WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) hôm Thứ Ba, 29 Tháng Chín, phán quyết tạm thời cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump tiếp tục nhanh chóng trục xuất di dân sang các quốc gia thứ ba, thay vì quốc gia mà họ mang quốc tịch, trong lúc các thẩm phán xem xét liệu chính sách này có hợp pháp hay không.
Trong một lệnh ngắn, TCPV đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn buộc chính quyền phải thông báo đầy đủ cho di dân và cho họ cơ hội phản đối việc trục xuất nếu họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba, theo New York Times (NYT.) Ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được xét xử.

Đồng thời, TCPV đồng ý trực tiếp xét xử vụ kiện vào Tháng Mười Hai. Điều này có nghĩa là phán quyết hôm Thứ Ba chưa phải là quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của chính sách trục xuất sang nước thứ ba.
Theo NYT, quyết định này là một thắng lợi đối với chính quyền, cơ quan đã coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia được gọi là “nước thứ ba” (bao gồm cả những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền) là một phần trọng tâm trong nỗ lực trục xuất hàng loạt của mình.
Tuy nhiên, các chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây sau khi một tòa án liên bang ra phán quyết rằng chính quyền không được phép trục xuất người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội phản đối việc trục xuất, bao gồm cả việc trình bày những lo ngại về nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn ở nước sở tại.
Trục xuất sang “nước thứ ba” là việc chính quyền Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải quốc gia họ mang quốc tịch và đôi khi cũng không phải nơi họ từng sinh sống hoặc có quan hệ đáng kể nào đó.
Chính quyền Tổng Thống Trump cho rằng chính sách này cần thiết trong trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất hoặc khi một quốc gia khác đồng ý nhận họ. Chính sách cũng được áp dụng đối với một số người có tiền án hình sự.
Theo NYT, chính quyền ông Trump đã trục xuất khoảng 25,000 người sang hơn hai chục quốc gia theo những thỏa thuận thường không được công khai đầy đủ. Phần lớn những người này được đưa sang Mexico. Những quốc gia khác gồm Liberia và Guyana.
Trong văn bản trình bày quan điểm pháp lý, công tố viên D. John Sauer mô tả chương trình trục xuất sang nước thứ ba là “một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số người nước ngoài nhất định, bao gồm cả những tội phạm nước ngoài nguy hiểm nhất.”
Ông Sauer viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã “gây ra những vấn đề lớn về mặt hậu cần đối với các hoạt động trục xuất đang diễn ra,” bao gồm việc hủy bỏ các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm với các quốc gia khác.
Tuy nhiên, các luật sư di trú và những tổ chức bảo vệ người nhập cư cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ người bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp một người bị đưa đến quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc mối liên hệ nào tại đó. (KL)










