Sunday, April 28, 2024

Nhà càng lớn càng tốt: Có đúng vậy không?

(Realtytimes.com) – Về mọi phương diện, hầu như ai cũng nghĩ rằng càng lớn càng tốt. Nhưng khi nói đến việc mua một căn nhà, điều này có đúng không? Đôi khi mua một căn nhà lớn hơn là điều hợp lý, chẳng hạn nếu bạn đang tìm một căn nhà cho gia đình và bạn cần nhiều chỗ để sinh hoạt. Nhưng trong thị trường bất động sản, bạn cần nghĩ tới những gì khi tìm kiếm một căn nhà lớn hơn, và thực sự có đáng để bạn gia tăng kích thước hay không? Sau đây là vài điều để bạn suy nghĩ  trước khi nhảy vào một bất động sản lớn hơn.

Bạn sẽ sử dụng khoảng không gian phụ trội đó hay không?

Đây là một câu hỏi rất hợp lý cần đặt ra, bởi vì có thể bạn sẽ tìm một căn nhà với các phòng lớn hơn, bởi vì chúng có giá trị hơn, nhưng liệu bạn có thực sự sử dụng những căn phòng này hay không? Một thí dụ tốt là một bất động sản có phòng giải trí lớn như một rạp hát tại nhà. Những thứ này thường một thời được ưa chuộng.

Kết quả là, để chứng tỏ địa vị trong xã hội, người ta sẽ mua một căn nhà với các phòng có kích thước lớn, nhưng đây không phải là cung cách mà nhiều người sinh sống. Do đó, bạn hãy nghĩ tới các mục tiêu của bạn. Các trang trại nhằm dành cho những người tìm kiếm đời sống thôn dã. Do đó, những người này có thể không nghĩ tới trị giá bán lại trong một khu dân cư ấm cúng, nhưng họ tìm kiếm một khoảng không gian rộng hơn và vẻ đẹp trong những vùng chung quanh. Mục tiêu đóng vai trò quan trọng.

Mục tiêu của bạn là gì?

Nói khác đi, tại sao bạn muốn có thêm không gian? Vậy nếu bạn đang nghĩ tới chuyện có một căn nhà lớn hơn bởi vì bạn muốn một phòng sinh hoạt lớn hơn, nhưng tại sao bạn lại muốn phòng sinh hoạt lớn hơn? Có phải vì bạn cần thêm một ít không gian sinh hoạt cho gia đình, hay thuần túy chỉ vì khoảng không gian sinh hoạt hiện nay của bạn hơi chật chội. Nếu lý do thứ nhì là chính, bạn có thực sự cần một phòng sinh hoạt lớn hay không? Hay bạn sẽ chỉ muốn căn phòng lớn hơn một chút so với căn phòng hiện nay. Ngoài ra, có thể khoảng không gian sinh hoạt hiện nay của bạn chỉ đòi hỏi sửa chữa thêm một chút hoặc bạn chỉ cần dọn dẹp theo kiểu cổ điển là đủ. Nghĩ tới các mục tiêu của bạn sẽ giúp bạn đặt ưu tiên cho những gì bạn thực sự muốn đối với một căn nhà. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên có sẵn một kế hoạch trước khi khởi sự tìm nhà.

Hãy nghĩ tới trị giá bán lại

Đúng, trong khi việc mua nhà lớn có nghĩa sau này bạn sẽ thu được nhiều tiền, nhưng nếu bạn đang nghĩ tới việc giảm cỡ nhà trong một vài năm nữa, như sau khi bạn nghỉ hưu, bạn cần khởi sự suy nghĩ về trị giá bán lại ngay từ bây giờ. Điều đó có nghĩa nhìn vào thị trường, cũng như thói quen của những người mua nhà hiện nay, và những chiều hướng có thể có trong tương lai.

Trên nhiều phương diện, căn nhà càng lớn càng tốt, nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào các nhu cầu cá nhân của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì bạn đòi hỏi từ căn nhà của bạn, điều đó có nghĩa bạn cần hoạch định, chuẩn bị, và nghiên cứu trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác. (N.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT