Saturday, April 20, 2024

Mùa Hè, thời gian vô cùng nguy hiểm với các tài xế tuổi teen!

Tư Mỏ Lết

Đối với hầu hết mọi người, mùa Hè là mùa của niềm vui. Học sinh nghỉ học. Gia đình cùng vui thú với những chuyến nghỉ hè. Hè đã tới rồi!

Tuy nhiên, đối những người ở Mỹ quan tâm đến vấn đề “an toàn trên xa lộ,” thì mùa Hè chưa chắc đã toàn là… màu phượng hồng, hay màu phượng tím! Bởi vì thống kê được đưa ra bởi công ty chuyên bảo hiểm và kéo xe AAA trong những ngày cuối Tháng Năm, 2018 cho thấy những con số đáng báo động về mùa Hè.

Theo AAA, những tay lái xe trẻ tuổi thường có khuynh hướng dính vào các vụ đụng xe hơn là những người lớn tuổi. Và không có thời điểm nào chứng tỏ khuynh hướng này rõ hơn là vào khoảng thời gian họ gọi là “100 ngày chết chóc nhất.”

Đó là những ngày bắt đầu từ kỳ nghỉ Memorial Day cuối Tháng Năm, kéo dài cho đến ngày lễ Labor Day đầu Tháng Chín, trước khi học sinh lục tục trở lại trường. Đó là thời điểm mà trường học bắt đầu đóng cửa, và các tay lái tuổi teen bắt đầu cầm “vô lăng” lên đường nhiều hơn bao giờ hết.

Theo thống kê năm 2016, hơn 1,050 người đã bị tử vong trong các vụ tai nạn xe cộ có liên quan đến những tay lái tuổi teen trong thời điểm “100 ngày chết chóc nhất.” Tức là trung bình 10 người trong một ngày. Theo dữ liệu phân tích của Tổ Chức AAA Vì An Toàn Giao Thông, con số tử vong tăng 14% so với những thời điểm còn lại trong năm. Nghe mà thấy… rùng mình, vì mùa Hè sao lại có màu tang tóc đến thế!

Cũng theo AAA, ba nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn chết người này là: sự mất tập trung khi lái xe, chạy quá tốc độ, và lái xe ban đêm. Phân tích kỹ hơn những nguyên nhân này để thấy rõ chúng thực sự nguy hiểm ra sao, và giới phụ huynh cùng các tay lái tuổi teen có thể làm gì để tránh tai nạn cho mình, cho người.

Sự mất tập trung: nghiên cứu của AAA chỉ ra rằng trong các vụ đụng xe của các tay lái tuổi teen, 59% có nguyên nhân là do sự mất tập trung. Trong đó, 15% sự mất tập trung gây ra bởi những người đi cùng xe, và 12% sự mất tập trung gây ra bởi cell phone.

Sự mất tập trung gây ra bởi sử dụng cell phone khi lái xe đã được cảnh giác bởi hầu hết những chuyên gia. Đặc biệt là việc gởi tin nhắn trong lúc lái xe, được hầu hết cho là quá nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải tất cả các tiểu bang đều đồng ý với nhau về việc cấm sử dụng cell phone khi lái.

Cho đến nay, chỉ có bảy tiểu bang là hoàn toàn cấm việc sử dụng cell phone cầm trên tay (hand held cell phone) khi lái xe, bao gồm California, Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Oregon, Washington (ngoài ra còn có Washington DC và Virgin Islands). 47 tiểu bang có luật cấm gởi tin nhắn khi lái xe đối với mọi người lái. Mức độ chết chóc do mất tập trung khi lái không thua kém nguyên nhân say xỉn khi lái xe là bao, và cả hai nguyên nhân này đều có thể tránh được.

Giới phụ huynh có thể làm gì để giúp con em mình tập trung hơn khi lái xe? Hãy nhấn mạnh với con em mình về sự quan trọng của việc tập trung khi lái xe. Ngày nay, khái niệm về “lái xe trong chánh niệm” không còn xa lạ đối với những người lái xe gốc Việt. Thậm chí ngay cả người Mỹ bản xứ cũng bắt đầu quen thuộc với khái niệm “mindfulness driving.” Lái xe chỉ để lái xe thôi!

Tuổi teen nên tập thói quen chỉ tập trung vào một việc lái xe, xem đó là việc làm quan trọng nhất trong khi lái. Không nghe điện thoại, không nghĩ lung tung về chuyện học, không ngắm cảnh trên đường đi…

Có thể khuyến khích con cái đọc câu chuyện thương tâm về Deanna Mauer. Mauer chết vì một vụ đụng xe vào năm 2011, khi một chiếc xe khác đụng xe của cô từ đằng sau với tốc độ 85 mph! Jorene Nicolas là cô gái lái chiếc xe gây tai nạn, sau đó đã bị tù bốn năm vì tội ngộ sát. Jorene chỉ vì mải lo tập trung vào chiếc cell phone của mình, mà không nhận ra rằng chiếc xe của Mauer phía trước đã dừng lại vì đường đang kẹt xe! Vào năm 2015, Nicolas đã thú nhận trước tòa rằng: “Sống mỗi ngày với nỗi ám ảnh về những gì mình đã làm và nỗi đau khổ mà mình đã gây ra cho người khác, tôi cảm thấy như không thể chịu đựng nổi!”

Chạy quá tốc độ: Nghiên cứu của AAA cho thấy rằng 29% những tai nạn xe cộ gây tử vong có liên quan đến tay lái tuổi teen là do chạy quá tốc độ. Và 10% trong các mọi tai nạn đụng xe chết người do nguyên nhân chạy quá tốc độ là có liên quan đến tay lái tuổi teen. Chạy quá tốc độ là nguy hiểm đối với mọi người lái xe, nhưng đặc biệt nguy hiểm hơn với những tay lái trẻ thiếu kinh nghiệm. Có một số tay lái tuổi teen cố tình lái xe tốc độ cao vì thích cảm giác mạnh. Nhưng đa phần các em chạy quá tốc độ mà không có ý thức, bởi vì các em không biết cách điều chỉnh tốc độ theo luồn xe và theo loại đường đang chạy.

Cha mẹ có thể làm gì để giúp các em? Hãy hướng dẫn các em khi nào thì cần điều chỉnh tốc độ. Thí dụ, khi nhìn thấy đường đi đang kẹt từ xa, hãy giảm tốc độ từ một khoảng cách đủ an toàn. Thấy các xe trước mình đỏ đèn đuôi tức là họ đang thắng, thì mình cũng phải giảm ngay tốc độ. Khi đi từ đường lớn sang đường nhỏ cũng là lúc phải giảm tốc…

Lái xe ban đêm: Nghiên cứu của AAA cho thấy rằng 36% những tai nạn xe chết người có liên quan đến các tay lái tuổi teen xảy ra vào khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Và tai nạn vào ban đêm này trong giai đoạn “100 ngày chết chóc nhất” lại tăng 22% so với những ngày còn lại trong năm.

Vào ban đêm, khả năng quan sát của mắt người giảm đi đáng kể. Chưa kể ban đêm là lúc con người thường mệt mỏi, buồn ngủ. Do đó, ban đêm đòi hỏi người lái phải chú ý, và có kinh nghiệm nhiều hơn. Đó là lý do tại sao tất cả các tiểu bang (trừ Vermont) quy định tuổi teen lái xe ban đêm phải có người giám sát bên cạnh (giờ quy định có thay đổi tùy tiểu bang).

Phụ huynh có thể giúp được gì? Hãy cho các em làm quen với quy định của tiểu bang về việc lái xe ban đêm đối với tuổi teen, nhắc nhở các em phải tuân thủ. Nhắc nhở các em về sự nguy hiểm khi lái xe trong trạng thái buồn ngủ. Nhắc các em ban đêm nên chạy chậm hơn tốc độ mình hay chạy vào ban ngày…

Đưa ra những con số thống kê “chết chóc” như trên, không phải AAA muốn làm cho mùa Hè bớt vui. Ngược lại, đó là lời nhắc nhở phải cẩn trọng để mùa Hè vui trọn vẹn. Những tai nạn xe tuổi teen có thể ngăn ngừa được. Các bậc phụ huynh, xin hãy làm tốt bổn phận nhắc nhở, theo dõi con em của mình. (Tư Mỏ Lết)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT