SACRAMENTO, California (NV) – Bà Aisha Wahab, thượng nghị sĩ tiểu bang, một đảng viên Dân Chủ theo khuynh hướng cấp tiến, thắng cuộc bầu cử đặc biệt hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tám, để hoàn tất nhiệm kỳ còn lại của cựu Dân Biểu Eric Swalwell tại Hạ Viện Hoa Kỳ, đại diện địa hạt 14 của California. Hãng thông tấn AP cho biết hôm Thứ Năm, 20 Tháng Tám.
Chiến thắng này đưa bà Wahab trở thành người Mỹ gốc Afghanistan đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ, đồng thời đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp chính trị của nữ chính trị gia 39 tuổi đến từ Hayward. Trước đó, năm 2018, bà là người Mỹ gốc Afghanistan đầu tiên được bầu vào một chức vụ công tại Hoa Kỳ.

Cựu Dân Biểu Eric Swalwell đã từ chức khỏi Quốc hội vào Tháng Tư, giữa những cáo buộc tấn công tình dục tuy ông đã phủ nhận.
Bà Wahab đánh bại đối thủ cũng thuộc đảng Dân Chủ là Melissa Hernandez, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Bay Area Rapid Transit (BART) và cựu Thị Trưởng Dublin. Kết quả ban đầu cho thấy cuộc đua sít sao hơn nhiều so với dự đoán trước ngày bầu cử. Bà Wahab từng dẫn trước Hernandez hơn 20 điểm trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ hồi Tháng Sáu, nhưng khoảng cách nhanh chóng thu hẹp trong những tuần cuối.
Theo kết quả được cập nhật sau cuộc bầu cử, bà Wahab giành được khoảng 53% phiếu, trong khi bà Hernandez nhận khoảng 47%, với chiến thắng được xác nhận sau khi số phiếu còn lại không thể đảo ngược kết quả.
Theo NBC, siêu Ủy Ban Hành Động Chính Trị (super PAC) có cùng quan điểm với Ủy Ban Các Vấn Đề Công Cộng Mỹ-Israel (AIPAC), một tổ chức ủng hộ Israel, đã chi mạnh tay trong những tuần cuối cùng của cuộc đua, rót khoảng $2.5 triệu để chống lại bà Wahab.
Bà Wahab từng tuyên bố rằng cách hành xử của Israel trong cuộc chiến chống Hamas tại Dải Gaza là hành động diệt chủng. Trang web vận động tranh cử của bà cũng đăng tải thông điệp chỉ trích các “Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC) sử dụng nguồn tiền mờ ám có liên hệ với AIPAC” vì những nỗ lực nhằm “hạ bệ Aisha Wahab.”
Trong khi đó, bà Hernandez là ứng cử viên duy nhất không trả lời “có” khi được hỏi tại một diễn đàn vào Tháng Tư rằng liệu Israel có đang thực hiện hành vi diệt chủng hay không.
Về phần bà Wahab, bà cho biết bà có trình độ vượt trội “xét về mọi tiêu chí” và ám chỉ rằng bà đang trở thành mục tiêu nhắm đến vì xuất thân cũng như tín ngưỡng của mình. “Suy cho cùng, tất cả những gì tôi có thể nói là sự việc này bắt nguồn từ định kiến và nạn phân biệt chủng tộc,” bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico. Bà Wahab cho biết sẽ nỗ lực “chấm dứt những cuộc chiến vô nghĩa” nếu đắc cử.
Bà Wahab sẽ đảm nhiệm phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Swalwell, vốn sẽ kết thúc vào Tháng Giêng. Bà và bà Hernandez sẽ tiếp tục đối đầu nhau vào Tháng Mười Một để tranh cử cho một nhiệm kỳ trọn vẹn kéo dài hai năm. (KL)










