HOA KỲ (NV) – Mặc dù đã được thầy cô kể cả sếp nhắc nhở rằng Wikipedia không phải là nguồn thông tin hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng hầu hết chúng ta đều lệ thuộc vào.
Theo tạp chí Atlantic, một trong ba người Mỹ dùng Internet để tự chẩn bệnh, và một báo cáo gần đây cho thấy, ngay giới bác sĩ cũng vào Wikipedia để lấy thông tin về y khoa.

Hình minh họa. (Hình: Người Việt)
Theo viện IMS Institute for Healthcare Informatics, Wikipedia là nguồn thông tin về y khoa hàng đầu cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân. Khoảng 50% các bác sĩ vào Wikipedia để lấy thông tin, đặc biệt đối với những điều kiện đặc biệt.
Thông thường, người ta hay vào Wikipedia để tìm hiểu về những chứng bệnh lạ hơn là những bệnh thường thức. Năm bệnh hàng đầu được tham khảo nhiều nhất trong năm qua gồm, bệnh lao, bệnh Crohn’s, sưng phổi, bệnh xơ cứng, và tiểu đường.
Bệnh nhân có khuynh hướng sử dụng Wikipedia như là “bước khởi đầu để tự tìm hiểu.”
Ngày càng có nhiều người vào Internet để tìm thông tin đặc biệt là Wikipedia để lấy kiến thức về y khoa.
Báo cáo có đoạn nói: “Wikipedia thường xuất hiện đầu tiên trong mọi search engine khi người ta đánh vào để tìm thông tin, khiến công chúng có cảm tưởng đây là nguồn hợp lệ để tìm hiểu và sự kiện này gia tăng vượt mức trong những năm gần đây.” (TP)





















































































