Giới trẻ bớt đi xe hơi và những lựa chọn thay thế


Tư Mỏ Lết


Vào thời điểm hiện nay, nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ đang phục hồi mạnh. Giá xăng rẻ, số lượng xe bán ra trong năm 2015 đạt kỷ lục… Trong một bối cảnh như vậy, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết một khuynh hướng mới đang diễn ra thầm lặng: Giới trẻ ở Mỹ ngày nay đang ngày càng ít lái xe hơi.




Điều này quả thật là lạ, ở một xứ sở mà giới trẻ đã từng chỉ mong mau tốt nghiệp trung học để được ra ở riêng, có bằng lái xe và có một chiếc xe hơi để được tự do bay nhảy. Nhưng đó là một sự thật, chứng minh bằng những con số thống kê đàng hoàng. Trang web xe hơi The Car Connection (www.thecarconnection.com) vừa công bố một tài liệu của Federal Highway Administration, khi nghiên cứu thống kê về bằng lái xe của người Mỹ từ năm 1983 đến năm 2014. Nghiên cứu này chỉ ra rằng con số người trẻ có bằng lái đang giảm một cách đều đặn. Cụ thể:


– Năm 1983, gần 69% giới trẻ 17 tuổi có bằng lái. Năm 2014, con số này là 44.9%


– Năm 1983, 91.8% thanh niên Mỹ ở độ tuổi 20-24 có bằng lái. Con số này ở năm 2014 là 76.7%


– Năm 1983, độ tuổi lái xe nhiều nhất là 30-34, chiếm 96.5%. Năm 2014, con số này giảm xuống còn 86.6%


– Một con số đáng chú y khác: Người già có khuynh hướng lái xe ngày càng nhiều hơn. Năm 1983, chỉ có 55% người già hơn 70 tuổi có bằng lái, trong khi năm 2014 con số này lên đến 79%.


Suy đi nghĩ lại cho kỹ, con số này không phải là từ trên trời rơi xuống, mà có thể lý giải nguyên nhân. Vì sao người già ngày nay lái xe nhiều? Bởi vì người cao tuổi ngày này sống lâu và khỏe mạnh hơn 30 năm về trước. Nền y học hiện đại giúp tăng tuổi thọ không chỉ người Mỹ mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Một điều nữa là người già Mỹ ngày nay không muốn phụ thuộc vào con cái. Muốn đi đây đi đó cho đỡ buồn thì phải tự lái xe thôi. Chứ không phải như bên Âu, bên Úc, người già có xe bus, xe lửa để đi khắp nơi mà không phải lái xe.


Vì sao người trẻ lại có khuynh hướng ít lái xe hơn? Một số nguyên nhân có thể kể đến:


– Các phương tiện truyền thông trên mạng Internet khiến giới trẻ bớt nhu cầu đi gặp nhau trò chuyện trực tiếp như thế hệ trước. Thế giới ảo trên máy tính, cell phone bây giờ chiếm hết thì giờ của giới trẻ!


– Chi phí để tự làm chủ một chiếc xe ngày nay cao hơn xưa, cho nên giới trẻ không muốn vội vàng lái xe riêng.


– Các khuynh hướng đi xe chung (Zipcar, Uber…), đi phương tiện công cộng cũng tăng đối với giới trẻ tại các khu đô thị lớn.


– Khuynh hướng bảo vệ môi trường cũng khiến giới trẻ tìm đến những phương tiện chuyên chở “xanh” hơn là xe hơi.


