Mỹ theo dõi ca bị nghi là dịch hạch thể phổi làm chết người ở Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ (DOS) đang theo dõi tin tức về ca bị nghi là dịch hạch thể phổi (pneumonic plague) làm chết người ở Nga, và đang thúc giục nước này nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, theo Fox News hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Mười.

Giới chức DOS cho Fox News hay DOS biết tin tức về vụ người chết bị nghi do dịch hạch thể phổi ở vùng Irkutsk phía Đông Nam Siberia, và đang theo dõi vụ này chặt chẽ cùng với Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và nhiều cơ quan liên bang khác. Giới chức này nhấn mạnh nhiều chi tiết chưa được xác nhận, đồng thời kêu gọi chính quyền Nga cung cấp thông tin họ biết.

Phụ nữ dắt chó đi ngang trụ sở Rospotrebnadzor ở Moscow, Nga hôm Thứ Hai, 5 Tháng Mười. (Hình: Igor Ivanko/AFP via Getty Images)

Dịch hạch thể phổi có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh thông thường, đặc biệt nếu điều trị sớm, giới chức này lưu ý.

Một khi nghi ngờ mắc bệnh này, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt, và bệnh nhân có thể được điều trị bằng cách truyền thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch hoặc uống thuốc kháng sinh tùy bệnh nặng hay nhẹ và một số yếu tố khác, theo CDC.

Ca dịch hạch thể phổi xảy ra tự nhiên ở nhiều nơi trên thế giới, giới chức DOS cho hay.

Trong khi đó, hôm Thứ Hai, chính phủ Nga bác bỏ nỗi lo sợ của công chúng sau khi báo chí loan tin một nữ khoa học gia ở Siberia có lẽ chết vì dịch hạch sau tai nạn trong phòng thí nghiệm, theo CBS News.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, nhấn mạnh Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát y tế nhà nước, là “cơ quan có chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực này.” Ông kêu gọi người dân Nga “nghe thông tin chính thức” từ “chuyên gia có trình độ cao” của cơ quan này.

Báo chí Nga xác nhận nữ khoa học gia thiệt mạng là cô Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk cách thủ đô Moscow hơn 2,500 dặm về phía Đông.

Ban đầu, báo chí Nga cho biết cô làm bể ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch vào cuối Tháng Chín, bị viêm phổi nặng rồi chết vì bệnh này hôm 1 Tháng Mười.

Vi khuẩn dịch hạch trong vụ này là yersinia pestis, chính là loại từng gây ra đại dịch “Black Death” vào giữa những năm 1300 làm khoảng 20 triệu tới 50 triệu người khắp Châu Âu thiệt mạng. Đại dịch đó – thường gọi là dịch hạch thể hạch (bubonic plague) – do bọ chét sống trên chuột và động vật khác làm lây lan. Nếu không điều trị, bệnh này có thể làm sưng hạch, sốt và thiệt mạng.

Cô Shipilova chết do dịch hạch thể phổi, theo báo chí Nga. Bệnh này cũng do vi khuẩn yersinia pestis gây ra nhưng tấn công phổi và làm sốt và ho, có thể ho ra máu. Bệnh này lây từ người qua người, không như dịch hạch thể hạch, và cũng có thể làm thiệt mạng. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT