Nói ‘ừm,’ ‘ờ’ nhiều có thể là dấu hiệu rủi ro bị mất trí nhớ

TORONTO, Canada (NV) – Nói “ừm” hoặc “ờ” nhiều có thể là dấu hiệu rủi ro bị mất trí nhớ, theo kết quả nghiên cứu mới ở Canada, Yahoo đưa tin hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy.

Khoa học gia của Baycrest Foundation, trung tâm chăm sóc và nghiên cứu bệnh tuổi già, hợp tác với chuyên gia của đại học York University và University of Toronto nghiên cứu 76 người 65 tới 75 tuổi “khỏe mạnh về thần kinh” và có “thị lực bình thường.”

Hai người cao niên đi bộ, nói chuyện ngoài đường. (Hình minh họa: Storyblocks)

Nhóm nghiên cứu yêu cầu 76 người này tự mô tả tấm hình đầy chi tiết và làm bài kiểm tra chức năng điều hành của não (executive function). Nhóm nghiên cứu dùng công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) hiện đại để phân tích hàng trăm “đặc điểm tinh vi về lối nói.”

“Kết quả đầy ngạc nhiên: Những đặc điểm tinh vi về lối nói này dự đoán một cách đáng tin cậy kết quả bài kiểm tra nhận thức, thậm chí sau khi đã tính tới tuổi tác, giới tính, và học vấn,” nhóm nghiên cứu cho hay. “Người nói nhanh hơn, lưu loát hơn thì kỹ năng tư duy mạnh hơn. Điều này xác nhận kết quả nghiên cứu trước đây rằng, đối với người cao niên, tốc độ nói liên hệ với chức năng nhận thức.”

Có bốn đặc điểm giúp công cụ AI đo sức khỏe của não thông qua các số đo về chức năng nhận thức. Theo Baycrest Foundation, bốn đặc điểm đó là:

-Dừng nói và ngập ngừng

-Dùng từ đệm như “ờ” và “ừm”

-Khó tìm ra từ

-Nhịp điệu và tốc độ nói

Những đặc điểm này cho thấy nói không lưu loát có thể là dấu hiệu sức khỏe của não nói chung bị suy yếu, ảnh hưởng tới cả khả năng tư duy và ghi nhớ, theo nhóm nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu lưu ý mặc dù triệu chứng mất trí nhớ thường chỉ xuất hiện khi nào bệnh khá nặng, nhưng phân tích lối nói có thể là cách chủ động dự đoán rủi ro.

“Tốc độ nói không chỉ là vấn đề phong cách mà còn là dấu hiệu nhạy cảm về sức khỏe của não,” Bác Sĩ Jed Meltzer, khoa học gia của Baycrest và trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT