israel cố gắng khôi phục kế hoạch hòa bình Gaza

JERUSALEM, Israel (NV) – Ông Jared Kushner, con rể và đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump, tới Israel cố gắng khôi phục kế hoạch hòa bình của ông Trump cho Gaza, theo The Hill hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tám.

Ông Kushner gặp ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, một giới chức Israel nói với The Hill, sau khi hội đàm với nhóm khủng bố Hamas của Palestine về cách thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng Thống Trump.

Ông Jared Kushner. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Cuộc gặp gỡ kéo dài bốn tiếng, trong đó, ông Kushner thúc ép ông Netanyahu “đừng cản trở” tiến tới giai đoạn kế tiếp của kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm, theo đó, Hamas phải giải giới và Israel phải rút quân khỏi Gaza, CNN đưa tin. Tuần trước, ông Netanyahu bác bỏ kế hoạch này, tuyên bố Israel sẽ không rút quân nếu Hamas chưa buông vũ khí.

Cùng đi Israel với ông Kushner có ông Nickolay Mladenov, người đại diện hàng đầu của Hội Đồng Hòa Bình, tổ chức do Tổng Thống Trump thành lập để thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza.

Văn phòng ông Netanyahu ra bản tuyên bố cho hay ông và Hội Đồng Hòa Bình “thảo luận sâu sắc, mang tính xây dựng” và đồng ý thành lập hai nhóm công tác, một nhóm phụ trách giải giới Hamas và phi quân sự hóa Gaza, còn nhóm kia tập trung vào vấn đề vệ sinh, nước sạch và y tế công cộng ở lãnh thổ này.

Văn phòng ông Netanyahu cho biết Israel và Hội Đồng Hòa Bình quyết định nhóm công tác về giải giới “nên làm liền và hoàn thành thì việc tái thiết Gaza mới có thể bắt đầu.”

Trước khi gặp ông Netanyahu ở Israel, ông Kushner hội đàm hai tiếng với ông Khalil al-Hayya, thủ lĩnh mới của Hamas, ở Cairo, cùng với nhà trung gian của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, theo AP. Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình khi Tổng Thống Trump công bố cuối tháng trước, nhưng nhóm này kêu gọi Israel ngưng tấn công Gaza và rút quân cùng lúc với Hamas giải giới.

Ông Kushner thúc ép Hamas đưa ra biện pháp giải giới cụ thể, như giao quyền quản trị cho chính phủ Palestine và bảo đảm sẽ không giữ vai trò gì trong chính phủ tương lai ở Gaza, theo Axios.

Nhưng ông Kushner cũng cảm ơn ông al-Hayya vì Hamas cam kết làm theo kế hoạch hòa bình của Tổng Thống Trump, và vì nhóm này cố gắng thu hồi thi thể tất cả người Israel thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần ba năm nay.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Hamas cảm ơn Mỹ cố gắng cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.

Bất chấp Israel và Hamas đạt thỏa thuận đình chiến hồi Tháng Mười Một, gần 2 triệu cư dân Gaza đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine, cho hay họ đang chăm sóc khoảng 65,000 người bị mất nhà cửa, nhưng gần như toàn bộ dân số Gaza đang thiếu chỗ ở, nước sạch, thực phẩm hoặc thuốc men.

Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023, làm khoảng 1,200 người thiệt mạng, đa số là dân thường, và bắt cóc hơn 250 người làm con tin. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT