Wednesday, April 24, 2024

Cơ hội sống sót cho bệnh nhân tim mạch qua liệu pháp tế bào gốc

(Theo VOA)

Một bài đánh giá mới các cuộc khảo cứu khoa học trước đây đã đưa ra kết luận rằng liệu pháp tế bào gốc có thể giúp giảm bớt số tử vong ở các bệnh nhân tim mạch.

Nhóm đánh giá bệnh tim Cochrane đã phân tích dữ liệu các cuộc khảo cứu liên quan tới trên 1,200 bệnh nhân trong 23 thử nghiệm được kiểm soát ngẫu nhiên.

(Hình minh họa: Sam Panthaky/AFP/Getty Images)

Bản báo cáo của nhóm này về lợi ích tiềm năng của việc chữa tim bằng tế bào gốc được đăng trên trang web hôm 29 Tháng Tư của thư viện Cochrane.

Các đánh giá Cochrane là những đánh giá có hệ thống các cuộc khảo cứu dựa trên bằng chứng về chăm sóc sức khỏe và chính sách sức khỏe.

Trong số những bệnh nhân tim mạch nhận được liệu pháp tế bào gốc bên cạnh phương pháp điều trị tiêu chuẩn, có ít ca tử vong hơn so với các bệnh nhân chỉ được điều trị bằng các liệu pháp truyền thống hay với phương pháp thuốc trấn an. Tế bào gốc là là các tế bào sơ khởi, dưới các điều kiện thích hợp có thể biến thành bất cứ tế bào nào trong cơ thể.

Liệu pháp này cũng giảm bớt số trường hợp các bệnh nhân, với chức năng tim được cải thiện, phải tái nhập viện.

Cuộc đánh giá này nói rằng liệu pháp tế bào gốc có thể có khả năng giảm bớt số tử vong sau một năm, nhưng cần phải có thêm kết quả từ những cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn hơn tại bệnh viện.

Các tế bào gốc này được lấy từ tủy xương của chính bệnh nhân và chích vào tim của bệnh nhân với bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh suy tim sung huyết, hồi phục các mô tim bị hư hại.

Bác Sĩ Enca Martin-Rendon, tác giả của bài đánh giá tại Anh, nói rằng, “Ðây là những bằng chứng đầy khích lệ cho thấy liệu pháp tế bào gốc đã đem lại lợi ích cho các bệnh nhân tim mạch.”

Tuy nhiên, ông Marin-Rendon nói rằng, vẫn còn khó khăn để đưa ra kết luận cụ thể nào cho tới khi các cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn hơn được thực hiện. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT