SACRAMENTO, California (NV) – UC Berkeley, UCLA và UC San Diego ghi danh thêm hàng ngàn sinh viên California trong những năm gần đây, góp phần đưa số cư dân trong tiểu bang theo học hệ thống Đại Học California (UC) lên mức cao nhất từ trước đến nay, theo EdSource hôm 26 Tháng Tám.
Mức tăng này diễn ra sau khi UC ký thỏa thuận tài trợ kéo dài nhiều năm với Thống Đốc Gavin Newsom vào năm 2022. Theo ước tính của UC, chín trường có chương trình đại học trong hệ thống ghi danh 214,732 sinh viên California trong năm học 2025-2026, tăng gần 19,000 người so với 195,861 sinh viên trong năm học 2021-2022. Kết quả này vượt mục tiêu mà tiểu bang yêu cầu UC hoàn thành vào năm học 2026-2027.

Thỏa thuận tài trợ với tiểu bang
Mức tăng này gắn với thỏa thuận kéo dài nhiều năm giữa UC và Thống Đốc Newsom, được hai bên thông qua năm 2022. Theo thỏa thuận, chính quyền California cam kết tăng ngân sách hằng năm cho UC khoảng 5%, đổi lại hệ thống phải thực hiện một loạt mục tiêu về tuyển sinh, tốt nghiệp và khả năng trang trải chi phí học đại học.
Một yêu cầu quan trọng là tăng số sinh viên bậc đại học đến từ California. Thỏa thuận cũng yêu cầu UC nâng tỉ lệ tốt nghiệp và thu hẹp khoảng cách giữa sinh viên da đen, gốc Mỹ La tinh, thổ dân với các nhóm sinh viên khác.
Năm học 2026-2027 sẽ là năm cuối cùng của thỏa thuận. Nhiệm kỳ thống đốc của ông Newsom kết thúc vào Tháng Giêng, 2027.
UC chưa đạt mức kỳ vọng đối với tất cả mục tiêu. Tỉ lệ sinh viên thuộc các cộng đồng có mức đại diện thấp tốt nghiệp trong vòng bốn năm hầu như không thay đổi, trong khi chênh lệch giữa các nhóm vẫn đáng kể. Riêng mục tiêu tăng số sinh viên California thì hệ thống đã hoàn thành trước thời hạn.
Kết quả này cũng đáp ứng yêu cầu lâu nay của nhiều nhà lập pháp California. Họ liên tục thúc giục UC dành thêm chỗ cho học sinh trong tiểu bang, sau nhiều năm lo ngại hệ thống tuyển quá nhiều sinh viên từ các tiểu bang khác và từ nước ngoài. Vấn đề đặc biệt được quan tâm tại những trường công lập có mức cạnh tranh cao, khi nhiều học sinh California đạt thành tích tốt vẫn khó giành được một chỗ học trong hệ thống đại học do tiểu bang tài trợ.
Ba trường UC khó vào nhất dẫn đầu mức tăng
UC Berkeley, UCLA và UC San Diego đóng góp đáng kể vào mức tăng chung. Từ mùa Thu năm 2021 đến mùa Thu năm 2025, mỗi trường ghi danh thêm hơn 2,600 sinh viên California. UC San Diego dẫn đầu với mức tăng hơn 2,800 người.
Sinh viên California cũng chiếm tỉ lệ cao hơn trong các khóa năm thứ nhất tại cả ba trường. Từ mùa Thu năm 2022 đến mùa Thu năm 2025, UC Berkeley ghi danh trung bình hơn 5,100 tân sinh viên California mỗi năm, so với khoảng 4,600 người mỗi năm trong giai đoạn mùa Thu năm 2018 đến mùa Thu năm 2021.
Cùng thời gian ấy, ba trường giảm số sinh viên đến từ các tiểu bang khác và từ nước ngoài. Tổng số sinh viên bậc đại học tăng khoảng 1,300 người tại UC Berkeley, 1,400 người tại UCLA, và 2,100 người tại UC San Diego.
Mức tăng sinh viên California tại mỗi trường đều cao hơn mức tăng tổng số sinh viên. Các số liệu cho thấy ba trường vừa mở rộng quy mô, vừa chuyển một phần số chỗ trước đây dành cho sinh viên ngoài California sang cư dân trong tiểu bang.
Mức ghi danh tại các trường còn lại có nhiều khác biệt. UC Merced ghi danh sinh viên California vào mùa Thu năm 2025 ít hơn 129 người so với mùa Thu năm 2021. Giới chức nhà trường hi vọng con số này sẽ tăng trong mùa Thu năm nay.
UC có duy trì được mức tăng trên toàn hệ thống trong năm học 2026-2027 hay không vẫn chưa rõ. Số học sinh California được UC nhận vào khóa mùa Thu năm 2026 tăng nhẹ, nhưng lại giảm tại UC Berkeley, UC Davis và UC San Diego.
Số học sinh được nhận chưa phải là số sinh viên thực sự ghi danh, bởi một học sinh có thể trúng tuyển nhiều trường nhưng chỉ chọn một trường để theo học.
UC Berkeley và UC Merced bắt đầu khóa học mùa Thu trong tuần này. Các trường UC còn lại sẽ khai giảng vào Tháng Chín (T.C.) [kn]

















