Thursday, April 25, 2024

Người tiêu dùng hưởng lợi trong cuộc chiến giá cả


NEW YORK (NV) – Wal-Mart, Best Buy, Target và Staples đều cho mình là vua giá rẻ, trong khi Amazon bỏ ra nhiều năm để tạo được tiếng là nơi giá rẻ nhất, và theo CNN, họ giữ được như vậy khá lâu.





Wal-Mart đan cạnh tran ráo riết với các hãng Best Buy, Target. (Hình: Getty Images)


Giá cả của Amazon khiến các tiệm khác bị mất thương vụ trong những năm qua, biến họ thành nơi chưng hàng để người ta vào xem thử trước khi đặt mua trên mạng cho được giá rẻ hơn.


Bây giờ đã khác rồi, các tiệm bán lẻ đang lên gân sẵn sàng cạnh tranh tới bến.


Cuộc chiến giá cả khiến Wal-Mart và Best Buy phải đưa ra chính sách bán đồng giá, còn Target thì hứa gửi hàng đến nhà miễn phí nếu mua online trong mùa lễ.


Ngoài ra Wal-Mart cũng loan báo giảm giá cho các iPhone của Apple.


Phân tích theo app ShopSavvy cho thấy, tính chung Wal-Mart là chọn lựa về giá rẻ cho hơn 50% các sản phẩm so với của Amazon và Best Buy.


Theo DealNews, 29% sản phẩm được cho là được giá nhất ở Amazon trong tuần lễ Black Friday thì cũng có bày bán đồng giá ở các tiệm khác.


Việc mua rẻ còn tùy theo mặt hàng muốn mua, ví dụ đồ trong nhà thì Bed, Bath & Beyond thường rẻ hơn nhờ dùng phiếu giảm giá 20%.


Wal-Mart vẫn dẫn đầu về giá thực phẩm rẻ nhất, trong khi TV lớn thì phải đến Costco mới có giá rẻ nhất.


Các nơi bán lẻ còn dùng thêm nhu liệu để được báo động khi nào đối thủ giảm giá bán.


Cuộc chiến giá cả còn lâu mới ngã ngũ, nhưng rõ ràng là người tiêu dùng vẫn luôn thắng cuộc. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT