GARDEN GROVE, California (NV) – Ba thành phố Garden Grove, Stanton, và Westminster đều xin tài trợ của tiểu bang để giúp bù đắp các chi phí phát sinh trong vụ rò rỉ hóa chất tại công ty GKN Aerospace, Garden Grove, hồi Tháng Năm, nhưng Văn Phòng Hỗ Trợ Khẩn Cấp (CalOES) của thống đốc chỉ phê duyệt yêu cầu của Garden Grove.
Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tám, vụ rò rỉ hóa chất ở Garden Grove khiến 50,000 người phải di tản, trong đó có nhiều cư dân của cả ba thành phố trong hoặc sát vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Các thành phố này cũng tham gia hỗ trợ nỗ lực chống cháy nổ và giúp đỡ cư dân.

“Chúng tôi được chấp thuận và bắt đầu tổng hợp các chi phí thiệt hại và gởi cho họ. Thành ra, chúng tôi đã bắt đầu rồi,” ông Johnathan Garcia, phát ngôn viên Garden Grove, nói với nhật báo The Orange County Register.
Ông cho biết thêm là đơn xin của Garden Grove được chấp thuận hôm 12 Tháng Tám, nhưng chưa biết bao giờ sẽ nhận được khoản tiền.
“Chúng tôi chưa biết khoản tiền trợ cấp là bao nhiêu cho tới khi nộp tất cả chi phí thiệt hại, rồi sau đó mới biết được,” ông Garcia nói với OCR.
Ông còn nói số tiền đó chỉ được dùng để bù đắp lại cho các chi tiêu của thành phố, theo Voice of OC.
Về phía Westminster, trong cuộc họp Hội Đồng Thành Phố mới đây, Tổng Quản Trị Christine Cordon cho biết CalOES bác bỏ đề nghị của Westminster.
Trong tin nhắn gửi đến Voice of OC, bà cho biết: “Chúng tôi rất thất vọng vì yêu cầu xin tiền theo Đạo Luật Hỗ Trợ Thảm Họa California (CDAA) bị bác bỏ.”
Bà cho hay Westminster có nhiều cư dân bị ảnh hưởng vì phải di tản, và thành phố có số người di tản nhiều thứ ba, nhưng các giới chức của CalOES cho biết Westminster không bị ảnh hưởng đủ để nhận được tiền hỗ trợ khẩn cấp.
Trong lá thư gửi đến Westminster, bà Robyn Fennig, một nhà điều hành của CalOES, cho biết: “Theo kết quả phân tích sau khi sự việc xảy ra, ảnh hưởng của vụ rò rỉ hóa chất ở Orange County không nghiêm trọng đến mức mà chính phủ địa phương không phản ứng và không phục hồi được. Vì vậy, đề nghị xin trợ cấp theo CDAA của thành phố Westminster bị bác bỏ.”
Bà Cordon chất vấn các giới chức liên bang đi đến kết luận đó bằng cách nào: “Lý do chúng tôi bị bác bỏ đề nghị tạo ra câu hỏi về sự nghiêm trọng được đong đếm bằng cách nào khi phải cân nhắc ảnh hưởng đến cuộc sống, đến sự an toàn và sự yên ổn tâm trí trong các trường hợp thảm họa địa phương.”
Các giới chức của CalOES chưa trả lời câu hỏi của Voice of OC về quyết định này khi bài báo được đăng lên mạng.
Ngoài ba thành phố này, các nơi khác như Buena Park, Cypress, và Anaheim là những thành phố vụ rò rỉ hóa chất của GKN Aerospace ảnh hưởng.
Stanton bị ảnh hưởng trầm trọng vì khu vực di tản gần như bao phủ toàn thành phố, trong khi các thành phố khác chỉ có vài khu vực phải di tản.
Các giới chức của sáu thành phố phải vất vả đưa cư dân đến các trung tâm di tản, điều phối giao thông, đóng nhiều con đường và có nhiều cách phản ứng quan trọng khác.
Nhiều doanh nghiệp địa phương phải đóng cửa trong vụ này.
Cũng như Westminster, các giới chức của Stanton và Garden Grove phải tìm cách xin hoàn tiền lại cho chi phí di tản, nhân viên làm việc ngoài giờ và nhiều chi phí khác liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất.
Cách đây một tuần, GKN cho biết họ đang tạo ra một chương trình bồi thường cho những cư dân phải di tản để hoàn trả lại cho họ một số chi phí như tiền khách sạn.
Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein của Garden Grove cho biết trong thông cáo: “Bồi thường cho những cư dân bị ảnh hưởng là việc làm đúng đắn, nhưng không có nghĩa là đủ trách nhiệm mà chúng tôi muốn thấy từ GKN.”
Trở lại với Tổng Quản Trị Christine Cordon, bà cho hay các thành phố không thể nào tự gánh hết các chi phí phản ứng khẩn cấp, nhất là những thành phố đang gặp khó khăn tài chánh như Westminster. (TL) [đ.d.]