Không thích đi xe hơi, thì giới trẻ đi cái gì? Những phương tiện công cộng vốn chưa thật phổ biến ở Mỹ. Trang web Auto Week (www.autoweek.com) mới đây giới thiệu 4 loại phương tiện di chuyển cá nhân, được triển lãm tại hội chợ hàng tiêu dùng CES ở Las Vegas hồi đầu năm 2016, mà giới trẻ “cool” có thể sử dụng thay cho xe hơi trong một số trường hợp:


– Italjet Ascot E-Bike 2016: Chiếc xe đạp điện theo kiểu Ý của hãng Lamborghini Countach. Khỏi phải nói, đẹp và điệu đàng vô cùng. Ghế da, khung nhôm, phụ tùng bằng đồng… khiến cho chiếc xe đạp này trở nên sang trọng như các loại salon kiểu Ý. Chiếc xe đạp này chạy bằng điện như là một dạng hybrid, có thể chạy xa đến khoảng 44 miles. Bởi vì nó đẹp và… made in Italia, cho nên nó cũng không rẻ, khoảng gần $6,000. Nhưng chắc rằng ai đó muốn đạp xe mà vẫn “sang trọng nổi bật” trên đường phố, thì Italjet là sự lựa chọn “cool” thích hợp.


– Xe ba bánh Arcimoto SRK chạy bằng điện hai chỗ ngồi: Chiếc xe có dáng vẻ hết sức ngộ nghĩnh, làm liên tưởng đến những xe trong các phim khoa học giả tưởng. Đây là một sản phẩm made in USA, chế tạo bởi hãng Arcimodo tại thành phố Eugine, Oregon. Khác với xe lam 3 bánh ở Việt Nam có một bánh trước hai bánh sau, Arcimodo SRK có hai bánh trước một bánh sau. Hai chỗ ngồi cũng trước sau. Sử dụng tay lái giống xe mô tô 2 bánh chứ không phải là bánh lái xe hơi. Có thể chạy nhanh đến 85 mph, và chạy xa từ 70 đến 130 miles tùy theo loại bình điện trang bị. Giá cả vào cỡ $12,000. Auto Week bình luận, chiếc Arcimodo SRK này mà sử dụng để giao pizza là… tuyệt hảo! Hy vọng cuối năm 2016 sẽ có mặt trên thị trường.


– EcoReco M5 Air Scooter: Scooter, những chiếc xe đẩy trước đây là đồ chơi con nít. Nhưng bây giờ sooter có thể chạy bằng điện, có thể chạy xa cỡ 20 miles, tốc độ có thể lên tới 20 mph. Scooter điện đã trở thành phương tiện di chuyển khá lý tưởng cho những ai dùng xe bus, xe lửa, muốn di chuyển từ trạm đến sở làm hay về nhà nhanh hơn là đi bộ. EcoReco có thể gấp lại để đem lên xe lửa, xe bus, có thể đem vào tận văn phòng làm việc để xạc lại bình điện. So với thế hệ scooter cũ, EcoReco M5 có bộ nhúng ở bánh sau, có bánh hơi chứ không phải bánh đặc. Nhờ vậy, người dùng scooter đã thấy “êm ái” hơn trước đây, đặc biệt mỗi khi đi trên những vỉa hè có khe co giãn. Giá cả vào khoảng $1,250 một chiếc.


– Drone cá nhân eHang 184 AAV: Các loại drone- máy bay đồ chơi điều khiển từ xa- hiện nay khá thịnh hành để quay phim từ trên không. Đã có một vài công ty nghĩ ra việc dùng drone để giao bia hay pizza. Ý kiến nghe cũng hay! Nhưng eHang 184 còn đi xa hơn nữa, khi muốn đưa người tới tận tiệm pizza hay tiệm bia! eHang 184 đã làm mọi người ngạc nhiên, với khả năng chở được một người nặng cỡ 200 Lbs, bay trong vòng 23 phút với tốc độ 62 mph! Chưa biết đến chừng nào eHang 184 mới được sản xuất cho mục đích thương mại thực sự, nhưng mọi người đã bắt đầu hào hứng chờ đợi. Có lẽ giấc mơ “bay cá nhân” không có gì là quá xa vời thực tế, khi nhìn lại những tiến bộ khoa học kỹ thuật quá nhanh ở thời đại ngày hôm nay.


Nói tóm lại, dân trẻ không muốn lái xe hơi có thể yên tâm. Đồ chơi kỹ thuật dùng để di chuyển sẽ ngày một phong phú để mà lựa chọn…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT