Friday, April 26, 2024

Đang ‘thay đổi tình trạng di trú,’ chưa có Advanced Parole thì không rời Mỹ

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 238 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Trước khi rời Hoa Kỳ, phải xin giấy phép nhập cảnh (Advanced Parole), để được nhập cảnh trở lại. (Hình minh họa: wikipedia.org)

Tôi lưu ý những quý bạn đọc nào đang trong tình trạng làm đơn “thay đổi tình trạng di trú” (tức là Adjustment of Status mà người Việt chúng ta thường gọi là đơn xin thẻ xanh), tuyệt đối không nên rời khỏi Hoa Kỳ nếu không có giấy do Sở Di Trú cấp cho phép nhập cảnh (tức là Advanced Parole).

Theo luật di trú Hoa Kỳ, đương đơn nào không xin phép trước khi rời Hoa Kỳ, trong thời gian chờ hồ sơ “thay đổi tình trạng di trú” được giải quyết, Sở Di Trú cho rằng đương đơn đã bỏ rơi hồ sơ thẻ xanh của họ. Nếu đương đơn được cấp Advanced Parole trước khi rời Hoa Kỳ, hồ sơ “thay đổi tình trạng di trú” sẽ được Sở Di Trú tiếp tục giải quyết.

Vào ngày 14 Tháng Mười Một, 2003, Sở Di Trú đã nhắc nhở những người trong tình trạng chờ đợi sự giải quyết hồ sơ nên xin giấy phép nhập cảnh trước khi rời Hoa Kỳ. Sở Di Trú đã nhắc nhở thêm là Đạo Luật 1996 lập ra luật cấm 3 năm/10 năm.

Luật cấm 3 năm/10 năm quy định rằng những người nào ở Hoa Kỳ bất hợp pháp quá 180 ngày và dưới 1 năm, khi rời Hoa Kỳ sẽ không được vào lại Hoa Kỳ trong 3 năm tới. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp 1 năm trở lên, khi rời Hoa Kỳ sẽ không được vào lại Hoa Kỳ trong 10 năm tới.

Đương đơn không thể dùng Advanced Parole để miễn luật cấm 3 năm/10 năm. Cho nên những người nào ở Hoa Kỳ bất hợp pháp dù rằng xin được Advanced Parole, luật cấm 3 năm/10 năm vẫn sẽ bị áp dụng.

Sở Di Trú khuyên rằng những đương đơn nào đang trong tình trạng “thay đổi tình trạng di trú” nên tham khảo với National Customer Service Center của Sở Di Trú tại số điện thoại (800) 375-5283 hoặc với luật sư am tường luật di trú trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.

Tuy rằng lời nhắc nhở và lời khuyên của Sở Di Trú chỉ là tiêu điểm vào những đương đơn trong tình trạng chờ đợi sự giải quyết hồ sơ “thay đổi tình trạng di trú,” nhưng những vấn đề trình bày trên cũng được áp dụng vào những người đang ở Hoa Kỳ theo diện Public Interest Parolee (PIP).  Những người ở trong diện PIP là những người được Sở Di Trú cho phép nhập cảnh vì một lý do chính đáng nào đó và Sở Di Trú được quyền rút lại Advanced Parole đó nếu đương đơn phạm phải những điều kiện nêu trong luật Parole.

Phần đông cộng đồng người Việt chúng ta được Sở Di Trú cho phép nhập cảnh theo diện PIP vì lý do nhân đạo. Những người ở trong diện PIP được coi là ở Hoa Kỳ hợp pháp, nhưng trước khi rời Hoa Kỳ, phải xin giấy phép nhập cảnh (Advanced Parole), để được nhập cảnh trở lại. Nếu không có Advanced Parole hoặc Advanced Parole đã hết hạn, đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.

Vào ngày 17 Tháng Tư, 2012, Board of Immigration Appeals (tức là Tòa Kháng Cáo Di Trú và được gọi tắt là BIA), trong vụ án Matter of Arrabally Yerrabelly, BIA quyết định rằng đương đơn rời khỏi Hoa Kỳ với Advanced Parole sẽ không bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm.

Chi tiết trong vụ án Arrabally Yerrabelly là một cặp vợ chồng nhập cảnh Hoa Kỳ theo dạng du lịch và ở quá hạn hơn năm năm trước khi làm đơn xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân dưới diện nghề nghiệp. Hồ sơ của cặp vợ chồng đó bị hoãn lại vài năm vì tình trạng ngày ưu tiên của chiếu khán bị thụt lùi.

Trong thời gian chờ đợi hồ sơ được xét xử, cặp vợ chồng đó xin giấy Advanced Parole và dùng giấy đó để trở về quê quán thăm gia đình vì có cha mẹ già. Sở Di Trú và sau đó Tòa Án Di Trú quyết định rằng điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm bị áp dụng dù là cặp vợ chồng này được cấp giấy Advanced Parole cho phép được tái nhập cảnh.

Cặp vợ chồng này kháng cáo lên BIA và BIA quyết định rằng khi một người rời khỏi Hoa Kỳ với giấy phép Advanced Parole sẽ không bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm. BIA lý luận rằng áp dụng điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm khi đương đơn có giấy phép Advanced Parole cho tái nhập cảnh là không phù hợp với mục đích nhân đạo của giấy phép Advanced Parole. Vì khi làm như vậy không các gì biến đổi một lợi ích thành một phương tiện để ngăn cản cấm nhập cảnh.

Vụ án này đối với chúng tôi là một vụ án khá quan trọng. Như tôi vừa trình bày trên, trước vụ án này chúng tôi không bao giờ tư vấn cho thân chủ của mình rời Hoa Kỳ với Advanced Parole nếu đương đơn đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng vì có sự nguy hiểm bị cấm nhập cảnh dù là có Advanced Parole. Nhưng sau vụ án này, chúng tôi an tâm để cho thân chủ rời Hoa Kỳ với Advanced Parole trong thời gian chờ đợi hồ sơ thẻ xanh được giải quyết. [qd]

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười, 2020.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Chín, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2020-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT