Thursday, March 28, 2024

Khi sửa nhà, nên tự làm lấy hay nên mướn thợ?


(RealtyTimes)
Khi bạn xem những chương trình truyền hình biểu diễn việc tân trangg nhà cửa, những tay nhà nghề làm cho công việc phá một bức tường, thay mái nhà, hoặc lát gạch mới trong phòng tắm trông có vẻ quá dễ dàng.

Ðúng, bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền khi bạn tự làm lấy, nhưng trong vài tình huống, bạn nên trả công cho chuyên viên thì tốt hơn. Vài công việc không phải giản dị hoặc an toàn như bạn thấy.



(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Vài công việc mà chủ nhà tự làm lấy kết thúc trong thảm họa. Hàng năm có hơn 136,000 thương tích đòi hỏi sự chăm sóc y khoa khi chủ nhà tự làm lấy. Có tới 35,000 trường hợp bị thương vì súng bắn đinh.

Theo các báo cáo của Forbes Magazine, con số thương tích khi sửa chữa còn cao hơn nữa – 400,000 vụ mỗi năm. Hầu hết các thương tích là do sai lầm của người thực hiện – một người điều hành không tôn trọng các quy tắc an toàn. Hãy đeo kính bảo vệ mắt, sử dụng kẹp khi cần thiết, kiểm soát dây điện xem có bị tróc lớp cách điện bên ngoài hay không, và duy trì các dụng cụ ở trong tình trạng sạch sẽ và sắc bén. Hãy bảo đảm luôn luôn sử dụng dụng cụ đúng cho công việc.

Và đừng quên những sai lầm trong việc phán đoán. Ðừng làm việc trong khi bạn mệt mỏi, hoặc bị ảnh hưởng vì dược phẩm hoặc rượu. Và dứt khoát không đảm đương một công việc nằm ngoài sự hiểu biết của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu làm lấy một dự án, bạn nên đặt ra cho bạn ba câu hỏi:

-Bạn có kinh nghiệm và được huấn luyện đúng hay không?
-Bạn có thì giờ để làm đúng công việc đó hay không?
-Bạn có các dụng cụ thích hợp cho công việc hay không?

Khi được hỏi về các dự án tự làm lấy, 30% những người trả lời nói họ tiết kiệm được tiền bạc, nhưng 10% cho biết họ bị thương trong khi thực hiện dự án, chẳng hạn như ngã thang.

Ðôi khi, có quá nhiều vấn đề và phí tổn để làm một công việc, đến mức bạn thuê một nhà thầu thì tốt hơn.

Chẳng hạn bạn muốn sơn một căn phòng. Bạn sẵn sàng hy sinh những ngày cuối tuần. Trước hết bạn đo căn phòng để biết bạn cần mua bao nhiêu sơn. Bạn có biết phải mua loại sơn nào hay không? và liệu một nước sơn có đủ để che màu sơn cũ hay không? Còn những đường viền trang trí thì sao? Nên sử dụng loại sơn dầu hay sơn hòa tan trong nước? Lại còn băng keo của thợ sơn, plastic để che phủ đồ đạc trong phòng, cọ và các ống lăn sơn, giấy nhám, và các món phụ thuộc khác.

Khi bạn tổng hợp mọi thứ đó, có lẽ bạn nên thuê mướn một nhà thầu để sơn. Bạn sẽ mua lẻ các món đồ, trong khi một thợ sơn chuyên nghiệp mua cũng những món đó theo giá sỉ.

Nếu bạn thực sự muốn tự làm lấy, bạn nên khởi sự với một việc nhỏ, như thay các tay nắm của các ngăn kéo trong bếp và tránh xa những công việc đòi hỏi một phép hành nghề, chẳng hạn những giấy phép của các thợ điện hoặc thợ ống nước.

Bạn nên tránh tự làm lấy các công việc có thể nguy hiểm, đặc biệt khó khăn, hoặc một sai lầm có thể gây tốn kém. Vài công việc giản dị không đáng với sự rủi ro.

Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi toan tính sửa mái nhà, phá hoặc đổ bê tông, sửa sang vách ngoài đòi hỏi làm giàn cao hơn hai tầng.

Ðiều căn cốt là bạn muốn đạt được kết quả trông như một tay nhà nghề. Nếu bạn nghĩ bạn không thể thực hiện công việc một cách tốt đẹp, bạn nên thuê chuyên viên. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT