Friday, March 29, 2024

Chén dĩa rửa bằng tay có thể giúp trẻ tránh dị ứng

STOCKHOLM, Thụy Ðiển (LAT) Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Ðiển, trẻ em lớn lên trong các gia đình dùng chén dĩa rửa bằng tay, thay vì dùng máy, thường ít bị các chứng dị ứng hơn.


Cuộc nghiên cứu này cũng thấy rằng ăn các món lên men (như dưa ngâm) hay mua sữa và trứng trực tiếp từ trang trại cũng có thể giúp giảm bớt khả năng bị dị ứng của trẻ nhỏ.









Rửa chén dĩa bằng máy có thể khiến trẻ em dễ mắc các chứng dị ứng. (Hình: Getty Images)


Các kết quả cũng giống như những gì mà một giả thuyết về sự vệ sinh đưa ra, theo đó cho rằng sự sạch sẽ quá độ đã đưa đến tình trạng dị ứng ngày càng gia tăng trên thế giới.


Giả thuyết này cho rằng nếu trẻ tiếp cận với vi trùng sớm sủa khi còn nhỏ thì sẽ kích thích hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng và giảm khả năng bị dị ứng.


Giả thuyết nói trên đã được chứng nghiệm trong nhiều cuộc thí nghiệm trước đây. Thí dụ, có cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ ít bị dị ứng hơn nếu cha mẹ chúng làm sạch núm vú giả (ti) bằng cách tự mút, nếu chúng lớn lên trong một trang trại ở thôn quê hay chơi với thú vật từ nhỏ.


Cuộc nghiên cứu này dựa trên các dữ kiện thu thập từ cha mẹ của 1,029 trẻ ở Thụy Ðiển, tuổi từ 7 đến 8. Khoảng 1.7% trẻ sống trong gia đình cha mẹ rửa chén dĩa bằng tay bị bệnh hen suyễn, so với 7.3% trẻ trong gia đình dùng máy rửa chén. Ðối với bệnh dị ứng phấn/bụi cỏ (hay fever), tỉ lệ này là 10.3% so với 12.9% và đối với bệnh viêm da, con số 23% so với 38%.


Toán nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Bill Hesselmar thuộc bệnh viện Quen Silvia Children’s Hospital ở Gothenberg, Thụy Ðiển, cho hay mục tiêu của họ là tìm các thói quen thực tiễn có thể giúp chống dị chứng. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT