Mức thâm thủng ngân sách chính phủ Mỹ lên gần $2,000 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Mức thâm thủng ngân sách chính phủ Mỹ năm tài chính 2026 lên gần $2,000 tỷ, theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), tiếp tục xu hướng thâm thủng dai dẳng của chính phủ liên bang, Washington Post đưa tin hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười.

Trong năm tài chính kết thúc hôm 30 Tháng Chín, ngân sách chính phủ thâm thủng $1,993 tỷ, tăng 12% so với năm tài chính 2025, lên cao nhất kể từ năm 2021. Năm tài chính vừa qua, Mỹ chi tiêu khoảng $7,400 tỷ, tăng 6% so với năm 2025, và thu được khoảng $5,400 tỷ, tăng 3%.

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ ở Washington, DC. (Hình: Storyblocks)

Tỉ lệ thâm thủng ngân sách so với tổng sản phẩm nội địa (GDP) cũng vẫn cao. Mặc dù CBO chưa công bố con số GDP cuối cùng của năm tài chính 2026, giới chuyên gia ngân sách dự đoán mức thâm thủng hơn 6% GDP, tăng so với 5.8% trong năm tài chính 2025.

Bản phúc trình sơ khởi của CBO về mức thâm thủng cả năm cho thấy tài chính của Mỹ bị mắc kẹt vào cái rãnh bất thường, khiến các nhà hoạch định chính sách lo âu nhưng chưa ra tay ngăn chặn. Bất chấp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng liên tục hơn sáu năm nay, mức thâm thủng ngân sách vẫn cao, thường chỉ xảy ra trong thời kỳ suy thoái và chiến tranh.

Từ khi kiểm soát hoàn toàn Washington vào đầu năm ngoái, chính quyền Tổng Thống Donald Trump và Quốc Hội do dảng Cộng Hòa nắm thế đa số thực hiện hàng loạt biện pháp giảm thâm thủng, như cắt giảm nhân viên liên bang, bớt ưu đãi thuế cho năng lượng sạch, bỏ một số chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế, và hạn chế số người được trợ cấp thực phẩm (Food Stamp).

Tổng Thống Trump cũng áp thuế quan lên hầu hết thế giới, hy vọng sẽ tăng doanh thu cho chính phủ. Nhưng niềm hy vọng của ông không xảy ra vì Tối Cao Pháp Viện phán quyết ông vượt quá thẩm quyền, buộc chính phủ trả lại tiền thuế đã thu, và rốt cuộc, doanh thu thuế quan năm tài chính 2026 còn thấp hơn 2025.

Và đảng Cộng Hòa còn làm tăng thâm thủng ngân sách vì tăng chi tiêu cho thi hành luật di trú, gia hạn những khoản giảm thuế hết hạn, và giảm thuế thêm nữa.

Sắp tới bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một, chưa đảng nào nhấn mạnh giảm thâm thủng ngân sách, và cả hai đều đưa ra kế hoạch thậm chí có thể làm tăng thâm thủng. Tổng Thống Trump thì hứa phát $5,000 cho mọi người Mỹ trưởng thành, tốn tổng cộng hơn $1,000 tỷ, nếu đảng Cộng Hòa tiếp tục nắm Quốc Hội. Ông cũng muốn tăng mạnh chi tiêu quân sự.

Trong khi đó, ứng cử viên Dân Chủ đang tranh cử bằng lời hứa phục hồi trợ cấp bảo hiểm y tế đã bị đảng Cộng Hòa dẹp bỏ. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT