Friday, May 3, 2024

Hạt vi nhựa tìm thấy trong óc và cơ thể con người

RESEARCH TRIANGLE, North Carolina (NV) – Hai nghiên cứu mới mô tả những cách thức mà các hạt vi nhựa nhỏ tồn tại trong các cơ quan nội tạng của con người – và thậm chí cả trong não của chuột.

Một trong những nghiên cứu công bố trên tạp chí Environmental Health Perspectives vào ngày 10 Tháng Tư, tìm hiểu việc cho những con chuột khỏe mạnh ăn vi hạt nhựa trong khoảng thời gian từ bốn tới tám tuần. Các khoa học gia sau đó phát giác ra rằng nhiều cơ quan khác nhau ở chuột bị nhiễm hạt vi nhựa.

“Ở những con chuột ăn hạt vi nhựa, chúng tôi thấy các hạt vi cầu polystyrene nằm trong các mô cách nhau xa gồm có não, gan và thận,” kết quả nghiên cứu chỉ ra.

Những hạt nhựa dưới ống kính hiển vi tại đại học University of Plymouth, Anh Quốc ngày 27 Tháng Hai, 2023 (Hình: BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

“Ngoài ra, chúng tôi còn ghi nhận những khác biệt về trao đổi chất xảy ra trong đại tràng, gan và não, cho thấy những phản ứng khác biệt phụ thuộc vào số lượng và loại vi cầu chuột ăn là gì.”

Một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Journal of Hazardous Materials ngày 5 Tháng Tư thí nghiệm trên cả người và chuột. Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng trong sỏi mật của các bệnh nhân dưới 50 tuổi có lượng độc chất có hại cao hơn nhiều – đó vốn là những miếng mật dư thừa trong túi mật bị đọng cứng lại. Sau khi được cho ăn hạt vi nhựa, chuột trong nghiên cứu có tốc độ hình thành sỏi mật nhanh hơn.

Bài viết nêu rõ: “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra một sự thật rằng trong sỏi mật của con người có hạt vi nhựa, cho thấy việc các hạt vi nhựa làm bệnh sỏi mật thêm trầm trọng là khả dĩ, bằng cách hình thành các tập hợp dị thể lớn về cholesterol-vi nhựa (cholesterol-microplastic) và làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột.”

Tác động của vi nhựa lên con người đang được điều tra và gây ra mối lo ngại sâu rộng – đặc biệt là vì phần đông dân Mỹ tiếp xúc vi nhựa suốt đời. Bác Sĩ Janette Nesheiwat nói với Fox News Digital rằng “ở đâu cũng có” vi nhựa.

“Bất kỳ vật thể lạ nào như vi nhựa đều có thể gây kích ứng và viêm nhiễm trong cơ thể, dẫn tới tích tụ, phá vỡ chức năng tế bào bình thường và gia tăng tổn thương nội tạng.”

Bác Sĩ Nesheiwat cho biết tác hại rõ rệt tùy thuộc cơ quan nào dính phải vi nhựa. Để giảm hàm lượng vi nhựa hấp thụ vào cơ thể, Nesheiwat khuyên nên dùng thủy tinh thay vì các sản phẩm nhựa và chọn thực phẩm có mức độ ô nhiễm vi nhựa thấp hơn.

Tuy nhiên, cộng tác viên y tế của Fox News, Bác Sĩ Marc Siegel, nói với Fox News Digital rằng vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của vi nhựa lên con người.

“Đồng thời, những rủi ro sức khỏe lớn nhất vẫn đến từ ít vận động, béo phì, không điều trị cao huyết áp, ngủ không ngon giấc và ít tập thể dục,” Siegel nói thêm. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT