Cách ngăn ngừa tai biến mạch máu não


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


Thường tai biến mạch máu não do: “Ðứt mạch máu não” có nghĩa là mạch máu trong não bị trở ngại. Do hai nguyên nhân chính là xuất huyết và tắc nghẽn, cả hai cản trở máu cung ứng tới những phần của não và làm cho tế bào thần kinh bị chết.


Ðể ngăn ngừa tai biến mạch máu não, chúng ta phải ngăn ngừa tim bị trở ngại bằng cách ăn những thức ăn bổ dưỡng cho tim, tập thể thao, giữ tâm thanh thản, tránh bị lên máu, không hút thuốc. Tai biến mạch máu não do xuất huyết rất hiếm thấy.


Thật ra tai biến do bẩm sinh hoạt động bất thường của động mạch trong não gây ra, và sự suy yếu làm biến tình trạng máu ngưng đọng lại. Chúng ta không thể làm gì về hoạt động bất thường của động mạch do bẩm sinh, nhưng điều này không thường xẩy ra…


Lên máu thường là nguyên nhân gây ra tai biến thường nhất mà chúng ta có thể ngăn ngừa được nhiều do nhiều cách. Còn vấn đề máu ngưng đọng phần lớn do dùng các loại thuốc gây ra (như chống đọng máu hay làm máu nhiễn hơn), gồm cả aspirin. Nếu chúng ta uống bất cứ loại thuốc nào cho máu nhiễn hơn. Ðiều này rất quan trong, phải theo dõi thường xuyên thời gian máu bị ngưng đọng và chắc chắn điều này không nguy hiểm khi dùng lâu.


Lưu ý hai nguyên nhân làm máu ngưng đọng là do tạo những cục máu ngay chỗ bị, và một nguyên nhân khác là tạo thành các cục máu ở bất cứ nơi nào và di chuyển tới nơi thụ bệnh. Chứng tai biến do kẹt mạch máu là thường xẩy ra nhất, và nguyên nhân thường là chứng xơ vữa động mạch, gây máu đọng trong động mạch tim.


Khi cholesterol đóng làm nhỏ động mạch chính ở cổ hay trên đầu, và những sự đóng vôi và rạn nứt trong thành động mạch, máu ngưng đọng là hầu hết xẩy ra bị tai biến. Nếu máu bị nút lại hoàn toàn tại động mạch, điều này là nguyên gây ra chết phần bao bọc não. Hậu quả do nghẽn mạch máu gây ra tai biến cũng do tiểu đường, cholesterol cao, không thể thao, hút thuốc hoặc lên máu và bất cứ cái gì gây ra máu ngưng đọng đều có khuynh hướng gây ra tai biến mạch máu não. Thuốc lá, dùng thuốc ngừa thai và nếu dùng cả hai thường dễ gây ra tai biến mạch máu não nhiều hơn.


Xẩy ra tai biến thường do cục máu nghẹt tạo thành trong thành của tim, rồi bể ra và di chuyển lên đầu và nó làm cản trở động mạch di chuyển máu nuôi não.


Hai nguyên nhân nguy hiểm thường thấy nhất là máu bị đọng do mãn tính, là động mạch tim bị thu nhỏ lại và tim bị trụy. Ðộng mạch hẹp lại, ngăn trên của nhịp tim đập bất thường. Ðiều này không làm phiền nhiều tới việc nhồi máu của tim,và cũng không nguy hiểm tới sự nghẹt máu… Chúng ta có thể sống với điều kiện này không cần phải lưu tâm. Thường bác sĩ cho thuốc để làm nhiễn máu đối với người bị mãn tính động mạch tim hẹp lại để ngăn ngừa tai biến xẩy ra.


Hai loại thường gặp nhất là nguyên nhân hẹp động mạch tim do thấp trong tim và chứng nghẽn mạch, ngăn không cho máu vào tim… Chúng ta thường biết làm thế nào để ngăn ngừa nghẽn mạch không cho máu về tim. Thấp do thấp khớp gây bất thường kích thích bởi khuẩn cầu ở cổ, thường nghi ngờ do di truyền gây ra… Nó tổn thương van tim và có thể dùng trụ sinh để ngăn ngừa trong trường hợp này.


Trường hợp chính gây tai biến là do tim bị trụy làm tổn thương thành động mạch trong của những ngăn tim.


Ðể kết luận, chúng ta nên nhấn mạnh những bệnh của tim, của thành mạch máu, nghẽn mạch máu và tai biến là những bệnh chính giết người trong thế giới ngày nay…


Mặc dầu, chúng ta sẽ phải chết với một bệnh nào đó, nhưng chúng ta không chết sớm bởi động mạch tim bị nghẹt, bị rạn nứt, không đàn hồi được. Ngoại trừ trường hợp chúng ta quá già, phần lớn mạch tim bị bệnh là do cách sống, không phải là không tránh được số mệnh và chúng ta có rất nhiều cơ hội làm giảm đi rủi do bị tai biến mạch máu não bằng cách áp dụng cách sống và ăn uống những thức ăn có lợi cho sức khỏe, tập thể thao thường xuyên, tránh bệnh tiểu đường, tránh cholesterol, mỡ cao, giúp chúng ta ngăn ngừa được tai biến mạch máu não


Ngoài ra Y Khoa Ðông Phương còn có những kinh nghiệm và lối nhìn khác để giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong việc ngăn ngừa tai biến mạch máu não hay tim bị đột quị.


Dĩ nhiên máu cao, cholesterol cao, ăn uống những đồ ăn nhiều mỡ màng và không tập thể dục thì có nhiều nguy cơ bị tai biến mạch máu não.


Tuy nhiên Y Khoa Ðông Phương còn thấy mặc dù người đó không bị cao máu, cao mỡ, nhưng bị can hỏa vượng cũng là một trong những nguyên nhân bị tai biến mạch máu não. Thận âm suy thường gây ra hỏa bốc lên vào đêm cũng là nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não.
Ðể tránh bị tai biến mạch máu não trong trường hợp này, chúng ta phải uống thuốc bổ thận âm và dưỡng dương, sẽ tránh được nguy cơ tai biến mạch máu não.


Tại sao thận âm suy lại gây ta tai biến mạch máu não? Vì con người là một tiểu vũ trụ, liên quan với đại vũ trụ. Có nghĩa là khi vũ trụ thay đổi từ ngày qua đêm, từ dương qua âm, thì thận cũng phải thay đổi theo cho thích hợp với sự thay đổi ở bên ngoài. Một khi thận suy không đáp ứng được sự thay đổi đó, không thay đổi kịp theo với sự thay đổi từ ngày sang đêm của vũ trụ, nên phần âm và phần dương lại càng cách biệt nhau nhiều hơn. Vì vậy gây ra hư hỏa nhiều hơn, đồng thời hỏa không quy nguyên được, có nghĩa là không đưa xuống hạ tiêu là phần dưới của cơ thể như chân được, nên hỏa bốc nghịch lên phần thượng tiêu, làm tâm hỏa gia tăng và làm tim đập nhanh hơn, nên người bị cao máu thì thường về đêm máu lên cao hơn là một trong những nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não. Cho nên người ta hay bị tai biến mạch máu não về đêm là như vậy.


Chúng ta có thể uống thuốc bổ thận âm để quân bình âm dương, giáng hỏa, lợi tiểu, ngủ ngon, ngăn ngừa đông máu, gia tăng sinh lực và nhất là ngăn ngừa tai biến mạch máu não với toa thuốc sau:


Bài thuốc

Phục linh 9 grs
Sơn thù du 9 grs
Mẫu đơn bì 6 grs
Trạch tả 9 grs
Hoài sơn 9 grs
Thục địa 12grs
Xa tiền tử 9 grs
Toan tao nhân 9 grs
Viễn trí 9 grs
Ích trí nhân 9 grs
Tang phiêu tiêu 9 grs
Ðại táo 3 trái


– Thục địa: Bổ thận và gia tăng lượng huyết, giảm đau.
– Sơn thù du: Ôn gan và giúp tăng cường sức mạnh cho thận.
– Mẫu đơn: Thanh nhiệt giảm huyết nóng và ngừa đông máu để tránh tai biến mạch máu não.
– Sơn dược: Bổ tì và tăng cường thận.
– Phục linh: Thông tiểu tiện, giảm sưng, giảm thấp nhiệt trong tì.
– Trạch tả: Lợi tiểu, bồi bổ tai, giảm ù tai, mắt bớt khô và mờ
– Sa tiền tử: Thanh nhiệt, lợi tiểu.
– Toan táo nhân, viễn trí: Thanh tâm hỏa, an tâm và ngủ ngon.
– Ích trí nhân, tang phiêu tiêu: Bổ thận và giảm tiểu đêm nhiều lần.
– Ðại táo: Bổ máu và phối hợp các vị thuốc.


Ngoài ra, trường hợp những người lớn tuổi đi tiệc tùng, đình đám vào những buổi chiều và tối, vui bạn bè, ăn uống quá nhiều thịt và uống rượu làm ảnh hương bao tử đầy chướng, và nghịch khí đi lên làm đứt mạch máu não là thường thấy, mặc dầu những người này không bị áp huyết cao.


Trong trường hợp này cách tốt nhất để cứu được bệnh nhân là lấy máu ở 10 đầu ngón tay và ngón chân, mỗi ngón một vài giọt, rồi sau đó mới đưa đi cấp cứu thì sẽ cứu được và bệnh nhân không bị liệt chân tay và đi đứng lại được mau hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT