Saturday, April 20, 2024

Những thứ nên dẹp bỏ để nhà cửa đỡ bừa bộn


(HGTV.com) – Nếu bạn nghĩ tới chuyện dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng trong năm mới, hãy khởi sự với những thứ mà bạn không nên quên sau đây:



Hộp giấy chứa thực phẩm

Hãy vứt bỏ những chiếc hộp bằng các-tông và bao plastic khi bạn mua thực phẩm khô. Chúng chiếm nhiều chỗ và không giúp ích trong việc bảo quản thực phẩm. Thay vào đó, hãy chọn các bình bằng thủy tinh hoặc những bình chứa thực phẩm có nắp kín.



Mắc áo bằng dây kẽm


Đừng dùng các mắc áo bằng dây kẽm nữa! Hãy vứt bỏ những chiếc mắc áo của tiệm giặt ủi, và thay bằng các mắc áo plastic hoặc bằng gỗ.



Vứt bỏ đồ cũ, sơn mới, sửa chữa những nơi hư hỏng sẽ làm căn nhà bạn sáng và đẹp hẳn lên. (Hình: Getty Images)



Bọt biển rửa chén

Bạn thay miếng bọt biển ở bồn rửa chén trong bếp gần đây nhất khi nào? Nếu đã quá một tháng, hãy vứt bỏ. Nếu miếng bọt biển còn tốt, hãy tẩy rửa nó bằng cách để trong máy rửa chén.



Giày dép cũ


Hãy vứt bỏ giày dép hư hỏng không còn sửa được nữa, bị mòn hoặc chỉ còn một chiếc. Nếu một đôi giày còn tốt nhưng bạn không sử dụng đã lâu lắm rồi, hãy hiến tặng cho một cửa tiệm bán đồ tiết kiệm.



Quần áo bạn không bao giờ mặc


Hãy hiến tặng hoặc bán bất cứ món quần áo nào bạn đã mua hơn một năm mà không mặc và bạn cũng không có ý định mặc trong tương lai. Quần áo là thứ mà bạn mua sắm thường xuyên. Sau một vài lần sử dụng thường chúng sẽ được xếp lại một chỗ. Vì ít được sử dụng, quần áo thường còn tốt do đó bạn tiếc và không muốn bỏ đi. Lâu ngày, các tủ quần áo của bạn sẽ không còn chỗ chứa.



Quần áo trẻ em quá nhỏ


Bạn cũng nên dẹp bỏ những quần áo mà con cái bạn không còn mặc được nữa. Trừ phi đó là một vật gia truyền, hãy hiến tặng hoặc bán đi cho trống chỗ.



Vớ chỉ còn một chiếc


Chúng ta ai cũng có một bao chứa những chiếc vớ không có đôi. Nếu sau một vòng giặt quần áo mà bạn vẫn không tìm được những chiếc vớ kia, đã đến lúc bạn cho chúng ra đi.



Đồ trang điểm đã hết hạn


Những món đồ trang điểm đó đã nằm trong bao son phấn của bạn bao lâu rồi? Thuốc bôi lông mi (mascara) nên được thay ba tháng một lần. Các loại kem và phấn lót chỉ tốt khoảng một năm, trong khi son môi, màu bôi mí mắt và kem hoặc phấn hồng nên được thay hai năm một lần.



Đồ gia vị cũ


Hầu hết những đồ gia vị được xay thành bột nên được thay sau một năm. Một cách thử giản dị là bạn ngửi từng thứ. Nếu không còn mùi, sẽ không còn vị. Hãy mạnh dạn vứt bỏ đi!



Bàn chải răng


Hiệp Hội Nha Khoa Mỹ khuyến cáo nên thay bàn chải răng của bạn ba tháng một lần để đạt kết quả tối đa khi chải răng.



Thiệp ngày lễ từ năm ngoái


Bạn đã vui khi nhận được những tấm thiệp đó, nhưng bây giờ là lúc bạn nên cho chúng ra đi. Hãy ghi lại bất cứ địa chỉ nào vào điện thoại hoặc máy computer của bạn trước khi vứt chúng vào thùng chứa đồ tái chế biến.



Lịch năm ngoái


Hãy chào đón năm nay bằng cách tái sinh cuốn lịch của năm ngoái. Cuốn sổ ghi những ngày hẹn cũ cũng vậy.



Những món đông lạnh không biết là gì


Hãy vứt bỏ những món không thể xác định được lai lịch trong tủ lạnh hoặc ngăn đá.



Những cuốn phim mà bạn không thích


Nếu có một cuốn phim mà bạn không thích cho lắm hoặc bạn sẽ không bao giờ coi lại một lần nữa, hãy đem cho hoặc bán tại một cửa tiệm mua bán đồ cũ. Còn những cuốn băng VHS thì sao? Nếu bạn không có máy để chơi, cũng cho nó đi luôn.



Thực phẩm đã quá hạn


Hãy vứt bỏ bất cứ món đồ hộp nào đã quá hạn. Nếu bạn thấy thực phẩm còn được đóng gói tốt nhưng bạn không thích hoặc sẽ không ăn, hãy hiến tặng cho một cơ sở cung cấp thực phẩm cho người nghèo tại địa phương. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT