WASHINGTON, DC (NV) – Nợ công của Mỹ vượt $40,000 tỷ, thêm một cột mốc đáng kinh ngạc, Bộ Tài Chính công bố, theo CNBC hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tám.
Tính tới Thứ Ba tuần này, tổng nợ công của Mỹ lên tới $40,050 tỷ, sau khi vượt $30,000 tỷ cách đây khoảng bốn năm rưỡi. Nợ công của Mỹ tăng mạnh sau nhiều năm thâm thủng ngân sách ngày càng nhiều – phần nào do chính sách trợ cấp trong dịch COVID-19.

Trong bản thống kê tài chính hằng tháng mới đây nhất, Bộ Tài Chính loan báo ngân sách chính phủ hồi Tháng Bảy thâm thủng $432.3 triệu, nhiều nhất kể từ Tháng Ba, 2021 tới nay. Tính từ đầu năm 2026 tới giờ, ngân sách thâm thủng gần $1,800 tỷ, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái.
Cách đây 10 năm, nợ công của Mỹ là $19,400 tỷ.
Tình hình tài chính của Mỹ tác động lên thị trường và có lẽ là lý do hôm Thứ Tư, Bộ Tài Chính thông báo sẽ tăng mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài.
Từ cuối Tháng Sáu tới nay, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt, lên mức chưa từng thấy kể từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Giữa lúc Ngân Hàng Trung Ương (Fed) do dự giảm lãi suất vì muốn chờ thêm thông tin về lạm phát và thị trường lao động, tiền lời do nợ công của chính phủ tăng mạnh. Từ đầu năm tới nay, tiền lời do nợ công lên gần $1,200 tỷ và là khoản chi tiêu lớn nhất bên ngoài An Sinh Xã Hội và Medicare. (Th.Long) [kn]







