Friday, April 26, 2024

Tới Arizona đừng quên ghé thành phố đá đỏ Sedona

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

SEDONA, Arizona (NV) – Sedona nằm vào khoảng giữa thủ đô Phoenix và Grand Canyon, cách Phoenix khoảng 115 dặm và Grand Canyon 109 dặm.

Không gian Camel Head & Snoopy Rock. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Verde Valley là một vùng thung lũng rộng lớn của Colorado Plateau nằm ở phía Bắc thủ đô Phoenix, Arizona. Khu vực này chia ra nhiều thị trấn và được phát triển dần dần vào đầu thế kỷ 20. Một trong những thị trấn được nhiều người biết đến là Sedona vì cảnh sắc thiên nhiên với những hàng núi đồi đá đỏ (Red Rocks) đã tạo cho thị trấn một sức hút hết sức hấp dẫn cho những ai lạc bước đến đây.

Sơ qua đôi chút về bình nguyên Colorado Plateau. Đây là một khu vực rộng lớn gần 390,000 km2 (lớn hơn cả diện tích Việt Nam), trải dài ra bốn góc của bốn tiểu bang Colorado-Utah-Arizona-New Mexico. Trải qua thời gian có đến 6 triệu năm tương tác với nước-đất-gió và sự trồi lên của lòng đất đã kiến tạo ra biết bao cảnh sắc hùng vĩ tuyệt đẹp chung quanh khu vực. Mỗi một địa danh đều cho người thưởng ngoạn những nét điêu khắc lạ lùng của thiên nhiên tạo hóa, không nơi nào giống nơi nào.

Sedona nằm lọt thõm vào phía Bắc thung lũng Verde. Thị trấn được những ngọn núi đồi đá đỏ và rừng cây xanh mọc hai bên dòng suối Oak Creek bao quanh. Tất cả chỉ có thế, nhưng ba yếu tố đó đã hòa lẫn với nhau tạo thành một không gian “thị trấn đá đỏ” nổi tiếng của Arizona.

Từ Phoenix đi lên hướng Bắc (179 Hwy) khoảng gần 2 giờ xe, sau khi qua khỏi Village of Oakcreek là bạn bắt đầu bước vào không gian của Sedona. Bạn cần ghé vào Red Rock Ranger District Station Visitor Center để lấy thông tin, và trước mắt bạn “Sedona’s Entrance” là một không gian Red Rocks tuyệt đẹp!

Bell Rock, ngọn đá đỏ đặc thù nổi tiếng của Sedona. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Bên trái bạn là ngọn núi Cathedral Rock và Castle Rock (5,248 ft/ 1,590 mét). Trước mặt bạn là ngọn Bell Rock (4,919 ft/ 1,490 mét) giống như một quả chuông thiên nhiên sừng sững đứng giữa trời. Cảnh sắc của Bell Rock hút ngay hồn lữ khách! Hình ảnh xa xa sau lưng của Bell Rock là dãy núi Wilson Mountain phía Bắc của Sedona. Bên phải của bạn là ngọn Courthouse Buttle (5,451 ft/ 1650 mét) cao nhất trong ba ngọn.

Từ Red Rocks Visitor Center đi vào Sedona downtown không xa lắm, nhưng đây cũng chính là đoạn đường cho người lữ khách nhiều điểm dừng chân thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Ngọn Camel Head & Snoopy Rock cũng là một cảnh đẹp rực rỡ cho người thưởng ngoạn. Bạn có thể dừng xe đi bộ vào những con đường mòn ngắm cảnh chụp hình (nhưng bạn đừng quên trả tiền parking xe, nếu bạn đi hơi lâu).

Ngoài ra, bạn có thể ghé qua thưởng ngoạn kiến trúc nhà thờ Chapel of The Holy Cross được xây bên núi. Còn nếu bạn muốn thưởng ngoạn một kiến trúc tòa tháp Phật Giáo Tây Tạng thì lái xe đến Tháp Amitabha Stupa & Peace Park bên phía West Sedona. Đây là một khu đang phát triển về phía Tây của Sedona.

Không gian Sedona với Castle Rock – Wilson Mountain xa xa – Bell Rock – Courthouse Buttle. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Khu chính của Sedona nằm về phía Bắc và được gọi là Uptown Sedona. Thị trấn không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho du khách. Nếu bạn muốn biết thêm các thông tin chi tiết về thành phố, bạn hãy ghé đến Chamber Offical Visitor Center nằm ngay bên cạnh trên con đường chính của Sedona. Những khu hàng quán như tiệm ăn, gift shops, mall, plaza đều tập trung về Uptown Sedona.

Vì là một thành phố nhỏ nên khách sạn ở Sedona không rẻ chút nào, nhưng bù lại bạn có cả không gian Red Rocks vây quanh nơi bạn tạm trú. Nhiều du khách đến với Sedona không hẳn chỉ vì cảnh đẹp mà họ còn tin rằng đây là nơi có thể giúp họ tìm được sự thanh thản tâm hồn, nhất là họ lại được chính là họ.

Nếu bạn đã có dịp đến Sedona thì không thể nào không ghé đến những thắng cảnh thiên nhiên vĩ đại như Grand Canyon South Rim, Horseshoe Bend, Antelope, Monument Valley… Đến Grand Canyon, chúng ta đứng từ trên cao thưởng ngoạn một không gian vĩ đại bao la của vực thẳm. Đến Sedona, chúng ta đứng từ dưới thung lũng nhìn lên cao, thưởng ngoạn màu sắc ngoạn mục và không gian thoáng rộng của trời đất núi đồi thiên nhiên.

Hình dáng Cathedral Rock buổi chiều. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Không gian của Sedona khiêm nhường hơn Grand Canyon rất nhiều, nhưng bù lại không gian này lại cho con người cảm nhận được một điều gì có vẻ gần gũi hơn đến với tâm tư mình. Ở đây, người ta tìm thấy những di tích khu đất thần linh của người da đỏ (Indians) cổ xưa mà họ đã tin có thần hiện hữu. Có lẽ vì thế, có người cho rằng Sedona là một địa điểm có nguồn “năng lực siêu nhiên” đi qua, gọi tên là “Sedona vortex sites.” Điều này cũng khiến Sedona được cho là nơi để cho những ai cần “tịnh dưỡng tâm” vì sự xáo động quá nhiều trong tâm tư của mình. Nếu bạn tin vào “năng lực siêu nhiên” này, Sedona cũng có các địa điểm để bạn đến hiking và thực hành điều bạn mong muốn.

Ở Sedona người ta xếp hạng có bốn địa điểm có “năng lực siêu nhiên” (Sedona’s Top four vortex) giúp đỡ con người. Bell Rock và Cathedral Rock có lẽ nhờ vào hình dáng đặc biệt nên hai ngọn này được xếp vào hai trong số bốn “vortex.” Người ta cho rằng tại Bell Rock, người tĩnh tâm có nhiều cơ hội tĩnh lặng và quán chiếu tìm lại được chính mình nhờ vào nguồn năng lượng của Bell Rock. Người ta còn kháo nhiều về chuyện có người hành tinh xuống ở núi Chuông này. Thêm vào nữa, các nhà làm phim Hollywood xưa nay cũng đều rất ấn tượng với Bell Rock.

Cảnh sắc núi đá đỏ Red Rock tại Uptown Sedona. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cathedral Rock (gần Bell Rock) cũng là một ngọn núi có hình dáng đẹp và lạ. Đây là ngọn thường được xem là hình ảnh tượng trưng cho Red Rock Sedona. Ngoài ra, tín đồ “năng lực siêu nhiên” tin rằng nguồn năng lực này giúp họ thấy lại được quá khứ của họ. Đồng thời đời sống tương lai của họ sẽ sáng sủa tươi đẹp hơn.

“Năng lực siêu nhiên Sedona” có thật hay không đối với tôi không quan trọng! Không gian thoáng rộng Sedona, màu đỏ của đá, màu xanh của nền trời, hình dáng của Đá Chuông (Bell Rock), thấp thoáng bóng nhà thờ trên cánh đồng chiều. Chỉ cần thế, tâm tư mình cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng! Nếu cảnh sắc Sedona đẹp một, thì tâm cảnh cảm nhận còn đẹp gấp đôi. (Trần Nguyên Thắng) [qd]

ATNT Tours tổ chức các chuyến du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên của Hoa Kỳ nổi tiếng nhất trên thế giới (có hướng dẫn viên nói tiếng Việt)

=> Tour Nevada – Utah: Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas (5 ngày 4 đêm)
=> Tour: Las Vegas – Phoenix – Sedona – Grand Canyon (3 ngày 2 đêm)
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang. 2-La Jolla – San Diego.
=> Tất cả các Bus Tours số khách giới hạn, tùy theo size xe coach.

Nhận làm các dịch vụ:
=> Visa nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).

Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868
Website: www.atnttravel.com
Email: [email protected]

*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 9:30 PM đến 10 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần trên Đài VBS 57.6 và Người Việt TV (nguoi-viet.com).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT